Chính trường Đức bất ngờ nổi sóng, ghế thủ tướng bỗng lung lay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo phe bảo thủ Đức Friedrich Merz không giành được đa số phiếu để trở thành thủ tướng tại cuộc họp tưởng chỉ mang tính thủ tục.

The Telegraph đưa tin vào sáng 6-5, các nghị sĩ Đức đã tổ chức bỏ phiếu kín để bầu ra nhà lãnh đạo kế tiếp của nước này.

Cuộc bỏ phiếu được coi là thủ tục hình thức vì ông Merz đã đồng ý lãnh đạo một chính phủ liên minh.

Tuy nhiên, ông Merz bất ngờ chỉ nhận được 310 phiếu bầu, thiếu 6 phiếu cần thiết để trở thành thủ tướng.

Ông Friedrich Merz. Ảnh: PA
Ông Friedrich Merz. Ảnh: PA

Các chính trị gia Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU) đã “bị sốc” và rời khỏi phòng họp để tham gia các cuộc đàm phán khẩn cấp sau khi có kết quả bỏ phiếu.

Truyền thông Đức đồn đoán rằng một số nghị sĩ của CDU đã “nổi loạn” do bất đồng chính sách với ông Merz.

Lãnh đạo CDU vẫn có thể tổ chức cuộc bỏ phiếu thứ hai tại Quốc hội Đức để cố gắng đảm bảo thế đa số của mình. Nếu thất bại, vòng bỏ phiếu thứ ba sẽ diễn ra, trong đó ông Merz chỉ cần đảm bảo số phiếu bầu cao nhất trong quốc hội thay vì phải giành được đa số phiếu.

Các nguồn tin của CDU nói với truyền thông Đức rằng sẽ không có vòng bỏ phiếu thứ hai trong ngày 6-5 (giờ địa phương). Điều đó đồng nghĩa với việc ông Merz sẽ không được bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 6-5, dẫn tới lịch trình của ông trong tuần này - bao gồm một số chuyến thăm châu Âu - bị ảnh hưởng.

Ông Merz dự kiến bắt đầu một loạt chuyến thăm tới Paris, Warsaw và Brussels với tư cách là thủ tướng Đức. Không rõ liệu những chuyến đi đó có diễn ra hay không.

Hiện ban lãnh đạo của CDU sẽ phải tìm hiểu lý do tại sao một số đồng minh liên minh của mình lại không ủng hộ ông Merz.

Đảng cực hữu AfD của Đức đang có số phiếu cao hơn đảng của ông Merz. Họ tuyên bố ủng hộ cuộc bỏ phiếu thứ hai tại Quốc hội được tổ chức vào ngày 7-5.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân ông Merz thất bại trong cuộc bỏ phiếu vì nó được tổ chức kín.

Theo The Telegraph, ông Merz đã giám sát một số chính sách gây tranh cãi, có thể là lý do khiến một số đồng minh của ông trong liên minh mới thành lập không hài lòng.

Các chính sách bao gồm thành lập quỹ cơ sở hạ tầng đặc biệt trị giá 500 tỉ euro (566 tỉ USD) có thể dẫn đến khoản nợ khổng lồ của chính phủ, tái vũ trang mạnh cho quân đội Đức và kêu gọi các biện pháp an ninh biên giới chặt chẽ hơn.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

null