Chiến dịch "Mùa hè xanh": Học kỳ của những trái tim nhiệt huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2020 được thực hiện muộn hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, 40 chiến sĩ là giảng viên, sinh viên các trường: Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.
Vận dụng kiến thức để giúp dân
Năm nay, chiến dịch chỉ tổ chức ở một mặt trận là xã Chư A Thai-địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện Phú Thiện. Về với bà con vùng khó, hành trang mà các chiến sĩ tình nguyện mang theo chính là sức trẻ và lòng nhiệt huyết, vận dụng những kiến thức đã học được để giúp đỡ người dân.
Trường Tiểu học Kim Đồng điểm trường Ba Làng gồm 60 học sinh các dân tộc: Mường, Thái, Jrai; điểm trường được xây dựng khá lâu nên xuống cấp, những mảng tường bị bong tróc, nền phòng học bằng bê tông bị vỡ, hư hỏng nhiều chỗ. Vì thế, các chiến sĩ Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai đã góp công, góp sức để tu sửa.
Nhờ sự hỗ trợ kinh phí gần 70 triệu đồng của nhóm Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 (các thành viên ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau), các sinh viên đã thay toàn bộ hệ thống cửa gỗ đã hư hỏng bằng cửa sắt; lát gạch men nền phòng học và toàn bộ hành lang; sơn lại các phòng học; sửa ổ điện bị hư hỏng và thay mới các quạt trong phòng học. Ngoài ra, còn cải tạo lại khuôn viên của trường, san mặt bằng, mở rộng đường đi vào điểm trường.
Trong đội tình nguyện có sinh viên khoa cơ khí, khoa điện nên các phần việc được thực hiện khá thuận lợi. Mỗi người mỗi việc, dù thời tiết nắng nóng, nhưng ai cũng nhiệt tình, vui vẻ làm việc, nụ cười luôn nở trên môi. Sinh viên Hồ Ngọc Thành (Khoa Điện 2019B, Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai) cho biết: “Những phần việc hỗ trợ tuy nhỏ nhưng mình có cơ hội để vận dụng kiến thức đã được học. Đây là những trải nghiệm thú vị mà mình sẽ không bao giờ quên”.
Đoàn viên, thanh niên xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao hồ. Ảnh: Phan Lài
Đoàn viên, thanh niên xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao hồ. Ảnh: Phan Lài
Vui mừng khi điểm trường được sửa sang lại sạch đẹp hơn trước, thầy Nông Ngọc Huấn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng-bày tỏ: Điểm trường xuống cấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Nhờ sự hỗ trợ của nhóm Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018, sự góp sức của các em sinh viên, điểm trường đã khác hẳn. Vào năm học mới, các em học sinh sẽ rất vui khi thấy trường lớp khang trang, đẹp đẽ hơn.
Tham gia chiến dịch, 17 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho người dân xã Chư A Thai. Đặc biệt, Đoàn trường còn hỗ trợ gia đình anh Lục Văn Tung (làng Drok) trồng 35 cây mít Thái, hướng dẫn quy trình chăm sóc, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh. Anh Lục Văn Tung chia sẻ: “Được các sinh viên hướng dẫn kỹ thuật, mình trồng xen cây mít trong vườn mì. Mình sẽ cố gắng chăm sóc để cây trồng phát triển tốt, sớm cho thu hoạch”.

Kết thúc chiến dịch thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh”, Tỉnh Đoàn đã đi khảo sát và bàn giao các công trình, phần việc cho xã Chư A Thai. Dịp này, các trường tham gia chiến dịch đã phối hợp nhóm Hữu Duyên TP. Hồ Chí Minh, nhóm Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 tặng 1 sân chơi cho thiếu nhi Trường Mẫu giáo Hoa Sen. Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trao tặng 50 biển cảnh báo đuối nước tại các điểm ao hồ có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng 37 suất quà (200.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng của xã Chư A Thai.

Còn sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thì tổ chức tập huấn cách phòng tránh đuối nước cho các em thiếu nhi; tuyên truyền các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 và dịch bạch hầu; hỗ trợ người dân khai báo y tế và cài đặt ứng dụng Bluezone; tặng 250 tập vở, bút viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đinh Thị Mỹ Hằng-Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh-chia sẻ: “Dù trường có ít sinh viên, nhưng Đoàn trường đều cố gắng tổ chức nhiều hoạt động để các em có môi trường rèn luyện và cống hiến, từ đó, gắn bó với trường, lớp”.

Đi để cống hiến
Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm nay được triển khai từ ngày 30-7 đến ngày 15-8. Sau khoảng thời gian tham gia hoạt động tình nguyện, mỗi chiến sĩ đã có những kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm thú vị không thể học được ở giảng đường. Nếu như những năm trước, mỗi đơn vị trường học đảm nhận một mặt trận thì năm nay cả 3 trường cùng tham gia chung ở mặt trận xã Chư A Thai. Sinh viên các trường ngoài hợp sức để hỗ trợ xã nhiều phần việc thì đây cũng là cơ hội để gắn kết với nhau.
Sinh viên Lê Doãn Trung (năm 4, Khoa Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai) chia sẻ: “Đây là năm thứ 3 em tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh”, mỗi năm một mặt trận nhưng điểm chung là bà con vùng sâu, vùng xa rất khó khăn. Chúng em càng ý thức cố gắng trong học tập, rèn luyện và có những đóng góp thiết thực cho xã hội”.
Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai sửa sang Trường Tiểu học Kim Đồng điểm trường Ba Làng. Ảnh: Phan Lài
Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai sửa sang cơ sở vật chất Trường Tiểu học Kim Đồng điểm trường Ba Làng. Ảnh: Phan Lài
Với những hoạt động ý nghĩa hướng về bà con vùng khó, chiến dịch “Mùa hè xanh” đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo các cấp, chính quyền và người dân địa phương. Ông Trần Quang Hùng-Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai-cho biết: “Chư A Thai là xã đặc biệt khó khăn, vì thế chúng tôi rất mừng khi có các sinh viên về hỗ trợ, giúp trường, giúp dân nhiều phần việc ý nghĩa. Chúng tôi sẽ chỉ đạo tổ chức Đoàn ở địa phương giữ gìn, tiếp nối các kết quả đã đạt được trong chiến dịch và mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về địa phương”.
Trao đổi với P.V, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, chiến dịch “vắng” các đội hình thanh niên tình nguyện ở TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ những phần việc đã đặt ra, đáp ứng nhu cầu của địa phương. Các đội hình cũng đã tuân thủ các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn. Có thể thấy, chiến dịch đã giúp các bạn sinh viên vận dụng tốt những kiến thức từ giảng đường vào thực tế, có thêm nhiều trải nghiệm để trưởng thành hơn.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.