(GLO)- Ngày 25/3, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, tướng Min Aung Hlaing, cho biết nước này có kế hoạch tổ chức một cuộc bầu cử sau khi tình hình ổn định.
(GLO)- Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) vừa cho biết, xung đột giữa các phe phái ở Myanmar đã khiến hơn 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hơn 18,6 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo trong năm 2024.
(GLO)-Reuters hôm 1/3 đưa tin nhóm nổi dậy Quân đội Arakan (AA) hoạt động tại bang Rakhine, giáp biên giới Bangladesh, tố tàu chiến của quân đội Myanmar ngoài khơi thành phố cảng Sittwe ngày 29/2 đã bắn đạn pháo vào chợ Myoma ở bang Rakhine khiến 12 người chết và hơn 80 người bị thương.
(GLO)- Chính quyền quân sự Myanmar được cho là đã tuyên án tử hình với 3 chuẩn tướng đầu hàng các nhóm nổi dậy ở một đô thị chiến lược gần biên giới với Trung Quốc, trong khi 3 sĩ quan cấp cao khác bị tuyên án tù chung thân, theo nguồn tin từ TNO và TTO.
(GLO)- Hơn 1.000 người xếp hàng trước Đại sứ quán Thái Lan ở Yangon hôm 16/2, để tìm cơ hội rời khỏi Myanmar sau khi chính quyền quân sự thông báo sẽ thực hiện luật nghĩa vụ quân sự.
(GLO)-Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar, ngày 12/1 thông báo "với sự giúp đỡ của Trung Quốc, một cuộc họp được tổ chức tại thành phố Côn Minh, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn".
(GLO)-Tuyên bố đưa ra hôm 4/1, Hội đồng Hành chính nhà nước (theo cách gọi của chính quyền quân sự Myanmar) cho biết họ đã ân xá cho 9.652 tù nhân tại các nhà tù, trại giam nhân Ngày Độc lập lần thứ 76, và để “đề cao hòa bình trong trái tim và tâm trí của người dân nước này”.
Rạng sáng ngày 30-12, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực đã phối hợp đưa thêm gần 400 công dân từ Myanmar về nước bằng đường bộ
(GLO)-“Xung đột ở quận Laukkai của Kokang miền bắc Myanmar vẫn tiếp diễn. Rủi ro an toàn đang gia tăng đối với những người mắc kẹt tại đây”, AFP ngày 28/12 dẫn lời đại sứ Trung Quốc tại Myanmar cho biết trên mạng xã hội WeChat.
Thực hiện chủ trương nhân đạo của Nhà nước Việt Nam và nhằm bảo đảm an toàn tối đa tính mạng của công dân, toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được Chính phủ chi trả.
Quân đội Trung Quốc thông báo trên mạng xã hội rằng họ sẽ bắt đầu 'các hoạt động huấn luyện tác chiến' từ hôm nay 25.11 ở khu biên giới giáp với Myanmar.
(GLO)-Reuters ngày 24/11 dẫn nguồn tin từ báo Global New Light của Myanmar rằng, các nhóm nổi dậy đã dùng máy bay không người lái thả bom vào bãi xe của một công ty tại cửa khẩu Kyinsankyawt ở biên giới Myanmar - Trung Quốc vào 9h 45 sáng 23/11 (giờ địa phương), khiến 120 chiếc xe hàng bốc cháy.
Các tay súng của một nhóm vũ trang nổi dậy ở Myanmar đang lên kế hoạch kiểm soát một phần biên giới với Ấn Độ sau khi đoạt được 2 tiền đồn quân sự của quân đội chính phủ Myanmar tại bang Chin.
(GLO)-Các nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số tiếp tục tấn công nhiều chốt an ninh ở Myanmar trong ngày 13/11. Xung đột lan rộng và ác liệt khiến hàng nghìn người phải vượt biên sang nước láng giềng Ấn Độ để tìm nơi an toàn.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khuyến cáo nếu không thực sự cần thiết, công dân Việt Nam không nên đến hoặc tránh đến khu vực bang Shan hoặc bang Kayin của Myanmar.
(GLO)-"Chúng tôi lo ngại về giao tranh ác liệt, đặc biệt ở bang Shan, miền bắc Myanmar, với thông tin về các cuộc không kích gây thương vong đối với dân thường và hàng chục nghìn người phải sơ tán", Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ngày 6/11 cho hay.
Cơ quan chức năng Myanmar gần đây cho biết đã giải cứu 200 người nước ngoài khỏi các cơ sở sòng bài ở nước này. Bộ Ngoại giao cho biết trong số đó có 61 người Việt Nam.