CLB HAGL và CĐV đẹp nhất V.League: 'Tiên học lễ, hậu học bóng đá'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CLB HAGL đang trở thành đội bóng chơi fair-play nhất V.League 2019 khi Ban tổ chức vừa có con số thống kê về thẻ phạt.
Theo con số thống kê của Ban tổ chức, CLB HAGL có 7 thẻ vàng 1 thẻ đỏ sau 10 vòng đấu. Đội bóng có số thẻ vàng xếp thứ nhì sau HAGL là CLB Hà Nội (2 thẻ đỏ) có đến 14 thẻ vàng, tức gấp đôi so với đội bóng phố Núi. CLB Thanh Hóa là đội duy nhất chưa phải nhận thẻ đỏ nhưng có 19 thẻ vàng.
Đáng nói, CLB HAGL lẽ ra không phải có tên trong danh sách các đội nhận thẻ đỏ, vì trung vệ Hoàng Lâm bị đuổi trong trận đấu với CLB TP.HCM có phần oan uổng khi tiền đạo Matias cố tình diễn kịch để câu giờ, còn trọng tài bị qua mắt với cảnh ôm lăn dù Hoàng Lâm chỉ đưa chân lấy bóng.
Điểm trừ 10 cho 7 thẻ vàng 1 thẻ đỏ, CLB HAGL rõ ràng quá ấn tượng so với phần còn lại về điểm số fair-play. Tuy nhiên, điều này chỉ phản ánh đúng 1 phần bản chất khi CLB HAGL còn nhận được chỉ số tình yêu lớn nhất V.League.
 
CLB HAGL đang là đội đẹp nhất V.League.
Bóng đá đòi hỏi có thành tích nhưng với sân chơi V.League, đội bóng có thành tích chưa chắc nhận được sự yêu mến của khán giả. CLB HAGL kể từ lúc bầu Đức đôn lứa Công Phượng lên đá V.League thì thành tích là điều xa xỉ. Tuy nhiên, tình yêu của khán giả cả nước dành cho HAGL rất lớn. Điều này không chỉ đơn giản là chuyện đá đẹp, đá ít thẻ phạt sẽ được yêu. Nguyên nhân sâu xa phải đến từ sự giáo dục của ban lãnh đạo đội bóng phố Núi với cầu thủ.
Bầu Đức có những điều răn dạy riêng biệt. Bóng đá của bầu Đức giống như một ngôi trường với phương châm: Tiên học lễ, hậu học bóng đá. Tức cầu thủ phải lễ phép, học cách làm người trước khi nghĩ đến chuyện học bóng đá để trở thành một càu thủ giỏi.
Bầu Đức muốn làm bóng đá thật tử tế để tạo ra một ý nghĩa nhất định trong việc giáo dục cầu thủ, thay vì đào tạo ra một lứa cầu thủ đá bóng giỏi nhưng cứ mỗi ngày trôi đi phải mang lấy điều tiếng này nọ.
Từ một tư tưởng tử tế đến phong cách chuyên nghiệp, CLB HAGL mới bắt đầu gieo mầm nên thứ văn hóa bóng đá đẹp thấm nhuần trong đầu các cầu thủ. Họ ra sân tự biết phải làm gì để xứng đáng với tình cảm của người hâm mộ.
Văn hóa bóng đá đẹp của CLB HAGL cũng lan tỏa đến phong cách cổ vũ của CĐV đội bóng phố Núi. Những người hâm mộ yêu mến CLB HAGL luôn cư xử chuẩn mực để giữ mỹ danh cho đội bóng yêu thích.
 
CĐV HAGL tạo nên vẻ đẹp trên khán đài.
Các khán đài có mặt CĐV HAGL luôn mang đến những sắc màu tươi đẹp, trẻ trung và sôi động. Sân bóng có mặt CĐV HAGL đẹp như một ngày hội đúng nghĩa, gần như vượt qua khuôn khổ cổ vũ bóng đá ở V.League.
Đằng sau nét đẹp trên khán đài, CĐV HAGL có những hoạt động hết sức ý nghĩa trong cuộc sống. Gần nhất, các CĐV HAGL đang truyền nhau tấm ảnh đấu giá áo thi đấu của CLB HAGL để mong thu về một số tiền có thể giúp cho một em bé đang bị bệnh.
Bóng đá sẽ tôn vinh những nhà vô địch để lưu danh vào lịch sử giải đấu. Thế nhưng, đội bóng tạo ra vẻ đẹp trong trái tim người hâm mộ thì luôn đáng ghi nhận nhất. Đó là tấm gương để thay đổi diện mạo cả giải đấu, đúng nghĩa câu chuyện bóng đá vị nghệ thuật - vị nhân sinh. CLB HAGL, CĐV phố Núi đã và đang tạo ra giá trị riêng cho bóng đá Việt Nam.
Văn Nhân (Saostar)

Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null