Công an huyện Mang Yang tấn công trấn áp tội phạm ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Lê Thanh Hoài-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Mang Yang) cho biết: Qua công tác điều tra cho thấy, tội phạm ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Ngoài sự tò mò, hiếu kỳ và không hiểu rõ tác hại của ma túy, đối tượng vi phạm phần lớn đều thiếu sự quan tâm của gia đình dẫn đến sa ngã. Đặc biệt, một số trường hợp có tiền án về ma túy tái phạm, hoạt động móc nối, câu kết với thủ đoạn tinh vi.

Gần đây nhất, vào khoảng 23 giờ ngày 19-1, Công an huyện Mang Yang phát hiện Trần Đình Hiển (SN 1994, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) điều khiển xe máy chở Lý Minh Nhựt (SN 2002, trú tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) lưu thông theo hướng từ TP. Pleiku đi thị xã An Khê có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên người của Nhựt có 1 gói ma túy đá. Ngay sau đó, tổ tuần tra đưa 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nhựt và Hiển khai nhận số ma túy này mua của Lê Văn Tiếp (SN 1984, trú tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) thông qua người trung gian là Trần Đình Tâm (SN 1998, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).

Với chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang phối hợp với Công an huyện Ia Grai tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Tiếp.

Công an huyện Mang Yang hỏi cung đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Ảnh: R'Ô HOK

Công an huyện Mang Yang hỏi cung đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Ảnh: R'Ô HOK

Theo cơ quan điều tra, Hiển, Tiếp và Tâm đều có tiền án. Riêng Tiếp có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra tù được 1 tháng. Thời gian trong trại giam, 3 đối tượng quen biết nhau.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, thay vì tu chí làm ăn, các đối tượng tiếp tục cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Tiếp là đầu mối cung cấp ma túy, Tâm móc nối bán ma túy cho các con nghiện.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang cũng đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Chí Bảo (SN 1998, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 28-2, Công an huyện Mang Yang phát hiện đối tượng Bảo có hành vi mua bán trái phép chất ma túy đá cho đối tượng N.N.A. (trú tại xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang). Tang vật thu giữ tại hiện trường là 0,0649 gram Methamphetamin.

Từ năm 2023 đến nay, Công an huyện Mang Yang đã khởi tố 10 vụ án với 32 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 100 gram ma túy các loại. Bên cạnh đó, đơn vị đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 15-12-2023 đến nay), Công an huyện Mang Yang đã khởi tố 4 vụ với 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Trung tá Lê Thanh Hoài, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục rà soát, đưa các đối tượng liên quan đến ma túy vào diện quản lý để có biện pháp đấu tranh, xử lý hiệu quả.

Cùng với đó, Công an huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy.

Mặt khác, đơn vị phối hợp với Tòa án nhân dân huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức các phiên tòa lưu động để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tệ nạn này.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null