Trường THCS Đề Thám nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Trường THCS Đề Thám (phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt”.

1anphat.jpg
Cô giáo Phạm Thị Thanh Cảnh hướng dẫn học sinh giải toán trên máy tính. Ảnh: A.P

Năm học 2024-2025, Trường THCS Đề Thám có 1.085 học sinh. Đầu năm học, ngoài 11 phòng học bộ môn, nhà trường đã đưa vào sử dụng 1 phòng tin học, 2 phòng đa chức năng, 1 phòng học tiếng Anh và nhà đa năng. Việc đầu tư về cơ sở vật chất đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Em Nguyễn Thị Minh Quyên (lớp 9A) là một trong những học sinh đạt nhiều thành tích trong năm học 2024-2025. Theo đó, Quyên đã đạt giải ba môn Toán tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; giải nhì khối lớp 9 tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet dành cho học sinh phổ thông; giải nhất tại Hội thi Tin học trẻ thị xã An Khê lần thứ X-2025... Kết thúc năm học lớp 9, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

“Đó là kết quả sau 4 năm học đầy nỗ lực của em, dưới sự tận tình dạy dỗ của các thầy-cô giáo. Trong giờ học, thầy cô khuyến khích chúng em tham gia thảo luận nhóm, trao đổi kiến thức. Điều này giúp em dễ dàng ghi nhớ bài và hứng thú hơn với mỗi tiết học. Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, cho học sinh tham quan các điểm di tích lịch sử trên địa bàn, giúp chúng em có thêm hiểu biết và trải nghiệm”-Quyên chia sẻ.

Năm học 2024-2025, cô giáo Phạm Thị Thanh Cảnh được phân công chủ nhiệm lớp 6H. Với kinh nghiệm hơn 7 năm làm chủ nhiệm, cô Cảnh luôn đồng hành chia sẻ, hỗ trợ học sinh thích nghi với môi trường học tập, giúp các em làm quen với nhau thông qua hoạt động làm việc nhóm, giao tiếp. Là giáo viên dạy môn Toán, cô Cảnh tích cực tham gia các lớp tập huấn do ngành tổ chức và bổ sung kiến thức từ sách báo, mạng internet cũng như đồng nghiệp. “Trước mỗi giờ dạy, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng giáo án để bài giảng hấp dẫn hơn với học sinh, giúp các em dễ tiếp cận kiến thức”-cô Cảnh cho hay.

33.jpg
Kết thúc năm học 2024-2025, 100% học sinh Trường THCS Đề Thám tốt nghiệp THCS. Ảnh: Tài Đức

Năm học 2024-2025, Trường THCS Đề Thám có 43 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 12 giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, 6 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 19 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, 8 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã,. Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhà trường còn triển khai nhiều giải pháp để kiên cố hóa trường học theo hướng chuẩn quốc gia mức độ 2; làm tốt công tác nâng cao chất lượng dạy học, duy trì sĩ số học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa.

Nhờ vậy, kết thúc năm học 2024-2025, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; kết quả rèn luyện của học sinh đạt loại khá, tốt chiếm 99,45%. Toàn trường có 15 học sinh giỏi cấp tỉnh, 29 em học sinh giỏi cấp thị xã. Tại kỳ thi IOE năm 2025, Trường THCS Đề Thám có 8 học sinh được cấp giấy chứng nhận và 1 học sinh đạt giải khuyến khích cấp quốc gia.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Quang Tuyến: Để duy trì kết quả đạt được và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường luôn chú trọng xây dựng kỷ cương, nền nếp trong dạy và học; tăng cường quản lý các hoạt động trong nhà trường. Cùng với đó, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục qua từng năm; tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để giáo viên tiếp cận, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Về giải pháp đột phá trong năm học tới, thầy Tuyến thông tin: “Nhà trường tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo tinh thần đổi mới. Thực hiện tốt kế hoạch ngoại khóa; đồng thời tham mưu cấp trên từng bước đầu tư hoàn thiện, bổ sung cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học”.

Có thể bạn quan tâm

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

null