Hội đàm giữa Gia Lai và Ratanakiri về lễ hồi hương hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-4, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã có cuộc hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri nhằm thống nhất nội dung phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai có ngài Ma Vi Chất-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri cùng các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh.

ban-chuyen-trach-2-tinh-gia-lai-va-ratanakiri-ky-ket-quy-che-phoi-hop.jpg
Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại cuộc hội đàm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri; đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới của đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tới lãnh đạo tỉnh và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri, chúc cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chung, Gia Lai-Ratanakiri nói riêng mãi mãi khăng khít, bền chặt.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Trong mùa khô 2024-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh, Ban Chuyên trách tỉnh, các ngành, các cấp và nhân dân Campuchia, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn tỉnh Ratanakiri từ năm 2001 đến nay lên 548 hài cốt liệt sĩ. Đây là kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai hết sức trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Ngài Ma Vi Chất khẳng định: Việc hỗ trợ Đội K52 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của thế hệ hôm nay nhằm tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Bởi nhờ tinh thần quốc tế cao cả, sự chiến đấu anh dũng, không tiếc máu xương của Quân đội và Nhân dân Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, mới có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-truong-ban-chuyen-trach-tinh-gia-lai-ben-trai-tang-qua-ban-chuyen-trach-tinh-ratanakiri1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai (bìa trái) tặng quà Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Đoàn Bình

Ngài Ma Vi Chất cho biết, thời gian tới, Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp và Nhân dân trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đội K52 để tìm kiếm, quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ, dù thông tin ngày càng khó khăn và địa hình có nhiều thay đổi.

Tại cuộc hội đàm, trong không khí thân mật, thắm tình đoàn kết hữu nghị, Ban Chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri đã cùng thảo luận, thống nhất và ký kết nhiều nội dung quan trọng nhằm tổ chức thành công lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2024-2025. Theo đó, lễ cầu siêu sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 13-5-2025 tại Nhà Văn hóa tỉnh Ratanakiri theo nghi lễ Phật giáo và phong tục của Campuchia và Việt Nam. Cùng ngày, hai tỉnh sẽ phối hợp tổ chức lễ tiễn 8 hài cốt liệt sĩ để hồi hương về Việt Nam.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch và các thành viên trong Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tặng quà cho Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới, Công an tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null