Cử tạ Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 đến 4 huy chương vàng tại ASEAN Para Games 11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) được tổ chức từ 30-7 đến 6-8 tại TP. Surakarta, tỉnh Trung Java (Indonesia) gồm 14 môn thể thao với 907 nội dung tranh tài, quy tụ 1.648 vận động viên (VĐV) tham gia.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia ASEAN Para Games 11 với 153 thành viên, trong đó có 120 VĐV tranh tài ở 8/14 môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước khi sang Indonesia (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước khi sang Indonesia (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Riêng đội tuyển cử tạ Việt Nam tham gia ASEAN Para Games 11 gồm  2 huấn luyện viên (HLV) và 11 VĐV. Trở lại ASEAN Para Games sau 5 năm hoãn thi đấu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tất cả các đô cử đang nỗ lực tập luyện và háo hức chờ tới thời điểm lên sàn thi đấu vào ngày 1-8 tới với hy vọng “mở hàng" cho "bảng Vàng thành tích" của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Nữ đô cử Trần Thị Châu chia sẻ: Mục tiêu của cô là cố gắng tập luyện vượt qua chính mình để đạt được thành tích cao nhất trong các trận đấu căng thẳng sắp tới, xa hơn nữa là nâng thứ hạng để có cơ hội tham dự tranh tài tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới trong thời gian tới. Còn đô cử Lê Văn Công tranh tài ở hạng dưới 49 kg cho biết anh rất tự tin về khả năng bảo vệ tấm huy chương vàng đã giành được ở 5 kỳ đại hội trước.

Tính đến thời điểm này, Lê Văn Công là đô cử Việt Nam duy nhất giành huy chương ở đấu trường Paralympic ở 2 kỳ liên tiếp. Anh đang cố gắng luyện tập, hướng tới mục tiêu cao hơn nữa là tiếp tục giành huy chương Paralympic trong 2 năm tới tại Paris (Pháp) để làm giàu thêm cho bộ sưu tập huy chương cá nhân.

Ông Lưu Quang Thái-HLV trưởng đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam khẳng định mục tiêu và quyết tâm của toàn đội là giành 3-4 Huy chương vàng ở giải lần này và xa hơn nữa là lấy chuẩn để giành vé tham dự Giải vô địch thế giới và Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á (Asian Para Games). Theo HLV Lưu Quang Thái, ngoài 4 VĐV gạo cội đã khẳng định được tên tuổi của mình ở các giải đấu quốc tế gồm Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan, niềm hy vọng của đội tuyển cử tạ Việt Nam còn đặt vào VĐV trẻ Huỳnh Ngọc Phụng đến từ tỉnh Đồng Nai.

QUANG VĂN

Cử tạ Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 đến 4 huy chương vàng tại ASEAN Para Games 11 ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null