Chương trình nghệ thuật mừng Xuân Nhâm Dần 2022 rộn rã đón tân niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã thành thông lệ, đêm Giao thừa năm nào người dân Gia Lai cũng chờ đón chương trình nghệ thuật đặc sắc do tập thể diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thể hiện tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Năm nay do dịch bệnh diễn biến khó lường nên chương trình sẽ được Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai ghi hình và phát sóng. Dù biểu diễn không khán giả nhưng các nghệ sĩ vẫn cống hiến hết mình để mang lại một chương trình chào đón tân niên rộn rã và ý nghĩa.
Ông Nguyễn Ngọc Long-Giám đốc Nhà hát, Tổng đạo diễn-cho biết: Chương trình nghệ thuật mừng Xuân Nhâm Dần 2022 do Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai phối hợp thực hiện, phát sóng trên kênh THGL vào 22 giờ 55 phút ngày 31-1. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp tục phát trên các nền tảng Facebook, Youtube của Nhà hát. 
Tối 25-1, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức tổng duyệt chương trình gồm 7 tiết mục ca múa nhạc, đan xen là clip 10 sự kiện nổi bật của tỉnh trong năm 2021 và clip cồng chiêng. Với sự chuẩn bị công phu, đây được đánh giá là chương trình đặc sắc, đậm tính nghệ thuật, đồng thời mang những thông điệp thời sự thiết thực. 
Làm nên sắc xuân rực rỡ cho chương trình là các ca khúc: “Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam” (nhạc sĩ An Thuyên), múa “Tiếng đàn mùa xuân” (Nghệ sĩ Ưu tú Mạnh Tiến), liên khúc “Khúc giao mùa-Những ngày xuân rực rỡ” (Huy Tuấn-Châu Đăng Khoa), hát múa “Tết Nguyên đán” (Phương Uyên). Không khí xuân tràn ngập qua những lời ca, điệu múa mang đến không khí rộn rã để tạm quên đi một năm đầy khó khăn, biến động do dịch Covid-19. 
Trong lời ca xuân không thể thiếu hình ảnh những người nơi tuyến đầu chống dịch. “Đêm vẫn dài ngủ một chút đi anh/Ở ngoài kia triệu trái tim hướng đợi/Bao đêm rồi anh vẫn chưa trọn giấc/Chống đại dịch lo tác chiến từng đêm… Nhìn về Việt Nam, nhìn về Việt Nam cả thế giới tự hào/Mơ về ngày mai quê hương nắng ấm/Nụ cười em thơ vui bước đến trường…”-những ca từ gợi nỗi xúc động, tự hào sâu sắc ấy trong bài “Ngủ một chút đi anh” (Tô Văn) chính là lời cảm ơn đến lực lượng tuyến đầu với bao hy sinh thầm lặng. Biên đạo Trần Thị Hồng Mai chia sẻ: “Khi dựng ca khúc trên, bản thân tôi rất xúc động. Giờ này, khi mọi người đang náo nức chuẩn bị đón Tết thì lực lượng tuyến đầu vẫn đang âm thầm nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Không thể kể hết những hy sinh thầm lặng của họ vì tính mạng, sức khỏe người dân, tất cả cùng cố gắng để không ai bị bỏ lại phía sau”.
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên hoạt động văn hóa-nghệ thuật tỉnh nhà năm 2021 khá trầm lắng. Dù vậy, vẫn có 2 tin vui làm nức lòng chính quyền và người dân, đó là Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo trở thành di tích quốc gia đặc biệt và cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Trao đổi cùng P.V, nghệ sĩ Nguyễn Khắc Phú-Trưởng đoàn Nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San-cho hay: Chào mừng 2 sự kiện điểm nhấn này, các ca khúc “Bên dòng sông Ba” (Ngọc Tường) và “Chào em nguyên sinh” (Nguyễn Cường) đã được đưa vào chương trình. Mỗi tiết mục đều mang màu sắc rất riêng, được tập luyện và dàn dựng công phu, hoành tráng với mong muốn mang đến cho công chúng một chương trình chào xuân ý nghĩa.
Các nghệ sĩ biểu diễn tiết mục múa Tiếng đàn mùa xuân. Ảnh: Phương Duyên
Các nghệ sĩ biểu diễn tiết mục múa "Tiếng đàn mùa xuân". Ảnh: Phương Duyên
Dù phải tập luyện liên tục với cường độ cao nhưng tập thể diễn viên Nhà hát luôn động viên nhau nỗ lực hết mình. Ca sĩ Kalin bày tỏ: “Do dịch bệnh nên năm qua chúng tôi phải thích ứng linh hoạt bằng cách thực hiện nhiều chương trình trực tuyến. Biểu diễn không có khán giả lâu ngày thì người nghệ sĩ cũng mất đi phần nào sự hưng phấn nhưng nghĩ đến nhu cầu của khán giả nên ai cũng gắng làm thật tốt. Hy vọng đại dịch sẽ sớm được khống chế để những nghệ sĩ như chúng tôi được biểu diễn trực tiếp. Anh chị em nghệ sĩ rất nhớ khán giả và có lẽ khán giả cũng thế”. 
Cùng với chương trình nghệ thuật, 10 sự kiện nổi bật của tỉnh trong năm 2021 cũng được Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai điểm lại qua một clip ngắn. Kết thúc chương trình là clip cồng chiêng của 2 dân tộc bản địa Jrai, Bahnar với thời lượng 1-2 phút, làm nên tổng thể đặc sắc, đầy đủ hương vị trên “mâm cỗ” văn hóa-nghệ thuật chào tân niên. 
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trên từng giọt rượu quê nhà

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

Ra mắt “Sách Tết Bính Ngọ 2026”

(GLO)- Dự án Sách Tết bước sang năm thứ 8 với “Sách Tết Bính Ngọc 2026” vừa chính thức ra mắt. Ấn phẩm gồm 5 phần do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn: Khúc dạo đầu của mùa xuân, Văn, Thơ, Nhạc, Họa, như một dòng chảy cảm xúc liền mạch.

null