Cường đô la bạo tay sắm siêu xe chục tỷ, Quốc Cường Gia Lai lỗ thảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la), Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) vốn nổi danh trong làng siêu xe. Cường đô la là người đầu tiên “mở màn” cho trào lưu chơi siêu xe của giới nhà giàu Việt.

Nhưng trong nhiều năm trở lại đây, khi công ty Quốc Cường Gia Lai do mẹ anh – bà Nguyễn Thị Như Loan sáng lập gặp nhiều khó khăn, nợ nần chồng chất, thậm chí thua lỗ thảm, Cường đô la “tạm gác” niềm đam mê siêu xe.

 

Chiếc siêu xe mới của Cường đô la.
Chiếc siêu xe mới của Cường đô la.

Thế nhưng, vài tháng trở lại đây, vị thiếu gia này bất ngờ quay trở lại với siêu xe. Gần đây nhất, Cường đô la đã đưa về garage chiếc F21 nhập khẩu từ Dubai. Chiếc Ferrari về nước đầu tháng 7-2016. Trước khi về tay Cường đô la, F21 nằm chờ chủ nhân mới tại một showroom. Giá trị sau thuế của siêu xe này ước tính khoảng 1 triệu USD (22 tỷ đồng).

Trước đó, Ferrari 488 GTB màu trắng về tay Cường Đô La hồi cuối tháng 7 năm nay. Ferrari 488 GTB có giá khoảng 15 tỷ đồng tại Việt Nam. Cùng với nhiều mẫu “xe khủng” khác, hiện tại, Cường đô la đang sở hữu dàn siêu xe trị giá trăm tỷ đồng.

Trong khi Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường bạo tay chi hàng chục tỷ đồng sắm tiếp siêu xe, công ty Quốc Cường Gia Lai bất ngờ thua lỗ thảm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2016 của QCG, trong kỳ, QCG lỗ 5,2 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, QCG lãi 13,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, QCG lãi 31,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 18,1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù lợi nhuận 9 tháng đầu năm của QCG vẫn tăng trưởng mạnh nhưng 31,7 tỷ đồng vẫn là con số rất khiêm tốn với vốn điều lệ 2.751 tỷ đồng.

Điều đáng nói, QCG thua lỗ sau nhiều quý có lãi dù doanh thu tăng rất mạnh. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của QCG trong quý 3-2016 đạt 586 tỷ đồng, tăng 480,4 tỷ đồng, tương ứng 455% so với quý 3-2015.

Nguyên nhân là do công ty bán hàng dưới giá vốn. Trong khi doanh thu tăng mạnh, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn. Chỉ tiêu này đạt 607,2 tỷ đồng, tăng 536,5 tỷ đồng, tương ứng 759% so với quý 3/2015, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 851,7 tỷ đồng.

Giải thích cho việc doanh thu tăng mạnh, QCG cho biết trong kỳ công ty đẩy mạnh việc bán hàng và bàn giao nhà cho khách hàng. Tuy nhiên, công ty không lý giải tại sao giá vốn hàng bán lại tăng mạnh đến như vậy.

Trong khi bán hàng dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của QCG là âm 21,2 tỷ đồng thì QCG lại chịu thêm gánh nặng chi phí tăng. Tất cả đã khiến QCG thua lỗ 5,2 tỷ đồng trong quý 3. Đây là quý bết bát nhất của QCG trong thời gian gần đây.

Bên cạnh việc bất ngờ thua lỗ, QCG còn phải đối mặt với “bài toán” khó quen thuộc. Đó là gánh nặng nợ nần. Trong kỳ, QCG lại đẩy mạnh đi vay khiến vay và nợ tài chính ngắn hạn của công ty tăng từ 519,3 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2015 lên 1.113,1 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý 3, tổng nợ của QCG đạt 2.052,1 tỷ đồng.

Vì nợ vay lớn nên QCG chịu áp lực chi phí lãi vay. Chi phí lãi vay quý 3 của công ty nhà Cường đô la là 17,4 tỷ đồng, tăng 13,4 tỷ đồng, tương ứng 335% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng tồn kho tiếp tục tăng tại QCG. Ở thời điểm 30/9/2016, chỉ số hàng tồn kho tại QCG là 6.206,2 tỷ đồng, tăng 884,8 tỷ đồng, tương ứng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dự án khu dân cư Phước Kiển được xem là dự án chính của công ty nhà Cường đô la khi đạt 4.128 tỷ đồng, chiếm tới 66,5% tổng hàng tồn kho.

Tuy nhiên, hiện tại, dự án Phước Kiển đã được QCG đem đi thế chấp ngân hàng để nhận khoản vay trị giá 1.319,7 tỷ đồng và khoản vay trị giá 265,1 tỷ đồng. Hai khoản vay này lần lượt có lãi suất 10,5% và 5%.

Theo VTC News

Có thể bạn quan tâm

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

null