
Thái Lan bắt giám đốc người Trung Quốc trong vụ sập tòa nhà 30 tầng đang xây
Giới chức Thái Lan đã bắt giữ một giám đốc người Trung Quốc của công ty xây dựng tòa nhà 30 tầng tại Bangkok sụp đổ trong trận động đất xảy ra ở Myanmar vào ngày 28.3.
Giới chức Thái Lan đã bắt giữ một giám đốc người Trung Quốc của công ty xây dựng tòa nhà 30 tầng tại Bangkok sụp đổ trong trận động đất xảy ra ở Myanmar vào ngày 28.3.
(GLO)- Bộ Nội vụ Thái Lan bắt đầu phân phối khoản bồi thường 100.000 baht (gần 3.000 USD) cho mỗi nạn nhân của vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) ở quận Chatuchak (Bangkok), trong trận động đất cuối tháng 3. Theo đó, đợt giải ngân đầu tiên diễn ra ngày 18-4.
(GLO)- Tin thế giới ngày 14-4 gồm những nội dung chính sau: Nga lần đầu tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ F-16 của Ukraine; Thách thức với Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong 90 ngày đàm phán thuế; Động đất liên hoàn tại châu Á, Myanmar tiếp tục hứng chịu thiên tai…
Trung tâm Địa chất châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết một trận động đất mạnh 5,6 độ đã xảy ra ở Myanmar hôm 13-4.
Từ ngày 30/3 đến 8/4, đoàn công tác của Việt Nam với 80 cán bộ sỹ quan, quân nhân của Bộ Quốc phòng, 26 cán bộ chiến sỹ của Bộ Công an đã tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar.
Số người chết do trận động đất 7,7 độ Richter tại Myanmar vào ngày 28.3 tiếp tục tăng, trong khi trận động đất 5 độ Richter khiến nhiều tòa nhà ở thành phố Đài Bắc của Đài Loan vào sáng nay 9.4.
Tính đến tối 6-4, đã có 3.564 người thiệt mạng, 5.012 người bị thương và 210 người mất tích do động đất ở Myanmar.
Sau khoảng 1 tuần tìm kiếm cứu nạn ở Myanmar, đoàn cứu hộ của Việt Nam đã tìm được 28 thi thể nạn nhân, cứu sống được 1 người.
Theo truyền thông nhà nước Myanmar, số người thiệt mạng do trận động đất trên đã tăng lên 3.471 người, ngoài ra có 4.671 người bị thương và 214 người khác vẫn mất tích.
Suốt một tuần qua, chị Chu Thị Nguyệt duy trì lịch sinh hoạt đặc biệt: Rời nơi ở từ 5 giờ sáng để mang hàng cứu trợ cho người dân tại các tỉnh Mandalay, Sagaing (Myanmar).
Đoàn cứu hộ Việt Nam đã nhanh chóng hành động, hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn tại Myanmar sau trận động đất kinh hoàng.
Số người chết vì động đất ở Myanmar đã vượt qua con số 3.000, đồng thời nguy cơ dịch bệnh do nắng nóng và mưa lớn có thể xảy ra.
Chạm được vào tay nạn nhân trong đống đổ nát, thượng úy công binh Đào Văn Long đã cùng đồng đội phá lớp bê tông và đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Myanmar.
(GLO)- Tin thế giới ngày 3-4 gồm những nội dung chính sau: 5 ngày sau động đất, các tòa nhà ở Myanmar tiếp tục đổ sập; Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hàng chục nền kinh tế; Chính trường Mỹ “nổi sóng” khi ông Trump úp mở về nhiệm kỳ thứ 3…
(GLO)- Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất có độ lớn 6,2 richter đã làm rung chuyển khu vực phía Đông Bắc của thành phố Nishinoomote, thuộc tỉnh Kagoshima, Nhật Bản vào ngày 2-4.
Lực lượng cứu hộ của Việt Nam đang nỗ lực giải cứu một nạn nhân còn sống, đang mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất ở Myanmar.
Hãng AFP ngày 2.4 đưa tin cơ quan cứu hộ tại Myanmar đã đưa người còn sống, mắc kẹt trong đống đổ nát 5 ngày sau trận động đất kinh hoàng tuần trước.
(GLO)- Tin thế giới ngày 2-4 gồm những nội dung chính sau: Một phụ nữ được giải cứu sau 91 giờ xảy ra trận động đất ở Myanmar; Thái Lan tiếp tục chiến dịch cứu hộ nạn nhân động đất; “Lá bài” trừng phạt của ông Trump có đủ gây sức ép với Nga?…
(GLO)- Ngày 1-4, ông Min Aung Hlaing-lãnh đạo chính quyền Myanmar-cho biết: Số người chết do động đất tăng lên hơn 2.700 và có thể lên 3.000 khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận những thị trấn, làng mạc bị chia cắt do thảm họa.
Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân sống sót sau trận động đất 7,7 độ xảy ra vào tuần trước tại Myanmar.
(GLO)- Tin thế giới ngày 31-3 gồm những nội dung chính sau: Myanmar liên tiếp xảy ra dư chấn, số người chết do động đất tăng nhanh; Cảnh báo sóng thần sau động đất 7,1 độ richter ở Nam Thái Bình Dương; Ông Trump dọa “sẽ ném bom” nếu Iran không đạt thỏa thuận hạt nhân;…
Trong cuộc trao đổi ngay tại sân bay Yangon khi vừa đón đoàn sang, Thủ hiến Yangon cảm ơn Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất.
Lực lượng đối lập chính ở Myanmar đã công bố ngừng bắn một phần để hỗ trợ cứu nạn sau động đất Myanmar, trong khi Thái Lan ra lệnh điều tra vụ cao ốc bị sập, chôn vùi nhiều người.
Tổng Tham mưu trưởng nêu rõ các quân nhân cần thực hiện nhiệm vụ với trang thiết bị hiện có và kinh nghiệm đã được đúc rút, phát huy tính sáng tạo, với thời gian nhanh nhất, hiệu quả, an toàn nhất.