Ia Grai phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cấp trên, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) chủ động tăng chi ngân sách để phát triển Quỹ HTND huyện. Nhờ đó, số hộ được tiếp cận quỹ tăng lên, giúp bà con nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Chị Puih H’Ani-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) cho biết: Toàn xã có 13 chi hội nông dân với tổng cộng 1.569 hội viên. Hiện nay, 7 hộ ở làng Jút 1 được vay 140 triệu đồng từ Quỹ HTND của xã, 22 hộ ở làng Klăh 2 vay 440 triệu đồng từ Quỹ HTND của huyện. Mỗi hộ vay 20 triệu đồng để chăm sóc cây trồng.

Cũng theo chị H’Ani, sau thời hạn 3 năm, 22 hộ hội viên ở làng Klăh 2 đã hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi vào tháng 6-2024. Hội Nông dân xã tiếp tục giải quyết cho vay xoay vòng đối với 22 hộ làng Klăh 1 và làng Jút 2. Được giải quyết vốn vay, bà con đều rất phấn khởi vì có điều kiện đầu tư sản xuất, kịp thời giải quyết khó khăn trước mắt. Tất cả các hộ thực hiện đúng cam kết, không nợ nần dây dưa.

ir-kla2-de.jpg
Nhờ được tiếp cận vốn vay từ Quỹ HTND, nhiều hộ nông dân ở huyện Ia Grai có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Ảnh: H.C

Anh Ksor Heng (làng Klăh 2) bộc bạch: “Năm 2021, cán bộ Hội Nông dân xã Ia Dêr đã hướng dẫn làm thủ tục vay 20 triệu đồng từ Quỹ HTND huyện để đầu tư cho rẫy cà phê. Năm nay, gia đình mình dự kiến thu khoảng 25 tấn cà phê tươi”.

Nhờ được vay vốn ưu đãi từ Quỹ HTND, chị Phạm Thị Tuyền (tổ 1, thị trấn Ia Kha) có vốn đầu tư sản xuất, vượt qua giai đoạn khó khăn. Chị Lê Thị Hiền-Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Ia Kha-cho hay: “Năm 2021, Quỹ HTND huyện giải ngân cho 5 hộ hội viên ở thị trấn vay 150 triệu đồng (30 triệu đồng/hộ). Tháng 3-2023, Quỹ HTND huyện cho 10 hộ hội viên vay 250 triệu đồng, mỗi hộ vay 25 triệu đồng. Tháng 4-2024, Quỹ HTND thị trấn cho 15 hộ hội viên vay gần 100 triệu đồng. Nhìn chung, nguồn vốn của quỹ đều được các hộ sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng kỳ hạn, đem lại nhiều lợi ích về kinh tế-xã hội”.

Năm 2024, Ban Điều hành Quỹ HTND huyện Ia Grai đã giải ngân 900 triệu đồng giúp 25 hộ gặp khó khăn ở các xã: Ia Chía, Ia Yok và Ia Krái có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Tổng các nguồn Quỹ HTND ở huyện Ia Grai là 2,69 tỷ đồng, đã giải quyết cho 85 hộ hội viên vay thực hiện 11 dự án trồng trọt và chăn nuôi tằm, heo, cá lồng.

Ông Châu Tấn Lập-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-khẳng định: “Các mô hình phát triển kinh tế từ nguồn Quỹ HTND đều mang lại hiệu quả. Phát huy kết quả này, các cấp Hội sẽ tích cực xây dựng và phát triển nguồn quỹ. Ủy ban nhân dân huyện đều đặn trích ngân sách xây dựng và phát triển quỹ.

Nhờ được tiếp cận vốn vay từ Quỹ HTND mà nhiều hộ nông dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tích cực tham gia công tác Hội và phong trào nông dân, đẩy lùi tệ nạn cho vay lãi nặng ở nông thôn”.

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null