Chàng du học sinh có hơn 10 nghiên cứu khoa học điều trị ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhận được học bổng nghiên cứu sinh tại ĐH Quốc gia Incheon (Hàn Quốc), trải qua 5 năm, Trương Hoàng Quân (27 tuổi) đã công bố hơn 10 công trình khoa học về điều trị ung thư.

Sáng kiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Với mong muốn nghiên cứu về bệnh ung thư, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Cần Thơ (TP.Cần Thơ) vào tháng 5.2018, Hoàng Quân đã bắt đầu hành trình mới tại Hàn Quốc.

Hoàng Quân có nhiều nghiên cứu về điều trị ung thư. Ảnh: NVCC

Hoàng Quân có nhiều nghiên cứu về điều trị ung thư. Ảnh: NVCC

"Truyền thống gia đình là giáo viên nhưng mình lại đam mê y học. Từng bắt gặp những hoàn cảnh mắc ung thư không có khả năng chữa trị, mình muốn có nhiều sáng kiến để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng", Quân bày tỏ.

Để đạt tiêu chí tốt nghiệp, nhà trường yêu cầu nghiên cứu sinh phải công bố ít nhất 2 công trình khoa học trên các tạp chí chuyên môn. Bằng sự cố gắng, Quân đã thực hiện hơn 10 nghiên cứu nổi bật về phát triển vật liệu vận chuyển thuốc trị ung thư.

"Ung thư là nỗi lo sợ của nhiều người và vấn đề được quan tâm trên toàn cầu. Do đó, mình đã tích lũy kiến thức và xem lại các nghiên cứu công bố trước đây để khắc phục những khó khăn còn chưa giải quyết", nam sinh này cho hay.

Chàng du học sinh này rất tâm huyết vào các nghiên cứu điều trị ung thư. Ảnh: NVCC
Chàng du học sinh này rất tâm huyết vào các nghiên cứu điều trị ung thư. Ảnh: NVCC

Để tối ưu hóa nghiên cứu, Quân hợp tác với các nhà khoa học ở nhiều trường có thế mạnh về y học, như: ĐH Quốc gia Seoul, ĐH Yonsei...

"Mình thường làm việc đến khuya, thậm chí vào những ngày nghỉ lễ, cuối tuần. Vì muốn các công trình khoa học này được hiện thực hóa và tiếp cận đến tất cả mọi người chứ không chỉ mãi nằm trên giấy", chàng trai cho biết.

Là người bạn thân thiết với Quân, Đặng Viết Thịnh (27 tuổi), nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Gachon (Hàn Quốc), chia sẻ: "Quân là người thông minh, siêng năng cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực đang nghiên cứu và nghiêm túc trong công việc. Mình rất ngưỡng mộ khi Quân có thể đưa ra rất nhiều sáng kiến điều trị về ung thư mới và hiệu quả".

Nghiên cứu liệu pháp điều trị ung thư không tác dụng phụ

Hai nghiên cứu tiêu biểu của Quân là "Vật liệu nano 2D-WS2 kết hợp với sóng siêu âm để điều trị và chẩn đoán ung thư bằng CT" và "Vật liệu sinh học kết hợp exosome và hạt nano MnO2 giúp ngăn chặn quá trình đường phân và ức chế ung thư". Cả 2 đều được đăng tải trên các tạp chí khoa học nổi tiếng về vật liệu y sinh và kỹ thuật hóa học.

"Phương pháp điều trị ung thư phổ biến hiện nay thường là xạ trị, hóa trị hoặc phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng lại gây đau đớn, có nhiều tác dụng phụ và dễ tái phát. Do đó, mình đã phát triển 1 hệ thống dùng vật liệu để vận chuyển trực tiếp thuốc vào tế bào ung thư mà không ảnh hưởng xấu đến các mô cơ quan khác", Quân chia sẻ.

Với những nghiên cứu trên, chàng du học sinh này đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật, như: báo cáo xuất sắc tại hội nghị "Hóa học và công nghệ Hàn Quốc năm 2023", giải nhất cuộc thi "Nghệ thuật khoa học năm 2023" tại hội nghị khoa học vật liệu Mỹ... Bên cạnh đó, Quân còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, thể thao và sự kiện giao lưu văn hóa Việt - Hàn.

Quân sẽ tiếp tục du học để phát triển các nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Quân sẽ tiếp tục du học để phát triển các nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Hiện tại, Quân đã nhận được lời mời hợp tác từ các giáo sư ở nhiều trường đại học tại Mỹ, trong đó có ĐH Harvard. Quân hy vọng sẽ có thể tiếp tục nghiên cứu để mang đến nhiều cơ hội chữa trị cho bệnh nhân ung thư.

Chia sẻ kinh nghiệm du học đến người trẻ, chàng trai này nói: "Việc cân bằng giữa học tập và giải trí lành mạnh rất quan trọng. Khi nghiên cứu hay học hỏi sẽ có khó khăn nhưng sự cố gắng ở hiện tại sẽ là thành quả cho mai sau. Nếu bạn không nỗ lực nghĩa là đã thất bại từ khi bắt đầu".

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.