Người dân huyện Phú Thiện lao đao vì dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại huyện Phú Thiện (Gia Lai), dịch tả heo châu Phi đang lây lan trên diện rộng và diễn biến phức tạp. Dịch bệnh đang hoành hành, heo bán không ai mua nên người chăn nuôi như ngồi trên đống lửa.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp
Sáng 5-8, chúng tôi có mặt tại xã Ia Peng (huyện Phú Thiện). Tại Ia Peng, dịch tả heo châu Phi đang lây lan nhanh ra 6 thôn với 25 hộ có heo bị chết, phải tiêu hủy 193 con với tổng trọng lượng 18.704 kg. Riêng thôn Thanh Trang có 9 hộ bị dịch bệnh tấn công làm chết 16 con heo; trong đó hộ có heo chết nhiều nhất là ông Phạm Đắc Công có 10 con heo thịt (bình quân trên 1 tạ/con) chết phải đem đi tiêu hủy ngày 4-8. Ông Công đang thấp thỏm từng ngày lo lắng cho 6 con heo nái giống đã nuôi được hơn 3 năm, mỗi con nặng hơn 2 tạ trong chuồng. “Hàng ngày, heo được nuôi nhốt vào các ô sát nhau trong 1 chuồng. Ô bên kia vừa mới chết 10 con heo thịt, không biết mấy ô bên này heo nái có bị lây bệnh không nữa”-ông Công lo lắng.
Liền kề đó, thôn Thanh Trang (xã Ia Piar) cũng đang nhốn nháo vì tin heo chết dồn dập. Phó Chủ tịch UBND xã Ia Piar Lê Trần Huấn vừa cùng hơn chục người trong lực lượng chống dịch của xã đi tiêu hủy heo chết ở làng Ksing B về, quần áo lấm lem vôi bột, bùn đất. “Cả đàn heo nái 18 con của nhà ông Tạ Kim Trình bên làng Ksing B con nào cũng trên 2 tạ. Hơn 10 anh em phải xúm lại vừa kéo vừa đẩy lên chất đầy thùng xe máy cày rồi chở ra hố tiêu hủy. Mất 3 tiếng đồng hồ mới tiêu hủy xong đàn heo của ông Trình, lại nghe báo có đàn heo của ông Lữ Văn Cấp ở thôn Thanh Trang chết 18 con heo thịt, trọng lượng bình quân trên 1,4 tạ/con”-ông Huấn cho biết. Theo ông Huấn, huyện công bố dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã từ ngày 26-7. Đến nay, dịch bệnh đã xảy ra ở 8/11 thôn, làng với 26 hộ dân bị thiệt hại; số heo phải tiêu hủy là 299 con với tổng trọng lượng 21.260 kg.
Xã Ia Piar tiêu hủy 20 con heo bị dich tả heo châu phi sáng 5-8. Ảnh: Đ.P
Xã Ia Piar tiêu hủy 20 con heo bị dich tả heo châu phi sáng 5-8. Ảnh: Đ.P
Tính đến ngày 5-8, huyện Phú Thiện đã công bố dịch tả heo châu Phi tại 9/10 xã, thị trấn trên địa bàn. Chỉ còn Ia Hiao là xã duy nhất chưa công bố dịch. Ông Phan Văn Vinh-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện-cho hay, dịch bệnh đã bùng phát và lây lan nhanh trên đàn heo của 166 hộ dân ở 47 thôn, làng. Tính từ trường hợp ghi nhận heo bị dịch bệnh đầu tiên xảy ra tại thị trấn vào ngày 20-6, đến nay đã có tổng cộng 445 con heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy với trên 72 tấn heo thịt.
Công tác phòng-chống dịch bệnh hiện đang được chính quyền, ngành chuyên môn cùng người chăn nuôi triển khai quyết liệt. Huyện Phú Thiện đã lập 9 chốt kiểm dịch tạm thời tại 9 xã, thị trấn có dịch để ngăn chặn người dân di chuyển heo bệnh ra khỏi ổ dịch đưa đi nơi khác tiêu thụ; đồng thời đã chi ngân sách 150 triệu đồng phục vụ chống dịch. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã vào cuộc quyết liệt cùng với các xã triển khai biện pháp phòng-chống. Tuy nhiên, dịch tả heo châu Phi vẫn lây lan rất nhanh và diễn biến phức tạp. 
Người chăn nuôi lao đao
Chợ thị trấn Phú Thiện là đầu mối giao thương của hơn 80.000 dân trong huyện. Tại đây có 20 hộ bán thịt heo, bình quân mỗi ngày tiêu thụ khoảng 10 con heo, tương đương 1 tấn thịt. Tuy nhiên, hơn nửa tháng qua, tình hình dịch tả heo châu Phi lây lan khiến việc buôn bán ế ẩm. “Thường ngày cứ 2 người chia 1 con heo chừng 80-100 kg là bán hết. Nhưng giờ giá đã hạ xuống quá nửa, còn 50.000 đồng/kg mà vẫn ít người mua. Sáng nay, tôi chỉ dám nhập 10 kg thịt mà mới bán được có 2 kg. Ế ẩm quá!”-chị Vũ Thị Nga (tổ 7, thị trấn Phú Thiện) ngán ngẩm nói. 
  Gia đình ông Lữ Văn Cấp (thôn Thanh Trang, xã Ia Piar) lo lắng vì đàn heo đang chết dần vì dịch bệnh. Ảnh: Đ.P
Gia đình ông Lữ Văn Cấp (thôn Thanh Trang, xã Ia Piar) lo lắng vì đàn heo đang chết dần vì dịch bệnh. Ảnh: Đ.P
Thịt heo ở chợ không bán được nên các hộ chăn nuôi có heo đến kỳ xuất chuồng cũng không có người đến mua, dù giá heo hơi hiện đã giảm từ 32.000 đồng/kg xuống còn có 25.000 đồng/kg. Có đàn heo 94 con nuôi được gần 6 tháng, mỗi con bình quân 1,4 tạ, ông Cấp lo lắng: “Heo đã quá kỳ xuất bán hơn 1 tháng rồi mà gọi hoài các mối không ai chịu mua. Để lại nuôi tiếp thì mỗi ngày đàn heo ăn hết gần 4 triệu đồng tiền cám. Phải mua nợ cám của đại lý để gối đầu chứ tiền đâu mà mua. 2 hôm nay có 24 con heo đổ bệnh, bỏ ăn. Tôi mua thuốc hạ sốt và kháng sinh về tiêm mà không đỡ. Đến sáng 5-8 thì có 18 con chết phải tiêu hủy. Dốc cả gia tài vào đấy hết rồi. Nhìn đàn heo mà tôi muốn bệnh theo luôn”-ông Cấp rầu rĩ nói. 
Đến nay, huyện Phú Thiện vẫn chưa tổ chức hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị dịch bệnh phải tiêu hủy theo quy định của Nhà nước. Dịch bệnh đang lan rộng từng ngày khiến nhiều hộ nuôi heo ở Phú Thiện đang rơi vào bế tắc. 
ĐỨC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.