Chàng trai 9X Trà Vinh làm son môi 18 vị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sử dụng nguyên liệu từ trái dừa, chàng trai 9X ở Trà Vinh chế biến ra nhiều sản phẩm như son môi, tinh dầu, nước dừa đóng gói…
Nhận thấy Trà Vinh có diện tích trồng dừa lớn thứ 2 cả nước nhưng chủ yếu xuất thô, anh Lương Mạnh Dương (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Cẩm, H.Càng Long) quyết định khởi nghiệp vào năm 2018.
 
Son môi được anh Dương làm từ dừa. Ảnh: Duy Tân
Son môi được anh Dương làm từ dừa. Ảnh: Duy Tân
“Trước đó, gia đình tôi cũng buôn bán dừa. Thấy giá dừa tăng, giảm bất thường và nhiều lúc giảm sâu nên tôi muốn nâng cao giá trị trái dừa bằng cách nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩm mới từ trái dừa”, anh Dương cho biết.
 
Anh Dương và sản phẩm dầu dừa. Ảnh: Duy Tân
Anh Dương và sản phẩm dầu dừa. Ảnh: Duy Tân
Giai đoạn đầu, anh Dương gặp nhiều khó khăn về vốn và hạn chế kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm.
Sau đó, được sự quan tâm và giúp đỡ của Dự án SME Trà Vinh và Đoàn Trường ĐH Trà Vinh, anh tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức qua các cuộc thi khởi nghiệp. Từ đó các sản phẩm từ trái dừa lần lượt ra đời.
Đến nay, anh Dương có 5 sản phẩm chính gồm: Dầu dừa, son môi, nước màu, rượu dừa, nước cốt dừa.
Riêng dầu dừa được sản xuất theo phương pháp ép nóng thủ công, đun ở nhiệt độ cao giúp diệt hầu hết các loại vi khuẩn. Điều này làm gia tăng hơn 2 lần chất chống ô xy hóa trong dầu dừa so với sản xuất bằng những phương pháp khác.
 
Dầu dừa do anh Dương sản xuất. Ảnh: Duy Tân
Dầu dừa do anh Dương sản xuất. Ảnh: Duy Tân
Năm 2018, sau khi thành công tạo ra dầu dừa, anh Dương lại tiếp tục nghiên cứu sản xuất thành sản phẩm son môi với 18 vị như hạnh nhân, dầu dừa, dầu ô liu… “Dừa trái được thu mua từ các hộ dân địa phương. Sau đó nạo lấy cơm dừa chế biến thành dầu dừa. Tận dụng sản phẩm dầu dừa, tôi làm nguyên liệu pha chế sản xuất thành son môi”, anh Dương cho biết.
Anh Dương dùng dầu dừa nguyên chất làm phụ gia, kết hợp dầu olive, vaseline, vitamin E… cùng nhiều thành phần khác để sản xuất son dưỡng môi.
“Để làm son môi từ dầu dừa, tôi cho các nguyên liệu vào đun nóng ở nhiệt độ cao để hỗn hợp nóng chảy, hòa vào nhau, cho vào khuôn. Đến khi hỗn hợp nguội và đông lại thì có thể sử dụng. Son làm từ nguyên liệu tự nhiên, lành tính nên rất an toàn. Ngoài ra, còn có nhiều tác dụng như dưỡng ẩm, giúp môi không bị khô, giúp môi luôn hồng hào, căng mịn…”, anh Dương chia sẻ.
 
Sản phẩm nước dừa đóng gói. Ảnh: Duy Tân
Sản phẩm nước dừa đóng gói. Ảnh: Duy Tân
Năm 2019, từ sản phẩm dừa trái, anh Dương tiếp tục sáng tạo rượu dừa. Sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu dừa góp phần phát triển và làm phong phú thêm sản phẩm từ ngành dừa, nâng cao giá trị trái dừa.
Mỗi tháng, anh Dương bán được hàng ngàn sản phẩm làm từ trái dừa cùng với 150 lít dầu dừa và 1,5 tấn cơm dừa. Nhờ đó, anh có thu nhập gần 200 triệu/tháng.
Trong mùa dịch Covid-19, cơ sở của anh Dương cũng gặp khá nhiều khó khăn. Do vậy, để có thêm nguồn thu nhập, anh Dương không chỉ làm ra các sản phẩm từ trái dừa mà còn linh hoạt sản xuất thêm sản phẩm phân hữu cơ cung cấp cho nhà vườn tại Trà Vinh.
Theo Duy Tân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.