Công bố dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thị trấn Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-8, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc công bố dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
Trước đó, vào ngày 21-8, nhận tin báo từ người dân, đàn heo của gia đình bà Nguyễn Thị Mến (thôn 5, thị trấn Đak Đoa) có 2 con heo bị chết, UBND thị trấn Đak Đoa đã cử cán bộ chăn nuôi-thú y phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp xuống kiểm tra và hướng dẫn gia đình bà Mến đào hố tiêu hủy. Đến ngày 23-8 và 25-8, hộ bà Mến báo với chính quyền địa phương có thêm 4 con heo bị chết. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã cử cán bộ kỹ thuật phối hợp kiểm tra và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Kết quả mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.
Tiêu độc khử trùng chuồng trại nhà bà Mến và khu vực xung quanh. Ảnh: Hà Phương
Tiêu độc khử trùng chuồng trại nhà bà Mến và khu vực xung quanh. Ảnh: Hà Phương
UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, các ngành liên quan, UBND các xã nhanh chóng triển khai các giải pháp dập tắt dịch theo quy định. Đồng thời, trong thời gian có dịch, nghiêm cấm việc mua bán, giết mổ, tiêu thụ heo và các sản phẩm từ heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi cũng như vận chuyển heo mắc bệnh ra ngoài vùng dịch.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

null