Chư Pưh: Triển vọng cánh đồng lúa lớn một giống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vụ mùa 2018, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ-Nông lâm nghiệp Long Hưng (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, Gia Lai) và nông dân trên địa bàn xã lần đầu tiên liên kết sản xuất lúa nước một giống theo mô hình cánh đồng lớn. Cách làm mới này đã đem lại hiệu quả rõ nét, giúp người dân và HTX cùng hưởng lợi.
Cho nông dân mượn giống
Vụ mùa 2018, HTX Dịch vụ-Nông lâm nghiệp Long Hưng đã liên kết với 120 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Phang triển khai mô hình cánh đồng lúa lớn một giống rộng 100 ha tại cánh đồng Ia Yô và Ia Sái (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh). Giống lúa được sử dụng sản xuất là giống Ma Lâm 48 được HTX cho bà con mượn. Để mô hình đạt hiệu quả cao, HTX đã chủ động tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác lúa nước cho các hộ tham gia. 
 Nông dân tuốt lúa vừa thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nông dân tuốt lúa vừa thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Ksor Pek (làng Briêng, xã Ia Phang) phấn khởi nói: Gia đình tôi làm 6 sào lúa nước giống Ma Lâm 48 do HTX cho mượn, vừa rồi thu hoạch được gần 100 bao. Tôi mới bán một phần cho HTX được 40 triệu đồng, số lúa còn lại để ăn. Sau khi trừ chi phí, gia đình còn lãi khoảng 30 triệu đồng. So với những vụ trước, vụ lúa này đạt năng suất cao nhất nên bà con rất thích. Mô hình cánh đồng lúa lớn một giống cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc sản xuất nhiều giống lúa khác nhau.
Cùng niềm vui này, ông Siu Djap (làng Thơ Nhueng) cho biết thêm: “Giống lúa Ma Lâm 48 rất tốt và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Với 4 sào lúa nước, vừa rồi, gia đình thu được gần 40 bao, cao hơn so với những vụ sản xuất trước”. Cũng theo ông Siu Djap, nếu thực hiện theo mô hình cánh đồng lúa lớn sẽ rất thuận lợi cho bà con từ lúc xuống giống đến chăm sóc và thu hoạch. Bà con trong làng mong muốn trong thời gian tới HTX cũng như ngành Nông nghiệp huyện, xã tiếp tục đầu tư lựa chọn những giống lúa có năng suất, chất lượng cao giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng một diện tích đất.
Bao tiêu sản phẩm
Theo ước tính của HTX Dịch vụ-Nông lâm nghiệp Long Hưng, năng suất lúa vụ thu hoạch vừa rồi trên 2 cánh đồng lớn một giống bình quân đạt 6,5 tấn/ha, cá biệt một số hộ đầu tư chăm sóc tốt đạt 7 tấn/ha. Sau khi thu hoạch xong, một số hộ đã bán cho HTX được khoảng 350 tấn lúa với giá khoảng 5.000 đồng/kg. Trong thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục bao tiêu toàn bộ sản phẩm lúa cho bà con nông dân tham gia mô hình liên kết.
Ông Võ Ngọc Giàu-thành viên Hội đồng Quản trị HTX Dịch vụ-Nông lâm nghiệp Long Hưng-cho biết: Hợp tác xã thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017. Vụ mùa 2018 là lần đầu tiên HTX liên kết với nông dân thực hiện mô hình cánh đồng lúa lớn một giống. Ước tính sản lượng lúa thu hoạch trên 100 ha tham gia mô hình tăng 150 tấn so với những năm trước. Trong thời gian tới, HTX sẽ tập trung hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa nước theo hướng VietGAP cho bà con để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, HTX tư vấn cho bà con nông dân sử dụng những giống lúa mới, chất lượng cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Khi được phê duyệt cánh đồng lớn, HTX sẽ đầu tư nâng cấp tuyến đường nội đồng ra khu sản xuất; sửa chữa hệ thống kênh mương đảm bảo nước tưới cho bà con. Đặc biệt, tiếp tục liên kết sản xuất lúa nước giúp bà con và HTX cùng hưởng lợi…
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Khanh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh-khẳng định: “Mô hình cánh đồng lúa lớn một giống mà HTX Dịch vụ-Nông lâm nghiệp Long Hưng thực hiện trong vụ mùa 2018 đạt kết quả rất khả quan. Đây là tiền đề để nhân rộng mô hình sang các xã khác của huyện trong thời gian tới”. 
 Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

null