Cử tri kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề "nóng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều vấn đề bất cập, gây bức xúc dư luận trong thời gian qua như giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng cao; việc thi công Dự án nâng cấp quốc lộ 19 chậm tiến độ… được cử tri các huyện: Phú Thiện, Đức Cơ, Kbang và Đak Pơ gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.
Ngày 22-11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Phú Thiện và Đức Cơ sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Cùng ngày, các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Kbang và Đak Pơ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Đức Cơ. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Đức Cơ. Ảnh: Quang Tấn
Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV vừa bế mạc vào ngày 15-11. Theo đó, sau 21 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khoa học và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã thảo luận thông qua 6 luật, 14 nghị quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác. Đồng thời, Quốc hội đã thực hiện quyền giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng-chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.
Kiến nghị xử lý nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc
Qua nghe thông báo, cử tri các huyện: Phú Thiện, Kbang, Đak Pơ và Đức Cơ đã bày tỏ niềm vui mừng trước sự thành công của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, cử tri các địa phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, nhất là các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng vào sự thành công của kỳ họp.
Đồng thời, cử tri các địa phương đã có ý kiến, kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan đến các vấn đề kinh tế-xã hội. Cử tri Nguyễn Văn Minh (buôn Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) cho rằng: “Khoảng 3 năm nay, việc điều tiết nước tưới từ công trình thủy lợi Ayun Hạ chưa hợp lý gây ảnh hưởng đến sản xuất và gây thiệt hại lớn cho người dân. Điển hình như vụ mùa vừa qua, 1 ha lúa của gia đình tôi do sản xuất không đúng với lịch thời vụ dẫn đến mất mùa, lúa bị đổ ngã, thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tiết nước tưới phù hợp với lịch thời vụ của người dân để tránh gây thiệt hại”. Còn cử tri Phạm Văn Huế (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) thì đề nghị các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp cầu dân sinh phục vụ đi lại và sản xuất của người dân thôn Đoàn Kết nói riêng, xã Ayun Hạ nói chung. Hiện cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thực tế, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên cây cầu này.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. Ảnh: Quang Tấn
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. Ảnh: Quang Tấn
Cử tri huyện Kbang cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp xúc. Cử tri Vi Văn Tập (làng Đầm Khơng, xã Tơ Tung) đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ giống cây trồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, giá phân bón tăng cao nên người dân rất khó khăn trong đầu tư phát triển sản xuất. Vì vậy, đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với Chính phủ xem xét có chính sách trợ giá phân bón cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong khi đó, cử tri Trịnh Thế Sơn (tổ dân phố 3, thị trấn Đak Pơ) cho rằng: Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn chuyển đổi sang trồng chanh dây, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao hơn các cây trồng khác. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm quy hoạch vùng chuyên canh chanh dây, giới thiệu giống chất lượng cao, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng về giống, tổ chức các hội thảo để các hộ trên địa bàn có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức cho nhau.
Cử tri Vi Văn Tập (làng Đầm Khơng, xã Tơ Tung, huyện Kbang). Ảnh: Hà Phương
Cử tri Vi Văn Tập (làng Đầm Khơng, xã Tơ Tung, huyện Kbang) đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ giống cây trồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Hà Phương
Việc thi công nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đức Cơ còn nhiều bất cập, gây bức xúc trong Nhân dân. Cử tri Tô Nguyên Hùng (thôn Chư Bồ, xã Ia Kla) nêu ý kiến: Khi triển khai thực hiện dự án, người dân đã đồng thuận giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, thời gian thi công quá lâu, kéo dài 4-5 tháng nay nhưng chỉ mới đào xới lên rồi bỏ đó, mỗi khi mưa lớn thì nước tràn cả vào nhà gây rất nhiều khó khăn cho người dân sinh sống dọc tuyến đường. Đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, làm đoạn nào phải dứt điểm đoạn đó chứ không thể để kéo dài như vậy.
Bên cạnh đó, cử tri các địa phương đặc biệt quan tâm đến việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Theo đó, cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hướng dẫn địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt hơn các chương trình trong thời gian tới.
Giải đáp thấu đáo kiến nghị của cử tri
Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành và UBND các địa phương đã giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Về các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-giải thích: Hiện nay, tỉnh và các địa phương đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Cụ thể, người dân đã liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất đảm bảo cung ứng đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, góp phần nâng cao giá trị. Hàng năm, Phòng Nông nghiệp và PTNT các địa phương rà soát, đăng ký dự án triển khai trong năm và gửi lên Sở để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện. Điển hình như huyện Kbang, trong năm 2022, tỉnh đã hỗ trợ 9 dự án, trong đó có dự án chăn nuôi bò sinh sản.
Trả lời ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Minh về việc điều tiết nước tưới từ công trình thủy lợi Ayun Hạ chưa hợp lý, gây ảnh hưởng đến sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cho biết: Sau buổi tiếp xúc sẽ trực tiếp làm việc với Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh để nắm lại tình hình. Quan điểm của tỉnh là không vì sửa chữa hay bất cứ lý do gì mà để công trình điều tiết nước không hợp lý, gây ảnh hưởng đến sản xuất. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty trực tiếp xuống làm việc với chính quyền địa phương, người dân để khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác thu hút đầu tư, nhất là xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, góp phần tạo đầu ra ổn định cũng như nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản của địa phương. Đối với việc Dự án nâng cấp quốc lộ 19 chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống người dân các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay: Tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo cũng như gửi các bộ, ngành Trung ương và Quốc hội có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Cử tri Nguyễn Văn Minh (thôn Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Tấn
Cử tri Nguyễn Văn Minh (thôn Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Tấn
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá rất cao ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương và khẳng định sẽ tổng hợp gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương được cử tri nêu ra. Ngoài ra, đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, hiện nay, Trung ương đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Quốc hội cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan quyết liệt triển khai các chương trình. Cụ thể, trong năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao đối với việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đánh giá tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công của xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) và xã Tơ Tung (huyện Kbang) để có điều kiện vui đón Tết Nguyên đán 2023.

Kết luận tại các buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cơ bản thống nhất với các ý kiến trả lời, giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đã được đại biểu Quốc hội ghi nhận, chuyển đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Trong đó, Quốc hội đã đồng ý cho chuyển vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023. Đồng thời, Quốc hội đã chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của cử tri các địa phương để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới và sẽ giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết.
QUANG TẤN - HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.