Công ty Điện lực Gia Lai đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với đặc thù tính chất công việc, người lao động trong ngành điện thường xuyên phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm. Chính vì thế, thời gian qua, Công ty Điện lực Gia Lai luôn ưu tiên hàng đầu cho công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Cho tới bây giờ, nhiều người trong ngành vẫn còn nhớ trường hợp tai nạn dẫn đến cái chết của anh H.C.T.-công nhân thuộc Điện lực Chư Prông. Một ngày đầu tháng 8-2019, anh T. cùng những công nhân khác nhận nhiệm vụ khắc phục sự cố tại một trụ điện trên địa bàn huyện Chư Prông. Đang thực hiện nhiệm vụ thì anh T. đã bị ong từ trong lỗ trụ bay ra đốt. Mặc dù đã được sơ cứu kịp thời tại Trạm Y tế xã Ia Băng và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu, nhưng anh T. đã không qua khỏi.
 Kiểm tra an toàn lưới điện. Ảnh: H.D
Kiểm tra an toàn lưới điện. Ảnh: H.D
Với đặc thù của ngành điện là rất nguy hiểm, nếu có sai sót trong lao động sẽ dẫn đến hiểm họa khôn lường và ít có cơ hội để rút kinh nghiệm như những ngành nghề khác. Như trường hợp của anh T. là do chủ quan và chưa tuân thủ đúng theo quy trình quy phạm an toàn điện. Để hạn chế những sự cố đáng tiếc, Công ty Điện lực Gia Lai luôn xác định ATVSLĐ là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo đó, nhiều giải pháp đã được Công ty đề ra như: thành lập hội đồng ATVSLĐ, thiết lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, hoạt động nền nếp theo nội quy, quy chế. Định kỳ 6 tháng, Hội đồng ATVSLĐ Công ty sẽ tổ chức kiểm tra toàn diện công tác ATVSLĐ ở các đơn vị sản xuất. Từ những tồn tại về an toàn lao động qua các đợt kiểm tra, Công ty đã kịp thời rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung các quy trình, quy định cần thiết đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, hiệu quả.
Ông Lê Quang Trường-Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, Trưởng tiểu ban bảo hộ lao động-cho biết: “Công tác kiểm tra không đặt nặng về hồ sơ sổ sách mà tập trung vào các vấn đề liên quan đến ý thức của công nhân trong việc sử dụng trang bị bảo hộ lao động, chấp hành các nội quy, quy trình an toàn lao động. Nếu phát hiện công nhân nào khi làm việc không đảm bảo đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, Công ty sẽ xem xét kỷ luật nặng, cần thiết sẽ cho thôi việc”.
Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền về công tác ATVSLĐ tới cán bộ, công nhân viên; ban hành các quy định để quản lý, bảo vệ điều kiện làm việc, song song với đó là đề ra các biện pháp thực thi ATVSLĐ cụ thể, thiết thực, dễ áp dụng. Hàng tuần, các đơn vị trực thuộc phải thường xuyên có báo cáo công việc cụ thể liên quan đến lưới điện và việc thực hiện những biện pháp an toàn lao động, phương án tổ chức thi công và các phương án, biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, định kỳ 1 năm/lần, Công ty đều tổ chức đợt huấn luyện, sát hạch ATVSLĐ và an toàn điện cho các cán bộ, công nhân viên thuộc nhóm 3 và nhóm 4 với những nội dung cơ bản ở phần huấn luyện lý thuyết liên quan tới quy trình an toàn điện, quy trình thực hiện phiếu công tác, phiếu thao tác và công tác quản lý vận hành sửa chữa lưới điện. Cùng với đó là phần thi thực hành nhằm giúp các học viên bổ sung thêm những kiến thức cơ bản và nâng cao kỹ năng về đảm bảo ATVSLĐ và an toàn điện.
Ông Hoàng Văn Mã-Giám đốc Điện lực Phú Thiện-chia sẻ: “Đã có công nhân chết vì sự cố, hơn ai hết, đơn vị chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ. Do vậy, đơn vị rất chủ động trong việc xây dựng phương án phòng ngừa tai nạn lao động, đề ra nhiều giải pháp ngăn ngừa tai nạn lao động theo tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh với nhiều hình thức phù hợp”. Ông Mã còn cho biết, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn ATVSLĐ cho cán bộ, công nhân; diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập sự cố và diễn tập an toàn. Ngoài ra, đơn vị còn tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp tại các xã trên địa bàn.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null