Chư Don tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng các nguồn vốn khác nhau, xã Chư Don (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã quan tâm hỗ trợ nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững và vươn lên phát triển kinh tế.

Chư Don là xã vùng III của huyện Chư Pưh. Toàn xã có 770 hộ với 4.173 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 87,3%. Theo ông Nguyễn Minh Hà-Chủ tịch UBND xã Chư Don, những năm gần đây, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 70% năm 2011 xuống còn 12% năm 2020. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh, tăng năng suất cũng như kiểm soát dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, trong 2 năm (2019-2020), từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, xã đã triển khai 10 mô hình chăn nuôi dê sinh sản trên địa bàn 5 thôn, làng. Tổng kinh phí thực hiện mô hình khoảng 600 triệu đồng với 50 hộ người dân tộc thiểu số tham gia, mỗi hộ được hỗ trợ 3 con dê sinh sản. Hiện nay, đàn dê phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

 Chị Siu H'Nuin (làng Ia Ngăng) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Chị Siu H'Nuin (làng Ia Ngăng, xã Chư Don) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: Quang Tấn


Sau hơn 1 năm tham gia mô hình chăn nuôi dê sinh sản, đến nay, gia đình chị Siu H'Nuin (làng Ia Ngăng) đã sở hữu đàn dê gồm 10 con. Chị H'Nuin phấn khởi nói: “Bên cạnh việc được hỗ trợ 3 con dê sinh sản, mình còn được cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và cách phòng bệnh cho dê. Nhờ đó, đàn dê sinh trưởng và phát triển tốt, mỗi năm sinh sản 2 lứa, mỗi lứa 1-2 con. Việc chăn nuôi dê đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng mì, lúa”.

Tương tự, từ 3 con dê được hỗ trợ ban đầu, đến nay, đàn dê của gia đình ông Siu Sun (cùng làng) đã tăng lên 9 con. Ông cho hay: “Từ khi được Nhà nước hỗ trợ dê sinh sản để phát triển chăn nuôi thì thu nhập của gia đình ổn định hơn. Dê ít dịch bệnh, lại không tốn nhiều công chăm sóc, có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi nên hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều. Sắp tới, mình sẽ đầu tư mở rộng chuồng trại để tăng quy mô đàn dê nhằm nâng cao thu nhập”.

Chủ tịch UBND xã Chư Don cho biết: Chăn nuôi dê sinh sản là một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, dễ làm, phù hợp tại địa phương, nhất là vùng dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, năm 2021, xã tiếp tục phân bổ 300 triệu đồng từ nguồn vốn của huyện để triển khai xây dựng mô hình liên kết chăn nuôi dê theo chuỗi giá trị. Cụ thể, xã sẽ thông qua hợp tác xã để đứng ra liên kết với người dân triển khai thực hiện. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, góp phần ổn định đầu ra, giá cả. Cùng với đó, thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

 

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null