Cứu ngư dân gặp nạn ở Trường Sa bằng máy bay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đầu giờ chiều 29-10, Ban Chỉ huy Công bay trực thăng miền Nam-Vũng Tàu thuộc Binh đoàn 18, cho biết, máy bay trực thăng hiện đại EC-225 mới hoàn thành nhiệm vụ chuyến bay ra đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nạn và trở về đất liền an toàn.

 Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây tình nguyện hiến máu. Ảnh: Đăng Hồng
Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây tình nguyện hiến máu. Ảnh: Đăng Hồng

Trước đó, ngày, sáng 27-10, bệnh xá đảo Song Tử Tây-Trường Sa tiếp nhận ngư dân Huỳnh Linh trong tình trạng da tái nhợt, khó thở, đau bụng vùng trái, có vết thương hở khoảng 2 cm ở ngực trái và thiếu máu trầm trọng. Ngay sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã thực hiện khâu vết thương. Mặc dù 8 chiến sĩ của đảo hiến 8 đơn vị máu để truyền máu cứu ngư dân Linh, song ngư dân Linh bị bệnh nặng nên  chỉ huy đảo đã điện báo cáo với cấp trên, đề nghị đưa máy bay ra cấp cứu khẩn cấp

Nhận lệnh cấp cứu, máy bay EC 225 số hiệu VN 8619 của Công ty bay trực thăng miền Nam- Vũng Tàu đã xuất phát lúc 19 giờ 30 phút ngày 28-10, tổ bay gồm Đại úy phi công Đinh Hoàng Long, Đại úy Đỗ Hoàng Hải, Thiếu tá Vũ Duy Hiển, Cơ giới trên không và Đại úy, Bác sĩ Lê Duy Hiếu,  bay ra đảo Song Tử Tây và chuyển ngư dân Linh lên máy bay đưa vào đất liền cứu chữa

Được biết, ngư dân Huỳnh Linh sinh năm 1998, quê ở khối 1, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị tai nạn trong quá trình đánh bắt hải sản trên tàu BĐ 96028TS. Tàu này do ông Huỳnh Đúng, sinh năm 1973 ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng.

Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

(GLO)- Tại các buôn làng vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đội ngũ y tế cơ sở vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm chủng cho trẻ. Những mũi tiêm ấy chính là “lá chắn” an toàn bảo vệ sức khỏe trẻ em, dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho cộng đồng.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

null