Chư Pưh đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) triển khai rất hiệu quả các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa người dân, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo đảm tiêu thụ với giá ổn định cho người dân.
Năm 2020, ông Ksor Sương (làng Kênh Hmek, xã Ia Le) tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dê Bách Thảo an toàn của HTX Vinh Phát. Với 4 con dê giống ban đầu, đến nay, gia đình ông đã phát triển được 21 con. Ông Sương cho biết: Năm 2020, ông vay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 30 triệu đồng để mua dê giống và làm chuồng trại. Ông được HTX hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng, trồng cỏ, chế biến thức ăn, cách chăm sóc đàn dê. “Đến nay, tôi đã bán được 6 con dê thịt cho HTX, lãi gần 20 triệu đồng. Khi tham gia chuỗi liên kết với HTX, tôi không lo đầu ra sản phẩm và giá cả. Ngoài ra, lúc nào cần tiền thì tôi bán được ngay”-ông Sương vui vẻ nói.
Hợp tác xã Vinh Phát đang liên kết với 30 hộ dân xã Ia Le nuôi 1.000 con dê Bách Thảo. Sau khi có sản phẩm, HTX thu mua cho bà con với giá cao hơn so với thị trường. Ông Trương Viết Thảo-Phó Giám đốc HTX-cho biết: Ngoài việc cung cấp giống đảm bảo chất lượng và thu mua sản phẩm của bà con, HTX còn hướng dẫn làm chuồng trại hợp lý, cách chăm sóc và trồng cỏ để có thức ăn tươi, vừa ủ chua dự trữ cho mùa khô. Dê rất phù hợp với điều kiện khí hậu ở đây, không bị dịch bệnh và cho chất lượng thịt tốt. Sau 6-8 tháng nuôi, dê đạt trọng lượng từ 30 kg trở lên thì xuất bán. “Riêng gia đình tôi nuôi khoảng 250 con dê. Mỗi tháng, tôi xuất bán 10-20 cặp với giá 110-120 ngàn đồng/kg, lãi 20-25 triệu đồng”-ông Thảo chia sẻ.
Ông Trương Viết Thảo -Phó Giám đốc HTX Vinh Phát cho dê ăn. Ảnh: Lê Nam
Ông Trương Viết Thảo-Phó Giám đốc HTX Vinh Phát cho dê ăn. Ảnh: Lê Nam
Còn ông Võ Ngọc Giàu-Giám đốc HTX dịch vụ sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp Long Hưng thì cho hay: Từ năm 2019 đến nay, HTX đã liên kết với gần 200 hộ dân xã Ia Phang sản xuất giống lúa ML48 và J02. Chúng tôi hỗ trợ 70% giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm với giá 7.500 đồng/kg. Mô hình giúp người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất. Năng suất lúa bình quân đạt khoảng 6,5-7 tấn/ha. Mỗi héc ta người dân lãi trên 25 triệu đồng, cao hơn 10 triệu đồng so với trước đây. “Năm 2021, sản phẩm gạo chất lượng cao J02 đã đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh”-ông Giàu thông tin.
Từ năm 2019 đến nay, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Chư Pưh đã triển khai thực hiện được các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gồm: mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm mít Thái an toàn do HTX nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS (xã Ia Rong) liên kết với 9 hộ dân; trồng dâu nuôi tằm do các tổ liên kết làm đầu mối thu mua của 50 hộ dân ở các xã: Ia Le, Ia Blứ, Ia Phang, Chư Don, Ia Rong và thị trấn Nhơn Hòa bán cho doanh nghiệp; trồng măng tây tại thị trấn Nhơn Hòa với 10 hộ tham gia tổ hợp tác; sản xuất tiêu thụ gạo chất lượng cao J02 với 140 hộ dân liên kết với HTX dịch vụ sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp Long Hưng (xã Ia Phang); sản xuất tiêu thụ sản phẩm nghệ sạch có 30 hộ dân liên kết với Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai; trồng nhãn hương chi có 215 hộ liên kết với HTX nông lâm nghiệp dịch vụ Trường Xuân (huyện Ea Kar, tỉnh Đak Lak); chuỗi tiêu thụ sản phẩm sầu riêng hữu cơ an toàn do HTX nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn (xã Ia Blứ) liên kết với 18 hộ dân; chuỗi tiêu thụ chanh dây do HTX Thành Đạt (xã Ia Hla) liên kết với 140 hộ dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho Công ty Nafoods Tây Nguyên-Chi nhánh Gia Lai; sản xuất hồ tiêu bền vững do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thịnh-Olam liên kết với 278 hộ dân... Tổng kinh phí của chương trình lên đến hơn 3,86 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hơn 3,52 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 341 triệu đồng và hơn 58 triệu đồng do người dân đóng góp.
Mô hình trồng sầu riêng của thành viên HTX Nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn. Ảnh: Lê Nam
Mô hình trồng sầu riêng của thành viên HTX nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Lê Nam
Nói về hướng đi trong thời gian tới, ông Nguyễn Long Khánh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, huyện tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn hơn, phù hợp lợi thế địa phương, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, chỉ dẫn địa lý để sản xuất bền vững, xây dựng sản phẩm đặc trưng, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.