Cho mức thuế của ông Trump tàn bạo và vô căn cứ, Pháp kêu gọi không đầu tư vào Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổng thống Pháp kêu gọi đình dừng đầu tư vào Mỹ cho đến khi mức thuế mới của ông Donald Trump áp lên châu Âu và phần còn lại của thế giới được làm rõ.

tong-thong-phap-tien-phong.jpg
Tổng thống Macron. Ảnh: Reuters

"Các khoản đầu tư tương lai và khoản đầu tư mới công bố nên bị đình chỉ trong một thời gian. Thông điệp sẽ là gì nếu chủ thể lớn của châu Âu đầu tư hàng tỷ euro vào nền kinh tế Mỹ ngay tại thời điểm họ đang tấn công chúng ta?", ông Macron phát biểu trong cuộc họp với đại diện ngành công nghiệp Pháp ngày 4/4.

Cuối tháng 3, hãng thiết bị điện Schneider Electric của Pháp cho biết sẽ đầu tư 700 triệu USD vào Mỹ để hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng, phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó vài tuần, hãng vận tải biển Pháp CMA CGM cũng công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ USD vào Mỹ để xây dựng hệ thống logistics và bến cảng, một kế hoạch được Tổng thống Mỹ Trump ca ngợi vào thời điểm đó và cũng được ông nhắc lại trong thông báo ngày áp thuế.

Ông Macron cho biết người Mỹ sẽ "yếu hơn và nghèo hơn" sau thông báo thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp mô tả chính sách thuế quan của ông Trump là "tàn bạo và vô căn cứ", tác động lớn đến nền kinh tế châu Âu.

Ông Macron nói: "Người châu Âu cần phải đoàn kết và quyết tâm trong giai đoạn này. Tôi nói điều này cũng bởi vì tôi biết điều gì có thể xảy ra, những người chơi lớn thường có xu hướng đi một mình và đó không phải là ý kiến hay".

Ông Marcron nhấn mạnh rằng phản ứng với thuế quan lần này sẽ “mạnh mẽ hơn” so với biện pháp trả đũa trước đây đối với thuế nhôm và thép của Mỹ.

Tổng thống Macron cũng tái khẳng định quan điểm của chính phủ Pháp rằng "phản ứng của châu Âu" sẽ diễn ra trong "hai giai đoạn".

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU đang hoàn thiện kế hoạch ban đầu để đáp trả việc Mỹ công bố mức thuế với thép và nhôm từ tháng trước.

"Chúng tôi đang chuẩn bị các biện pháp đối phó tiếp theo để bảo vệ lợi ích và doanh nghiệp của mình nếu đàm phán thất bại", bà von der Leyen cho biết.

Tháng trước, Liên minh châu Âu ( EU) thông báo sẽ áp thuế lên tới 50% đối với một loạt sản phẩm của Mỹ, bao gồm rượu whisky, thuyền máy và xe mô tô, để đáp trả Mỹ tăng thuế với kim loại.

Bà von der Leyen không cho biết EU sẽ có biện pháp nào tiếp theo, đồng thời vẫn hy vọng giải quyết được những lo ngại của Mỹ thông qua đàm phán.

Hôm 2/4, phát biểu trong sự kiện tại Vườn Hồng Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế 25% với ô tô nhập khẩu và thuế đối ứng với mọi quốc gia. Ngoài ra, Tổng thống Trump công bố mức thuế ít nhất 10% đối với hầu hết mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, cộng thêm mức thuế thậm chí còn cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thâm hụt thương mại cao nhất với Mỹ.

Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị áp mức thuế 34%, theo lời ông Trump, ngoài mức thuế 20% mà ông đã áp dụng trước đó đối với quốc gia này. Các đồng minh gần gũi của Mỹ cũng không được miễn thuế, EU, đối mặt với mức thuế 20%. Ngoài ra, Mỹ áp thuế 46% lên các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị người dân cùng giám sát và báo cáo các dịch vụ thẩm mỹ không phép

Pleiku: Thẩm mỹ viện quốc tế GANGNAM bị phạt 70 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Thẩm mỹ viện quốc tế GANGNAM (116A Hai Bà Trưng, TP. Pleiku). Đây là cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép, gây biến chứng cho khách hàng.

Phường Pleiku vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Pleiku vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1774/UBND-NC về việc thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết để đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025. Theo đó, phường Pleiku sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 25-6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở của Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

“Tiếp nối truyền thống 100 năm với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm”

“Tiếp nối truyền thống 100 năm với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm”

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu” và trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIV diễn ra vào chiều 17-6 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

Gia Lai: 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế bị xử phạt 70 triệu đồng

Gia Lai: 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế bị xử phạt 70 triệu đồng

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, từ ngày 27-5 đến 15-6, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả các nghị định về phân cấp, phân quyền; không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

null