Giết người vì không nghe điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Sáng 29-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hữn (SN 2002, trú tại thôn Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Hữn tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Bị cáo Hữn tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6-10-2022, Hữn gọi điện thoại cho anh Phyôn (cùng trú tại thôn Piơm) để rủ uống rượu. Thấy anh Phyôn nghe máy và không nói gì nên Hữn nghĩ bị hại coi thường mình. Bực tức, Hữn cầm 1 cái kéo dài 16 cm rồi tìm đánh anh Phyôn.

Khi thấy anh Phyôn đang ngồi chơi ở trong quán game tại tổ 8 (thị trấn Đak Đoa), Hữn xông đến dùng tay đấm vào mặt anh Phyôn rồi tiếp tục dùng kéo đâm 4 nhát liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân. Lúc này, anh Phyôn né được nên chỉ trúng 1 nhát vào vùng đầu. Hoảng sợ, anh Phyôn ôm đầu bỏ chạy thì Hữn tiếp tục đuổi theo. Được mọi người can ngăn nên Hữn bỏ đi. Hậu quả, anh Phyôn bị tổn hại 3% sức khỏe.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi dùng kéo là hung khí nguy hiểm đâm vào vùng đầu nạn nhân và tiếp tục đuổi theo để đánh là nguy hiểm cho xã hội, đe dọa đến tính mạng của người khác. Vì vậy, hành vi của Hữn đủ dấu hiệu phạm vào tội “Giết người”.

Có thể bạn quan tâm