Cử tri xã Ia Phí phản ánh với Quốc hội về hỗ trợ sản xuất và đời sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, sáng 23-11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Phí (huyện Chư Păh). 
Tham gia buổi tiếp xúc cử tri còn có các ông, bà: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo huyện Chư Păh và đông đảo cử tri xã Ia Phí.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20-10 đến 15-11. Theo đó, sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã thảo luận thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác...
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Phí. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Phí. Ảnh: Quang Tấn
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ia Phí đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị đến các bộ, ngành Trương ương và các cấp, ngành ở địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng tại các ngã ba, tư trên tuyến đường liên xã nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi và hạn chế tai nạn giao thông; kiểm soát chặt chẽ tình hình kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm ngăn chặn tình trạng phân bón giả trong điều kiện giá các mặt hàng này tăng khá cao; quan tâm hỗ trợ giống vật nuôi cho các hộ dân thiếu đất sản xuất để phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững. 
Bên cạnh đó, cử tri xã Ia Phí cũng đề nghị các cấp quan tâm giải quyết những bất cập trong việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi tách thửa, tặng cho; nâng cấp thêm hệ thống đường dây điện để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất của người dân; tạo việc làm cho con em người dân tộc thiểu số sau khi học ra trường; bố trí quỹ đất cho dân làng làm nghĩa trang (nhà mồ)… 
Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Ia Phí gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Quang Tấn
Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Ia Phí gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Quang Tấn
Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương đã giải trình một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền. 
Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết của bà con cử tri. Đồng thời, cơ bản thống nhất với các nội dung giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh họp bàn, xem xét việc đầu tư cây cầu bắc qua suối Ia Nui có thật sự cần thiết không. Từ đó, thống nhất đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương làm việc với tỉnh Kon Tum để có ý kiến chung đầu tư làm cây cầu nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho người dân trên địa bàn xã. Huyện Chư Păh cần chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát tốt tình hình buôn bán, kinh doanh phân bón trên địa bàn, tránh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả lưu thông trên thị trường, gây thiệt hại cho người dân. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Đoàn sẽ tiếp thu, theo dõi, giám sát quá trình tỉnh, huyện, xã giải quyết 14 kiến nghị của cử tri xã Ia Phí.
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Ia Phí. Quang Tấn
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Ia Phí. Ảnh: Quang Tấn
Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Ia Phí. 
Cũng trong sáng 23-11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đã đến viếng, thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nhà bia Tưởng niệm liệt sĩ (làng Kép Dăp, xã Ia Phí). 
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.