Cô giáo Gen Z truyền cảm hứng học tiếng Anh cho học sinh Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tấm bằng IELTS 8.0, Mai Ngọc Anh (SN 2000)-Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã truyền cảm hứng học tập cho nhiều học sinh ở TP. Pleiku. Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng được cô giáo Gen Z triển khai giúp thanh thiếu nhi có thêm những kỹ năng giao tiếp bổ ích.

Từ khi còn nhỏ, Ngọc Anh đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo. Nhờ sự ham học cùng niềm yêu thích môn tiếng Anh, Ngọc Anh đã theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Ngọc Anh chia sẻ: “Đất nước đang trong xu thế hội nhập, tiếng Anh đóng vai trò hết sức quan trọng. Khi còn là sinh viên, tôi có cơ hội tiếp xúc, giao tiếp nhiều với người nước ngoài. Những trải nghiệm thực tế đã giúp tôi trau dồi ngôn ngữ, tích lũy được không ít kỹ năng giao tiếp”.

359188b24b12191d6878a1026ed4f39e.jpg
Cô giáo trẻ Mai Ngọc Anh (bìa phải) hướng dẫn thiếu nhi xã Ia Kênh (TP. Pleiku) những từ vựng tiếng Anh cơ bản. Ảnh: M.N

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh loại giỏi, Ngọc Anh trở về Gia Lai và làm giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh VES (đường Trần Quang Khải, TP. Pleiku). Ngọc Anh tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu trong học tiếng Anh của từng học sinh để có phương pháp giảng dạy linh hoạt. Mỗi giờ học, thông qua các trò chơi đố chữ, trải nghiệm thực tế, thuyết minh phim hoạt hình…, tiết học của cô giáo Ngọc Anh luôn tạo được sự thích thú cho học sinh.

Ngọc Anh còn mở lớp luyện thi IELTS tại nhà. Theo chia sẻ của Ngọc Anh, một người có chứng chỉ IELTS sẽ có thêm cơ hội làm việc ở môi trường quốc tế. “Để luyện thi IELTS, học sinh cần có nền tảng ngữ pháp, có kỹ năng nghe và nói. Tùy theo năng lực của từng học sinh để có phương pháp giảng dạy khác nhau. Ngoài dạy kiến thức, tôi còn dạy các em kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Để đáp ứng yêu cầu dạy học, tôi phải trau dồi kỹ năng, học hỏi từng ngày”-Ngọc Anh tâm sự.

Với kỹ năng và sự tâm huyết trong giảng dạy, học sinh của Ngọc Anh đều đạt điểm cao môn tiếng Anh, thi đỗ vào nhiều trường Đại học top đầu cả nước. Nhiều học sinh cải thiện được điểm IELTS; một số học sinh đã tự tin đảm nhận vai trò MC tại các cuộc thi hùng biện, Olympic tiếng Anh cấp trường, cấp thành phố.

97009e8d605402bc646b79a84acaab99.jpg
Mai Ngọc Anh (hàng sau, bìa trái)-Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh TP. Pleiku triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm truyền cảm hứng học tiếng Anh cho thiếu nhi dân tộc thiểu số. Ảnh: M.N

Ngoài giảng dạy tiếng Anh và luyện thi IELTS, Ngọc Anh còn mong muốn khơi dậy niềm đam mê tiếng Anh trong đoàn viên, thanh niên. Tháng 8-2022, Câu lạc bộ (CLB) Pleiku English được thành lập tự phát và được đổi tên thành CLB Tiếng Anh TP. Pleiku (trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Pleiku) vào tháng 1-2024. CLB hiện có 16 thành viên chính thức, gồm: Chủ nhiệm/Phó Chủ nhiệm các CLB tiếng Anh các trường THPT: chuyên Hùng Vương, Pleiku, Phan Bội Châu và các đoàn viên, thanh niên yêu thích tiếng Anh.

CLB sinh hoạt định kỳ 1 tuần/1 lần tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, buổi sinh hoạt thường được tổ chức vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần. Điểm đặc biệt của CLB là thường xuyên có sự tham gia của các khách mời là người nước ngoài để các thành viên nâng cao khả năng giao tiếp. Từng thành viên phải luân phiên chuẩn bị chủ đề, nội dung và làm người dẫn dắt buổi sinh hoạt. Các thành viên thoải mái thảo luận, thể hiện ý tưởng chứ không bị gò ép vào một khuôn khổ nào. Ngọc Anh theo dõi, chỉnh sửa về từ vựng, cách phát âm, giao tiếp của từng thành viên.

Ngoài ra, Ngọc Anh còn hướng dẫn các thành viên quay clip giới thiệu các thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố, đọc biển hiệu bằng tiếng Anh… để ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Thành viên cũng tập phiên dịch các bộ phim hoạt hình nước ngoài để ôn luyện kiến thức và kỹ năng nói.

Em Lê Hiếu Kiên (lớp 11A3, Phó Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh Trường THPT Pleiku)-thành viên CLB chia sẻ: “Khi tham gia CLB Tiếng Anh, em được chị Ngọc Anh sửa nhiều lỗi phát âm. Em cũng tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Em sẽ tiếp tục tham gia CLB để học môn tiếng Anh tốt hơn và chia sẻ những kiến thức đã tiếp thu được cho các thành viên trong CLB ở trường”.

“Chủ đề của các buổi sinh hoạt thường xuyên thay đổi như: hoạt động thiện nguyện, mạng xã hội, giao thông, trí tuệ nhân tạo… Nhờ thế, không chỉ cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh, tôi tiếp thu thêm các kiến thức xã hội”-em Trần Như Ý (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương)-thành viên CLB bày tỏ.

img-3339.jpg
Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, thành viên CLB tiếng Anh Pleiku được trau dồi kiến thức, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Ảnh: M.N

Với mong muốn lan tỏa tinh thần học tiếng Anh cho trẻ em dân tộc thiểu số, tháng 7-2024, cô giáo trẻ Mai Ngọc Anh đã mở lớp “Tiếng Anh cho em”, tình nguyện dạy tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi xã Ia Kênh. Ngoài ra, CLB còn dạy tiếng Anh miễn phí và tặng quà cho thiếu nhi Làng trẻ em SOS Pleiku. Ngọc Anh cho hay: “Khác với những lớp học ở trung tâm, những lớp học miễn phí được tổ chức với không khí vui tươi, thoải mái hơn. Các em được học từ vựng và những câu giao tiếp cơ bản. Thông qua những lớp học miễn phí này, CLB mong muốn truyền cảm hứng, động lực học tiếng Anh cho các thiếu nhi”.

Nói về dự định trong thời gian tới, Ngọc Anh cho biết: “CLB đang lên kế hoạch để dạy học tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh khó khăn, địa điểm tổ chức ở Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm CLB sẽ nghiên cứu đổi mới hình thức sinh hoạt, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế để thu hút học sinh, sinh viên tham gia CLB”.

Chị Bùi Thị Mỹ Hạnh-Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku thông tin: CLB tiếng Anh dưới sự dẫn dắt của Ngọc Anh đã giúp đoàn viên, thanh niên phát huy sở trường, mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp. Đây cũng là hình thức để một số học sinh học tập tốt hơn bộ môn tiếng Anh trong nhà trường. Chị Ngọc Anh cũng hỗ trợ Thành Đoàn-Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku lên kịch bản, nội dung Liên hoan các câu lạc bộ tiếng Anh khối THPT, việc đổi mới hình thức thi đã tạo sự hấp dẫn và lôi cuốn học sinh tham gia”.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.