Đoàn cứu hộ Việt Nam kết thúc tìm kiếm cứu nạn động đất ở Myanmar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khoảng 1 tuần tìm kiếm cứu nạn ở Myanmar, đoàn cứu hộ của Việt Nam đã tìm được 28 thi thể nạn nhân, cứu sống được 1 người.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 6.4, đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã dừng công tác tìm kiếm cứu nạn tại Myanmar và tập kết, kiểm đếm trang thiết bị, vật tư y tế.

Đoàn cứu hộ của Việt Nam đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
Đoàn cứu hộ của Việt Nam đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Chỉ huy đoàn Việt Nam đã có 2 buổi họp với lãnh đạo Cục Cứu hộ cứu nạn Myanmar, do Bộ trưởng Bộ An sinh và tái thiết xã hội Myanmar chủ trì. Tại đây chính quyền nước bạn đã cảm ơn đoàn cứu hộ của Việt Nam.

Dự kiến đoàn cứu hộ của Việt Nam sẽ về nước trong tuần tới.

Tính đến 17 giờ 30 hôm nay, đoàn cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phát hiện và đưa ra khỏi đống đổ nát 28 thi thể nạn nhân, cứu sống được 1 người.

Trước đó, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có thư gửi các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Trong thư, đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ, các cán bộ trong đoàn công tác đã không quản khó khăn để phối hợp tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền nước bạn. Hoạt động đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng của Việt Nam được phía Myanmar cũng như lực lượng của các nước tham gia cứu nạn đánh giá cao.

Theo Đình Huy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sáp nhập tỉnh, thành: Chọn người đứng đầu có tâm thế đổi mới, không cục bộ

Sáp nhập tỉnh, thành: Chọn người đứng đầu có tâm thế đổi mới, không cục bộ

Khi thực hiện sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức cấp huyện, bên cạnh sửa đổi thể chế thì một yếu tố quan trọng để bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là lựa chọn người đứng đầu có tâm thế đổi mới, không cục bộ, không vương vấn lợi ích “chung - riêng”.