Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai hiện có 110 câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” với 4.328 thành viên. Khi tham gia CLB, hội viên nông dân được tiếp cận thông tin, chính sách, kiến thức pháp luật, kỹ năng và kinh nghiệm để phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở.

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) hiện có 43 thành viên. Định kỳ hàng tháng, CLB tổ chức sinh hoạt 1 lần. Trong các buổi sinh hoạt, các thành viên CLB thông tin cho nhau những vấn đề thời sự trên địa bàn; giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả, lợi ích cho cộng đồng; phổ biến những quy định, chính sách, pháp luật.

Ông Vũ Văn Chiến (thôn Hoàng Tiên) phấn khởi nói: “Tham gia CLB không chỉ được gặp gỡ, bàn bạc, chia sẻ những thông tin liên quan đến việc thực hiện hương ước, quy ước, quy định của pháp luật, tôi còn được tiếp cận với các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả để áp dụng trong gia đình. Do mang lại lợi ích nên CLB ngày càng thu hút nhiều thành viên tham gia”.

Còn ông Hoàng Xuân Thanh-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Phìn, Phó Chủ nhiệm CLB thì cho hay: “Câu lạc bộ giúp cán bộ cơ sở nắm bắt những thông tin cần thiết ở khu dân cư, nâng cao chất lượng công tác dân vận. Nhờ đó, công tác hòa giải ở cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ trở nên kịp thời, góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân ở trong xã ngày càng phát triển”.

cr-iaphi1-1.jpg
Ông Hoàng Xuân Thanh (bìa phải)-Phó Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật” xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) phổ biến các quy định pháp luật cho nông dân. Ảnh: H.M

Thời gian qua, huyện Ia Grai chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của CLB “Nông dân với pháp luật”. Tại xã Ia Grăng, CLB được thành lập từ tháng 3-2024 với 50 thành viên. Các thành viên là cán bộ Hội Nông dân xã, chi/tổ hội nông dân, già làng, trưởng thôn, hòa giải viên, hội viên nông dân tiêu biểu, người có uy tín.

Ông Rơ Mah Pinh (làng Orê 1) vui vẻ nói: “Mình tham gia CLB để học hỏi, trang bị thêm kiến thức về pháp luật để làm đúng quy định của Nhà nước, quy ước, hương ước của làng. Sau đó, mình tuyên truyền để bà con hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”.

Ông Ngô Tiến Cường-Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật” xã Ia Grăng-cho biết: “Xã Ia Grăng có 1.055 hộ, trong đó, 72% là người dân tộc thiểu số. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nhờ được sự tuyên truyền, vận động thường xuyên của các cấp, ngành nên bà con có ý thức chấp hành pháp luật tốt”.

Đánh giá về hiệu quả của CLB “Nông dân với pháp luật”, ông Y Khâm-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-khẳng định: “Các CLB “Nông dân với pháp luật” đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân.

Tham gia CLB, các thành viên được cung cấp thông tin, nắm bắt chính sách, kiến thức pháp luật. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cơ sở Hội đa dạng hơn nữa hình thức tuyên truyền, khai thác các nguồn lực, phối hợp lồng ghép để chương trình sinh hoạt các CLB phù hợp với từng địa phương.

Bên cạnh tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia hòa giải tại cơ sở, các CLB cũng rất cần cập nhật thông tin thị trường, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật giúp bà con trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả”.

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

(GLO)- Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Gào (TP. Pleiku) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.