(GLO)- Thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa triển khai khoanh vùng 6 hộ chăn nuôi tái phát dịch tả heo châu Phi trên địa bàn phường Cheo Reo và Hòa Bình. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng, phương tiện để khống chế, không để dịch bệnh lan rộng.
Nhiều người đã nói anh Vũ Quang Thành (xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là “gã điên“ khi xây chuồng nuôi heo lúc dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành. Nhưng trong làm ăn, nhiều khi “liều ăn nhiều“. Anh Thành lãi hơn 1 tỷ sau 4 tháng nuôi heo.
Ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ NN-PTNT, cho biết, tính đến ngày 6-4, cả nước đã có 99% số xã đã qua 30 ngày không phát sinh dịch tả heo châu Phi, đủ điều kiện công bố hết dịch.
Đắk Lắk là tỉnh có tổng đàn lợn cao nhất vùng Tây Nguyên. Khi dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát, rất nhiều người dân nuôi lợn ở tỉnh này đang muốn tái đàn trở lại để cải thiện thu nhập, nhưng thực tế lại gặp nhiều khó khăn…
Nhiều địa phương đã tập trung tái đàn nuôi heo nhanh, hiệu quả. Nhưng hiện dịch corona ảnh hưởng lớn đến các hoạt động thương mại, kể cả việc đi lại của các doanh nghiệp sang các nước để tìm kiếm, đàm phán nhập khẩu thịt heo.
Bọn tội phạm bỏ thức ăn nhiễm dịch tả heo châu Phi vào chuồng heo hay dùng máy bay không người lái thả các đồ vật chứa dịch bệnh gây chết chóc này xuống các chuồng heo của nông dân ở Trung Quốc.
(GLO)- Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết: Đến nay, toàn tỉnh đã có 12 huyện, thị xã, thành phố xuất ngân sách hỗ trợ cho công tác phòng-chống dịch và người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi với tổng kinh phí trên 17,672 tỷ đồng.
(GLO)- Ngày 5-12, UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định số 1530/QĐ-UBND công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Ia Sao, huyện Ia Grai.
(GLO)- Ngày 6-11, ông Nguyễn Thế Hùng-Chủ tịch UBND huyện Ia Pa đã ký quyết định số 847/QĐ-UBND về việc công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, nâng tổng số xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi toàn huyện là 3/9 xã gồm: Kim Tân, Pờ Tó và Ia Kdăm.
(GLO)- Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế vừa ký quyết định số 2209/QĐ-UBND công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ông Nguyễn Thế Hùng- Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai vừa ký Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc công bố hết Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 2 xã Kim Tân và Pờ Tó.
(GLO)- Ngày 11-10, ông Tạ Chí Khanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 350/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Uar.
Sau một thời gian tạm lắng, dịch tả lợn Châu phi đã bùng phát trở lại ở Kon Tum. Cụ thể, chiều ngày 25/9, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 200 con heo mắc bệnh tại địa phương này.
(GLO)- Chiều 29-8, UBND huyện Đak Đoa ban hành Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc công bố dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 28-8, ông Kpă Ngun-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa đã ký Quyết định số 303/QĐ-UBND công bố dịch tả heo châu Phi tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ông Tạ Chí Khanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa vừa ký Quyết định số 298/QĐ-UBND công bố dịch tả heo châu Phi tại xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
Dịch tả lợn châu Phi đã khiến Việt Nam phải tiêu hủy khoảng 4 triệu con lợn và dự báo, thị trường sẽ thiếu hụt khoảng 500.000 tấn thịt lợn vào cuối năm nay
(GLO)- Chiều 9-8, ông Nguyễn Thế Hùng- Chủ tịch UBND huyện Ia Pa ký Quyết định số 578/QĐ-UBND công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, nâng tổng số xã nằm trong vùng dịch là 7/9 xã gồm: Ia Broăi, Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó, Ia MRơn, Chư Mố và Ia Trốk.
(GLO)- Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Lê Quang Thái vừa ký Quyết định số 389/ QĐ-UBND công bố hết dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra ở 681 hộ thuộc 104 thôn, làng của 33 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã gồm: Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Grai, Kbang, An Khê. Tổng số heo mắc bệnh, chết và tiêu hủy 3.814 con, với trọng lượng 178.284 kg.
(GLO)- Sáng 6-8, ông Nguyễn Thế Hùng- Chủ tịch UBND huyện Ia Pa ký Quyết định số 568/QĐ-UBND công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
(GLO)- Tính đến ngày 5-8, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện Rơ Chăm La Ni đã ký quyết định công bố dịch tả heo Châu Phi tại 9/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Địa phương mới nhất công bố dịch tả heo Châu Phi là xã Ia Peng (ngày 2-8).
(GLO)- Ngày 31-7, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai- Nguyễn Thế Hùng đã ký Quyết định số 537/QĐ-UBND công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Ia Ma Rơn, nâng tổng số xã công bố dịch toàn huyện lên 5/9 xã gồm: Ia Broăi, Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó và Ia Ma Rơn.