(GLO)- Gần 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) đã trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
(GLO)- Chiều 28-3, Trường Tiểu học và THCS Lê Hồng Phong (xã Ya Ma, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
(GLO)- Bằng nhiều giải pháp và cách làm hiệu quả, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), giúp học sinh có môi trường và điều kiện học tập tốt hơn.
(GLO)- Mô hình rau xanh biên phòng nâng bước học sinh bán trú đến trường do Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) triển khai thực hiện trong 5 năm qua đã góp phần nâng cao thể chất học sinh và chất lượng giáo dục ở xã biên giới phía Tây của tỉnh.
(GLO)- Năm 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã tạo được những dấu ấn nhất định khi hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.
(GLO)- Đề án tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2021-2025 được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai triển khai đang là “chìa khóa” để nâng cao chất lượng giáo dục.
Để tinh gọn bộ máy, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ thành lập một đơn vị mới theo hướng một tổ hợp bao gồm một số đơn vị nghiên cứu khoa học thành viên và trung tâm hỗ trợ, dịch vụ.
(GLO)- Lấy chất lượng học sinh làm thước đo hiệu quả giáo dục, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, trở thành điểm sáng trong đào tạo học sinh toàn diện và mũi nhọn tại địa phương.
Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, chỉ còn 2 môn thi bắt buộc là toán và ngữ văn. Vì vậy, cần nhìn lại chất lượng hai môn thi này năm 2024 và đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng phù hợp.
(GLO)- Hơn 10 năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai công tác xã hội hóa giáo dục nhằm góp phần kiên cố hóa trường lớp, đảm bảo các điều kiện phục vụ dạy và học.
(GLO)- Sáng 22-10, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh (bảng A), năm học 2024-2025.
(GLO)- Thành tựu trong công tác giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) của tỉnh Gia Lai gần nửa thế kỷ qua là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các thế hệ học sinh, sinh viên.
Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 91-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
(GLO)- Đối với các em học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) thì trường nội trú chính là ngôi nhà thứ hai-nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em vững bước vào tương lai.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục đại học năm 2025 là hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2024 theo đúng quy định; hoàn thiện các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 bảo đảm chất lượng và công bằng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục phổ thông.
Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, kể từ khi giáo dục ĐH ngoài công lập được phép chính thức hoạt động năm 1994, lợi nhuận và sở hữu luôn là những chủ đề chính sách được quan tâm, và thường xuyên gây ra nhiều tranh luận.
Tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X vừa qua, một vấn đề được cử tri và nhiều đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, chất vấn đó là tình trạng trẻ ngồi nhầm lớp.
Từ năm 2020, kỳ thi THPT quốc gia được đổi thành kỳ thi tốt nghiệp THPT theo luật Giáo dục 2019. Và cũng từ kỳ thi này, Bộ GD-ĐT thực hiện đối sánh kết quả trung bình điểm thi 9 môn và trung bình điểm thi từng môn giữa các địa phương trong cả nước.
(GLO)- Sáng 16-1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023. Giám đốc Lê Duy Định và các Phó Giám đốc Nguyễn Văn Long, Bùi Khoa Nghi chủ trì hội nghị.
(GLO)- Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp để đạt tỷ lệ 58,8% trở lên trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2022. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy trên hành trình vươn tới “đích chuẩn“, các cơ sở giáo dục còn phải đối mặt với không ít khó khăn.
(GLO)- Được triển khai từ năm học 2017-2018, phong trào “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn“ tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã có sức lan tỏa rộng rãi; qua đó góp phần không nhỏ vào công tác duy trì sĩ số cũng như nâng cao chất lượng giáo dục.
(GLO)- Cô Trần Thị Hiên-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đak Rong-cho biết: Trường mẫu giáo cũ được xây dựng cách đây hơn 20 năm đã xuống cấp, khuôn viên chật hẹp, không đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ. Đầu năm 2021, trường mới được đầu tư xây dựng với quy mô nhà 2 tầng, 4 phòng học, diện tích xây dựng 255 m2 cùng các hạng mục phụ trợ với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Cùng với đó, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cũng xuất kinh phí hỗ trợ trên 100 triệu đồng đầu tư mua sắm một số trang-thiết bị học tập, đồ chơi ngoài trời cho nhà trường.
(GLO)- Ngày 23-9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Đak Trôi (huyện Mang Yang) để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022.