Chủ động từ sớm, không lo thiếu sách giáo khoa năm học mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) – Khác với những năm trước, nhiều phụ huynh năm nay đã chủ động mua sắm sách giáo khoa cho năm học 2025-2026 từ rất sớm. Trong khi đó, các đơn vị cung ứng cũng khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, cam kết cung cấp kịp thời, đúng tiến độ.

Nguồn sách dồi dào

Nhờ việc sách giáo khoa (SGK) năm nay không có thay đổi lớn và đã được in ấn đầy đủ, nhiều gia đình tranh thủ mua sách từ tháng 5 để con học hè và làm quen với chương trình năm học 2025-2026.

lay-1-chot.jpg
Nhân viên Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định kiểm tra số lượng đầu sách giáo khoa nhập về nhằm cung ứng cho thị trường. Ảnh: Hồ Điểm

Chị Hoàng Thị Ngọc Minh (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Nghe trường thông báo sớm, sách cũng có đầy đủ nên tôi mua đủ cho con ngay từ đầu hè để con chủ động học thêm các môn Toán, Tiếng Anh ở trung tâm”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thạnh (phường Bình Định) cho biết: “Con tôi năm nay học lớp 6 và tôi đã mua sách cho con từ cuối tháng 6. Nhìn chung, SGK năm nay dễ mua và yên tâm hơn hẳn, chớ không quá chật vật chờ đợi như năm ngoái”.

Theo ông Nguyễn Quốc Quân-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định, đơn vị ủy quyền phân phối bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), Công ty đã nhập về hơn 1,4 triệu bản SGK, bao gồm đủ cả 3 bộ: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo. “Chúng tôi đã phân phối về 7 cửa hàng và 277 đại lý trên toàn tỉnh Bình Định (cũ). Với lượng sách này, Công ty hoàn toàn chủ động đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh, kể cả lúc cao điểm”-ông Quân nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định còn ban hành công văn cam kết: Nếu Bộ GD-ĐT có điều chỉnh về nội dung in ấn, Công ty sẵn sàng hỗ trợ đổi trả sách để đảm bảo quyền lợi cho phụ huynh, giúp phụ huynh yên tâm mua hàng.

Chị Lương Thị Thương-Cửa hàng trưởng Cửa hàng Vũ Bảo (Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định) chia sẻ: “Phụ huynh năm nay đến mua đều đặn, phần lớn đã chuẩn bị đủ SGK cho con từ đầu hè. Riêng lớp 10 thì chậm hơn do phải chờ kết quả trúng tuyển. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn lượng sách cho khối này, đảm bảo không thiếu”.

Theo ghi nhận tại Cửa hàng, danh mục SGK từng trường, từng lớp đã được niêm yết rõ ràng, giúp phụ huynh dễ dàng lựa chọn, tránh mua nhầm. Ngoài ra, Cửa hàng cũng cảnh báo về hiện tượng sách giả, sách lậu trên thị trường và khuyến nghị phụ huynh chỉ nên mua tại các đại lý, cửa hàng chính thống để đảm bảo chất lượng và được hỗ trợ đổi trả nếu cần.

Với các trường phổ thông, ông Thái Hợi-Hiệu trưởng Trường THCS Hoài Thanh (phường Hoài Nhơn) cho hay: Nhà trường chủ động thông báo giáo viên chủ nhiệm các lớp trực tiếp đăng tải vào hội nhóm hoặc báo trực tiếp cho phụ huynh danh mục SGK để cùng nắm bắt.

Cam kết phục vụ đủ sách trước khai giảng

Ông Đào Bích Trường-Phó Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Gia Lai-cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã nhập hơn 2,5 triệu bản SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản-Giáo dục Việt Nam. Đồng thời, sách đã được đưa đến hệ thống nhà sách thuộc Công ty và hơn 40 đại lý. Đảm bảo trong giai đoạn cao điểm phát hành SGK, các đầu sách được bổ sung nguồn hàng liên tục mỗi tuần, đầy đủ và đồng bộ ở các môn học, đáp ứng tối đa nhu cầu của phụ huynh, học sinh trên địa bàn tỉnh.

lay42.jpg
Nhiều phụ huynh tranh thủ sắm SGK sớm để con có thời gian học hè, tránh tình trạng chen lấn sát ngày. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khi đó, hệ thống Nhà sách Vạn Trí thuộc Công ty cổ phần Văn hóa-Giáo dục Gia Lai có 2 chi nhánh tại Bình Định (cũ) và Gia Lai (cũ), chuyên phân phối bộ sách Cánh diều. Bà Nguyễn Thị Thu Trang-Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Văn hóa-Giáo dục Gia Lai tại Bình Định (cũ) cho biết: Chi nhánh đã nhập đủ 100% bộ sách Cánh diều từ cuối tháng 4, đảm bảo phục vụ đầy đủ cho tất cả các khối. Ngoài ra, đơn vị cũng tiếp tục bổ sung bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

Ghi nhận tại các nhà sách, nhiều phụ huynh tranh thủ sắm SGK sớm để con có thời gian học hè, tránh tình trạng chen lấn sát ngày. Tuy vậy, nhiều phụ huynh cũng lo ngại vì sợ có sự thay đổi từ Bộ GD-ĐT về việc đổi sách theo trường, theo xã mới. Các đơn vị cung ứng cũng cam kết, dù phụ huynh mua sớm hay muộn, nguồn sách vẫn đảm bảo đủ, chất lượng, đúng tiến độ.

Có thể bạn quan tâm

Chính thức lên sóng chương trình “lớp học không tường”: Học từ trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương

Chính thức lên sóng chương trình “lớp học không tường”: Học từ trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương

(GLO)- Chương trình “Lớp học không tường” - sản phẩm mới của Báo và PT-TH Gia Lai chính thức ra mắt trên GTV Online trong tháng 11 này. Những tiết học giữa thiên nhiên, từ sân chơi đến nông trại, bãi biển đến xưởng gốm, mang đến cho học sinh cơ hội học bằng trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

null