Chém người từ mâu thuẫn không mời uống bia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ngày 23-5, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mã Mạnh Phan (SN 1989, trú tại tổ 8, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) 7 năm tù về tội "Giết người".
Bị cáo Mã Mạnh Phan tại phiên toà. Ảnh: R'Ô HOK

Bị cáo Mã Mạnh Phan tại phiên toà. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ ngày 2-12-2022, Phan cùng anh Bùi Tấn Huy (SN 1986, trú tại thị trấn Đak Đoa), anh Nguyễn Văn Thương (SN 1993, trú tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) đến uống bia tại quán thuộc thôn 3 (thị trấn Đak Đoa). Tại đây, có Bùi Hoàn Hậu (SN 1995, trú tại tổ 4, thị trấn Đak Đoa) ngồi uống bia bàn bên cạnh.

Trong lúc uống bia, Hậu cầm ly qua bàn mời. Sau đó, anh Huy và anh Thương qua mời lại còn Phan thì không. Cho rằng, Phan coi thường mình nên Hậu đã chửi bới, gây sự đòi đánh Phan. Được mọi người khuyên can nên cả 2 bỏ đi.

Tiếp đó, anh Huy đã gọi điện thoại 2 người này đến nhà mình để làm hoà. Tuy nhiên, khi đến nơi, Hậu tiếp tục gây sự và đánh vào mặt của Phan. Bực tức, Phan đã cầm dao đuổi theo và chém 1 nhát vào đầu nạn nhân. Hậu quả, Hậu bị tổn hại 3% sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).