Chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic 2024, Pháp diễn tập phản ứng chống khủng bố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic 2024 vào mùa hè này, Cảnh sát quốc gia Pháp đã tiến hành các cuộc diễn tập tấn công mô phỏng để kiểm tra phản ứng trước một cuộc tấn công “khủng bố”, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.

Theo đó, cuộc diễn tập chống khủng bố được tổ chức trong bối cảnh Pháp chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic Paris vào mùa hè này. Các nhà chức trách Pháp rất muốn chứng minh rằng họ đã chuẩn bị tốt.

Cảnh sát Pháp tuần tra trên quảng trường Trocadero ở thủ đô Paris ngày 25-3. Ảnh minh họa THXTTXVN

Cảnh sát Pháp tuần tra trên quảng trường Trocadero ở thủ đô Paris ngày 25-3. Ảnh minh họa THXTTXVN

Cuộc diễn tập có sự tham gia của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ RAID đến từ căn cứ quân sự ở Bievres và các đơn vị cảnh sát chính quy. Khi những thành viên của một đơn vị chiến thuật tinh nhuệ RAID đến từ căn cứ của họ ở Bievres cách đó khoảng 30 km, các đơn vị cảnh sát chính quy đóng vai trò phản ứng đầu tiên đã kiểm soát được hiện trường.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cam kết, cảnh sát và các cơ quan tình báo đã “sẵn sàng”. 200 thành viên của đơn vị tinh nhuệ sẽ được huy động mỗi ngày, trong đó có khoảng 100 người phục vụ lễ khai mạc Thế vận hội trên sông Seine.

Trước đó, đầu tháng 3, bà Celine Berthon-người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa DGSI đã ám chỉ tại Thượng viện Pháp về việc “các tổ chức khủng bố nhắm vào phương Tây”.

Trong một diễn biến liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 147 người bị tình nghi có liên quan đến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch chống lại tất cả các nhóm khủng bố trên toàn quốc. Cảnh sát đã phát hiện thấy các nghi phạm hoạt động cho IS, tham gia các cuộc xung đột vũ trang và hỗ trợ tài chính cho tổ chức này.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 1-4-2023 đến ngày 25-3-2024, tổng cộng 1.329 hoạt động chống IS đã diễn ra, với 2.919 người bị giam giữ vì nghi ngờ có liên hệ với tổ chức khủng bố, trong đó 692 người bị bắt theo lệnh của tòa án.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null