Công ty 75: Quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công ty TNHH một thành viên 75 (Binh đoàn 15) vừa thành lập Phân viện 706 trực thuộc Bệnh xá của Công ty nhằm đáp ứng tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân. 
Ngay từ sáng sớm, ông Rơ Mah Hoan (làng Ấp, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) đã đến Phân viện 706 thuộc Bệnh xá của Công ty 75 để khám bệnh. “Mình tuổi cao nên thường xuyên đau ốm. Trước đây, khi chưa có Phân viện 706, mình hay nhờ con cháu chở lên Trung tâm Y tế huyện để khám. Khi Phân viện được thành lập, mình có thể đi bộ đến khám bệnh, còn người thân ở nhà lo công việc nương rẫy. Người dân các xã gần đây cảm ơn tấm lòng của lãnh đạo Công ty 75 vì nhờ có Phân viện 706 mà bà con đỡ vất vả hơn khi ốm đau”-ông Hoan tâm sự.
 Các y-bác sĩ Phân viện 706 khám bệnh cho nhân dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các y-bác sĩ Phân viện 706 khám bệnh cho nhân dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công ty 75 đứng chân trên địa bàn 2 huyện biên giới là Ia Grai và Đức Cơ, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhiều năm qua, Công ty đã có những việc làm ý nghĩa như: xây nhà tình nghĩa, tặng gạo cho các hộ khó khăn, hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng... Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn được đơn vị rất chú trọng. Hiện nay, Công ty 75 có 1 bệnh xá đặt tại huyện Đức Cơ và 1 phòng khám khu vực ở xã Ia O (huyện Ia Grai). Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, 2 cơ sở y tế này đã khám bệnh và cấp thuốc cho gần 1.000 lượt người. Cùng với đó, Công ty cũng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn với kinh phí hàng trăm triệu đồng.
Hiện nay, trạm y tế các xã: Ia Din, Ia Dơk, Ia Lang, Ia Kriêng và Ia Krêl (huyện Đức Cơ) còn gặp nhiều khó khăn trong công tác khám-chữa bệnh. Xuất phát từ đặc điểm đó, lãnh đạo Công ty 75 đã quyết định thành lập Phân viện 706 đặt tại xã Ia Din để thuận tiện cho công tác khám-chữa bệnh cho đội ngũ cán bộ, công nhân và nhân dân trên địa bàn. Trung tá Hoàng Xuân Quyền-Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công ty 75-cho biết: “Nơi Phân viện đứng chân có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân thường bị một số bệnh như: sốt xuất huyết, tiêu chảy, sốt siêu vi… Chính vì thế, lãnh đạo Công ty đã quyết định thành lập Phân viện để chăm sóc sức khỏe cho người lao động và nhân dân. Phân viện mới đi vào hoạt động nhưng đã khám, thu dung và điều trị cho hơn 600 lượt người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số”.
Phân viện 706 có 1 phòng khám và 1 phòng điều trị với 6 giường bệnh, được trang bị máy siêu âm, máy xét nghiệm sinh-hóa, máy Xquang. Cùng với đó, Công ty 75 cũng đã đầu tư 137 triệu đồng để mua 1 giường phục hồi chức năng co giãn cột sống nhằm đáp ứng yêu cầu khám-chữa bệnh. Hàng tuần, Bệnh xá Công ty cũng luân chuyển y-bác sĩ xuống trực tại Phân viện để khám-chữa bệnh cho người dân. 
Thượng tá Trịnh Hà Tâm-Giám đốc Công ty 75-cho hay: Chúng tôi luôn nỗ lực khắc phục khó khăn để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay, các máy móc, trang-thiết bị chưa đáp ứng tốt nhu cầu. Chính vì thế, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư trang-thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất để Công ty thực hiện tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu vực.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null