Cầu siêu, bàn giao 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-5, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chuyên trách 2 tỉnh Ratanakiri và Preah Vihear trang trọng tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Các hài cốt được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2024-2025 tại các tỉnh Đông Bắc của Vương quốc Campuchia để đưa về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam thân yêu.

lanh-dao-tinh-preah-vihear-don-doan-ban-chuyen-trach-tinh-gia-lai.jpg
Lãnh đạo tỉnh Preah Vihear đón đoàn Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.B

Dự lễ, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh, cùng các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai.

Về phía lãnh đạo tỉnh Preah Vihear có các ngài: Kim Rứt Thi-Tỉnh trưởng; Brak So Vann-Chủ tịch Hội đồng; Yong Kim Hiên-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh, cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Về phía lãnh đạo tỉnh Ratanakiri có ngài Ma Vi Chất-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri.

ban-chuyen-trach-tinh-gia-lai-dang-huong-tuong-niem-cac-liet-sy.jpg
Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Đ.B

Nghi lễ cầu siêu cho 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia (trong đó có 8 hài cốt tại tỉnh Ratanakiri và 6 hài cốt tại tỉnh Preah Vihear) được tổ chức theo nghi lễ Phật giáo và phong tục, tập quán của Campuchia, do Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chuyên trách 2 tỉnh Ratanakiri và Preah Vihear thực hiện.

Lễ tiễn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và Nhân dân 2 tỉnh Ratanakiri và Preah Vihear trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ. Tại lễ tiễn và bàn giao 14 hài cốt liệt sĩ, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

le-cau-sieu-cho-6-liet-sy-tai-tinh-preah-vihear.jpg
Lễ cầu siêu cho 6 liệt sĩ tại tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Đ.B

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sự nghiệp giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong những năm tháng trường kỳ gian khổ, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Campuchia anh dũng chiến đấu, hy sinh, đánh bại bọn Pol Pot, giành lại độc lập tự do cho đất nước Chùa Tháp-Campuchia trường tồn và phát triển đến ngày nay. Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó anh em giữa 2 dân tộc Việt Nam-Campuchia.

lanh-dao-tinh-preah-vihear-tien-cac-liet-sy-ve-nuoc.jpg
Lãnh đạo tỉnh Preah Vihear tiễn các liệt sĩ về nước. Ảnh: Đ.B

Tính riêng từ năm 2001 đến nay, Ban Chuyên trách tỉnh đã phối hợp với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri và Preah Vihear quy tập được 1.076 hài cốt liệt sĩ (trong đó 548 hài cốt tại tỉnh Ratanakiri và 528 hài cốt tại tỉnh Preah Vihear).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động chia sẻ: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau của đồng chí, đồng đội, bạn bè và gia đình vẫn còn day dứt trong lòng. Khi đồng đội, đồng chí, thân nhân của mình đã anh dũng chiến đấu, hy sinh nhưng hài cốt vẫn còn nằm lại trên đất nước Campuchia, chưa được tìm thấy. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lực lượng vũ trang và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia đã có nhiều chủ trương, giải pháp để tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt về nước. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc; giữ vững, vun đắp và phát huy truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Campuchia. Chúng tôi đón nhận và đưa hài cốt các liệt sĩ về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cầu mong cho hương hồn các liệt sĩ siêu thoát nơi vĩnh hằng; công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi mãi được Tổ quốc khắc ghi".

ban-chuyen-trach-2-tinh-gia-lai-va-preah-vihear-tien-cac-liet-sy-ve-nuoc.jpg
Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tiễn các liệt sĩ về nước. Ảnh: Đ.B

Phát biểu tại lễ tiễn và bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ, Ngài Kim Rứt Thi-Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear-khẳng định: Từ xa xưa, ông bà ta đã để lại 2câu tục ngữ rất ý nghĩa: Thứ nhất là “Bạn tốt là người biết giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn” và “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung và giữa tỉnh Gia Lai-Preah Vihear nói riêng, dù khoảng cách địa lý xa xôi.

“Cán bộ, công chức, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân tỉnh Preah Vihear xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại mặt trận Campuchia. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến đất nước và Nhân dân Việt Nam, xin cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, cầu chúc hành trình hồi hương của các liệt sĩ an toàn và sớm trở về với Tổ quốc thân yêu"-Tỉnh trưởng Kim Rứt Thi xúc động chia sẻ.

Ngài Ma Vi Chất-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, những người đã hy sinh xương máu để đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, mang lại cơ hội hồi sinh và phát triển cho nhân dân, đất nước Campuchia. Ông kính cẩn nghiêng mình cầu nguyện cho anh linh 8 liệt sĩ được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2024-2025 tại tỉnh Ratanakiri được siêu thoát nơi vĩnh hằng, đồng thời cầu chúc hài cốt các liệt sĩ sớm được đưa về Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

cac-em-hoc-sinh-tinh-ratanakiri-vay-chao-tu-biet-cac-liet-sy.jpg
Các em học sinh tỉnh Ratanakiri vẫy chào từ biệt các liệt sĩ. Ảnh: Đ.B

“Để đáp lại công lao to lớn đó, chúng tôi xin hứa sẽ dốc hết sức mình giữ gìn và phát huy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia, góp phần đưa 2 nước ngày càng phát triển, phồn thịnh. Trên tinh thần ấy, Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước".

Dang rộng vòng tay, Tổ quốc Việt Nam chào đón những người con ưu tú đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả trở về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ. Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm quốc kỳ 2 nước, trường tồn cùng thời gian, đồng thời viết nên bản hùng ca về tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam-Campuchia.

Thực hiện: Đoàn Bình

Dọc các tuyến đường của 2 tỉnh Ratanakiri và Preah Vihear, rất đông người dân đã có mặt tiễn đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước. Cần trên tay lá cờ của 2 nước Việt Nam-Campuchia, họ vẫy chào tiễn biệt, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tặng quà cho các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Ozadao (Vương quốc Campuchia).

Có thể bạn quan tâm

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 5-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng tại Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho Kỹ thuật K52 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật).

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

(GLO)- Đứng chân trên vùng biên giới của tỉnh, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) đã tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh trên tuyến biên giới

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

(GLO)- Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI năm 2025. Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và đạt giải ba toàn đoàn.

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, phát biểu tại Đại hội.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

(GLO)- Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (tổ chức vào sáng 25-7), đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, đặt ra yêu cầu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

null