Chư Păh lan tỏa phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các phong trào của địa phương, nhiều người cao tuổi (NCT) ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) còn tận dụng nguồn lực sẵn có để sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Ông Đinh Sứk (SN 1956, làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây) là một trong những điển hình về phát triển kinh tế tại địa phương. Gia đình ông có 300 m2 ao hồ vừa để lấy nước tưới 2 ha cà phê xen canh 200 cây sầu riêng, 200 cây bò ma (cây lấy gỗ) vừa chăn nuôi, thả cá. Cùng với đó, ông còn có 2,2 ha cao su, 6 sào lúa nước, chăn nuôi thêm bò, heo, gà, vịt trên diện tích chuồng trại gần 100 m2. Với mô hình trang trại khép kín, năm 2022, gia đình ông thu về gần 1 tỷ đồng.

Ông Sứk cho hay: “Từ năm 2018 đến nay, gia đình tôi đã giúp gần 20 hộ trong làng về heo giống, cá giống, giống cây ăn quả các loại và vay vốn không tính lãi. Đồng thời, tôi cũng tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/người/tháng”.

Cũng lấy nông nghiệp làm nền tảng, bà Trần Thị Hà (SN 1956, thôn 7, xã Nghĩa Hưng) đã tận dụng gần 4 ha đất để trồng cà phê, rau sạch kết hợp chăn nuôi để phát triển kinh tế. Nhờ chăm sóc tốt nên hơn 3 ha cà phê bước vào kinh doanh năm thứ 10 nhưng năng suất vẫn đạt 6-7 tấn nhân/ha. Ngoài ra, bà trồng sầu riêng, mãng cầu, bơ, bưởi xen với một số cây ngắn ngày như: đậu, dưa… Mỗi năm, trừ các khoản chi phí, gia đình bà thu về từ 700 triệu đồng trở lên.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thanh (thứ 5 từ trái sang) tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Đ.Y

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thanh (thứ 5 từ trái sang) tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Đ.Y

Bà Hà hiện đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 7. Phát huy tinh thần trách nhiệm, bà đi đầu vận động người dân tham gia giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ 3 cháu bị mồ côi cha mẹ trong 1 gia đình ở thôn 1 với tổng trị giá trên 7,2 triệu đồng...

Theo ông Puih Hríp-Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Chư Păh: Những năm qua, phong trào NCT thi đua làm kinh tế giỏi được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên. Nhiều hội viên NCT đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế.

Bà Rơ Chăm H'Yéo-Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh-cho hay: Trong 5 năm (2018-2023), huyện Chư Păh có 609 NCT làm kinh tế giỏi các cấp. Đặc biệt, huyện có đến 4 NCT đạt danh hiệu NCT làm kinh tế giỏi cấp trung ương, 23 NCT đạt danh hiệu cấp tỉnh, 145 NCT đạt danh hiệu cấp huyện và 437 NCT đạt danh hiệu cấp cơ sở. Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” ở Chư Păh đã tạo động lực phấn đấu trong cán bộ, hội viên.

“Thời gian tới, các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quý của NCT, phối hợp chặt chẽ với sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò NCT trong phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện 5 nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”; xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”-bà Rơ Chăm HYéo nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null