Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp và cách làm hiệu quả, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), giúp học sinh có môi trường và điều kiện học tập tốt hơn.

Việc tăng cường tiếng Việt được xem là một trong những giải pháp quan trọng, làm tiền đề để học sinh người DTTS lĩnh hội tốt kiến thức của các môn học khác. Những năm qua, Đề án tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ mầm non người DTTS giai đoạn 2021-2025 được các trường học quan tâm thực hiện, đảm bảo học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi khối lớp và của bậc học.

Với 270 học sinh, chủ yếu là người DTTS, Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) đã chủ động đổi mới phương pháp dạy học với mục tiêu giúp trẻ em người DTTS hòa nhập và phát triển toàn diện.

“Nhà trường tạo dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt, trang trí khuôn viên lớp học; xây dựng thư viện thân thiện, thư viện xanh, thư viện lớp học, bổ sung nhiều đầu sách truyện tranh để học sinh có thêm cơ hội tiếp cận với sách nhằm bồi dưỡng thói quen đọc sách, nâng cao năng lực nhận biết chữ cái và giao tiếp tiếng Việt cho học sinh DTTS; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp học sinh DTTS có nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc và bổ sung vốn từ tiếng Việt hiệu quả”-Hiệu trưởng Đinh Thị Hòa cho biết.

truong-mau-giao-hoa-sen-xa-chu-a-thai-huyen-phu-thien-da-chu-dong-doi-moi-phuong-phap-day-hoc-giup-tre-dtts-hoa-nhap-va-phat-trien-toan-dien-anh-td.jpg
Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) đã chủ động đổi mới phương pháp dạy học, giúp trẻ DTTS hòa nhập và phát triển toàn diện. Ảnh: T.D

Theo ông Phan Công Đương-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Thiện: Để tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS, các đơn vị trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động với quan điểm mọi lúc mọi nơi đều tăng cường giao tiếp tiếng Việt cho trẻ; đảm bảo phù hợp với lứa tuổi, giúp trẻ phát triển kỹ năng nghe, hiểu, phát âm và diễn đạt bằng tiếng Việt một cách hiệu quả.

Toàn tỉnh có 265 trường mầm non với 894 điểm trường lẻ (trong đó có 540 điểm trường vùng khó khăn). Bà Nguyễn Thị Phương Huệ-Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT) cho hay: Sở đã tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn về giáo dục phát triển ngôn ngữ, tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ mầm non vùng DTTS; chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thiết thực và hiệu quả.

Nhờ đó, toàn tỉnh đã huy động 84.469 trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp, trong đó, tỷ lệ trẻ mầm non người DTTS đạt 50,3%. Mô hình bán trú được mở rộng đến các điểm trường vùng DTTS. Có 3.111 phòng học, 2.043 bộ đồ dùng dạy học và đồ chơi ngoài trời được đầu tư bổ sung hàng năm đáp ứng yêu cầu tối thiểu hoạt động giáo dục. Toàn tỉnh hiện có 160/265 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chiếm 60,37%.

1-9470.jpg
Các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh DTTS. Ảnh: T.D

Là mô hình giáo dục đặc thù, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai đã chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch dạy và học phù hợp, hiệu quả. 2 trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS và duy trì ổn định qua các năm học. Nhiều năm liền, 2 trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên 80%.

Thầy Rmah Kmlă-Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh-chia sẻ: Cùng với sự đầu tư của tỉnh về cơ sở vật chất, nhà trường đã từng bước vươn lên khẳng định vị thế trong khối các trường THPT của tỉnh. Chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh được giữ vững và nâng cao. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học luôn đạt trên 80%. Hàng năm, nhà trường có hơn 10 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

“Với đặc thù là trường nội trú nên các em đều học tập và sinh hoạt tập trung. Vì vậy, ngoài việc dạy học, các thầy-cô giáo còn quan tâm đến nơi ăn, chốn ở cho các em. Nhà trường thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, giảng dạy từ dễ đến khó, hướng dẫn học sinh ôn luyện, làm bài tập nhiều lần để ghi nhớ kiến thức đã học, chỗ nào chưa hiểu thì khuyến khích học sinh mạnh dạn trao đổi, tự nghiên cứu.

Bên cạnh đó, các thầy cô còn dành thời gian để kèm cặp, phụ đạo học sinh yếu. Do học sinh đều ở nội trú nên thầy cô rất gần gũi, nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng em để có giải pháp bồi dưỡng, phụ đạo phù hợp”-thầy Rmah Kmlă cho hay.

truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-tinh-trien-khai-dong-bo-nhieu-giai-phap-nham-nang-cao-chat-luong-giao-duc-hoc-sinh-dtts-anh-td.jpg
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS. Ảnh: T.D

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Long: “Ngành GD-ĐT đang phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, các cơ sở giáo dục có mô hình “bán trú dân nuôi”. Từ đó, xây dựng đề án củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS, phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tiễn, từng bước đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân”.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2024-2025, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Long khẳng định: Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS, ngành GD-ĐT đã triển khai hướng dẫn các đơn vị thực hiện tích hợp nội dung giáo dục văn hóa dân tộc trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

Các trường cũng tăng cường đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh DTTS; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh DTTS theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ ngoài nhà trường do UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các DTTS.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin thêm: Nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, Sở đã triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non trước khi vào lớp 1 đối với con em các DTTS.

Nhờ đó, tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi và học sinh lớp 1 người DTTS hoàn thành chương trình, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tiếng Việt đạt 98% trở lên; tỷ lệ học sinh lớp 5 người DTTS hoàn thành chương trình, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tiếng Việt đạt 99%. Cùng với đó, củng cố, phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 đạt kết quả; triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho 24 trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong đó, lần đầu tiên năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và AI được đưa vào tiêu chuẩn bắt buộc với nhóm nhân sự này.

Toán học mở đường vào kỷ nguyên AI

Hiểu Toán học, làm chủ trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong học tập và đời sống, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thành thạo công cụ, mà ở khả năng hiểu nền tảng Toán học phía sau công nghệ này.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

(GLO)- Không học đến khuya, không chạy theo số lượng đề thi, Võ Đăng Tuệ (lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) chọn cho mình cách học "ít mà chất", lấy việc hiểu sâu và rèn tư duy làm nền tảng. Nhờ đó, em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A0T (Toán, Vật lý, Tin) với 29 điểm.

null