Xã An Nhơn Tây ra mắt mô hình “Dòng họ không ma túy”
(GLO)- Chiều 4-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với tộc họ Bùi ở thôn An Cửu ra mắt mô hình “Dòng họ không ma túy” với 45 hộ tham gia.
(GLO)- Chiều 4-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với tộc họ Bùi ở thôn An Cửu ra mắt mô hình “Dòng họ không ma túy” với 45 hộ tham gia.
(GLO)- Giải Pickleball Banker Gia Lai Open lần 2 quy tụ 100 vận động viên (VĐV) là cán bộ, nhân viên ngân hàng và doanh nghiệp tham gia. Thông qua giải đã vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Ko).
Giữa vùng biển đảo quanh năm nắng gió, nơi từng giọt nước ngọt quý hơn vàng, hai giếng cổ dưới chân núi Bàn Than ở Tam Hải vẫn trong veo, mát lành qua hàng trăm năm.
(GLO)- Sáng 25-9, tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển Pháp (IRD) phối hợp với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức khai mạc triển lãm “Đầm Thị Nại: Di sản thiên nhiên đáng được gìn giữ”.
(GLO)- Đón đọc Báo Ảnh Gia Lai ngày 24-9-2026.
(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trước, người Chăm H’roi từ vùng đất Phú Yên vượt những dãy núi cao lên cao nguyên, lập nên làng người Chăm đầu tiên trên vùng đất Tây Gia Lai.
(GLO)- Ngày 15-9, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND xã Chư Pưh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.
(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.
(GLO)- Sau Hải Phòng và Cần Thơ, Phù Cát là điểm dừng thứ 3 trong hành trình “Trao gửi Yên tâm” của Prudential Việt Nam, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ mang hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí đến phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng, tổ dân phố, việc ổn định tổ chức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân trở thành yêu cầu cấp thiết.
(GLO)- Hơn 10 năm qua, anh Trần Duy Nhất (sinh năm 1991, phường Quy Nhơn Tây) và anh Võ Thanh Hưng (sinh năm 1995, phường Quy Nhơn Bắc) đều đã có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện, được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen.
(GLO)- Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận 2 cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Xuất phát từ mong muốn giữ con trai mình tránh xa màn hình điện thoại, anh Phạm Đồng Chí Thịnh đã duy trì một sân chơi miễn phí bên bãi biển Quy Nhơn. Suốt 3 mùa hè qua, món quà ban đầu dành cho con ấy đã trở thành “điểm hẹn” tuổi thơ của hàng trăm em nhỏ.
(GLO)- Thiếu tá Lê Ðức Lâm (38 tuổi, cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh) đã có 33 lần hiến máu tình nguyện và vận động hơn 400 người tham gia hiến máu.
(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.
(GLO)- Sáng 8-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà máy Đường An Khê (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi) bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
(GLO)- Trong thời đại số, uy tín không còn được đo bằng tuổi đời mà bằng năng lực, trách nhiệm và những giá trị mang lại cho cộng đồng. Với tư duy đổi mới, nhiều người trẻ đang trở thành điểm tựa của người dân, khẳng định rằng uy tín không đợi tuổi.
(GLO)- Nhiều người trẻ ở Gia Lai không đi tìm kiếm cơ hội ở nơi khác mà chọn ở lại quê nhà và mở lối đi riêng bằng sự năng động, dám nghĩ, dám làm. Từ những mô hình liên kết sản xuất đến các hoạt động vì cộng đồng, họ góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống ở nơi mình gắn bó.
(GLO)- Cùng với tốc độ phát triển hạ tầng và đô thị tại khu vực phía Tây Quy Nhơn, nhu cầu về một môi trường sống có sự gắn kết cộng đồng ngày càng được nhiều người lao động và gia đình trẻ quan tâm.
(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gia Lai không chỉ đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế mà còn trở thành lực lượng tham gia tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội.
(GLO)- Sáng 24-5, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Môi trường thế giới.
(GLO)- Bản tin có các nội dung: KDI Group và Tập đoàn Tô Thương tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 5-2026; Cảnh sát giao thông bật còi hú, dẫn đường gần 40 km cho xe chở bé gái sơ sinh đi cấp cứu; Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý...
(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.
(GLO)- Dọc dải biên giới phía Tây của tỉnh, làng Triêl (xã Ia Pnôn) và làng Kloong (xã Ia O) là hai cộng đồng đặc biệt khi phần lớn cư dân mang gốc gác Campuchia. Thoạt nhìn, diện mạo hai ngôi làng không khác nhiều so với các làng Jrai lân cận.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |