Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" ở Gia Lai phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, 86 xã ở Gia Lai đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” với 3.546 thành viên. Khi tham gia CLB, các thành viên được cập nhật, thảo luận những kiến thức pháp luật, tư vấn giải quyết những vụ việc mâu thuẫn ngay ở khu dân cư.

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Ia Băng (huyện Chư Prông) phối hợp tổ chức phổ biến pháp luật đến cán bộ thôn, làng. Ảnh: Hoàng Cư
Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Ia Băng (huyện Chư Prông) phối hợp tổ chức phổ biến pháp luật đến cán bộ thôn, làng. Ảnh: Hoàng Cư

Cuối năm 2015, xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) đã thành lập CLB “Nông dân với pháp luật”. Lúc đầu chỉ có cán bộ Hội Nông dân xã và các thôn, làng tham gia CLB, sinh hoạt mỗi quý 1 lần. Nội dung sinh hoạt tập trung vào việc cập nhật, chia sẻ những thông tin ở khu dân cư; xây dựng, phổ biến hương ước, quy ước; tuyên truyền, vận động thực hiện đúng pháp luật...

Với nội dung hoạt động thiết thực nên CLB ngày càng thu hút hội viên tham gia. Đến nay, Câu lạc bộ có 28 thành viên, trong đó có 18 người dân tộc thiểu số. Câu lạc bộ đã chủ động phối hợp với các tổ chức liên quan vận động, hòa giải thành công nhiều vụ việc, trong đó có vụ tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Siu Gil với gia đình ông Rmah Biên (làng Dư) và vụ cha con ông Ksor Kin (làng Dung) uống rượu say, xô xát với nhau.

Ông Huỳnh Xuân Huy-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Hrú-cho hay: “Toàn xã có 1.313 hội viên nông dân, trong đó có hơn 800 hội viên là người dân tộc thiểu số. Chi hội nào cũng có hội viên tham gia CLB, tham gia ban hòa giải ở các thôn, làng. Các thành viên CLB nắm bắt tình hình dân sinh, góp phần phổ biến, tư vấn kiến thức pháp luật cho bà con, đồng thời tích cực tham gia hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn ở cơ sở”.

Đầu năm 2020, xã Ia Băng (huyện Chư Prông) đã thành lập CLB “Nông dân với pháp luật”. Đến nay, CLB có 20 thành viên. Nội dung, hình thức sinh hoạt được đổi mới, giúp các thành viên bàn luận việc triển khai thực hiện các quy định, bảo vệ an ninh trật tự thôn xóm, đặc biệt là hòa giải thành công nhiều vụ việc phức tạp kéo dài tại địa bàn dân cư, giúp bà con nông dân nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp...

Ông Nguyễn Xuân Động-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Băng-thông tin: “Mới đây, các thành viên CLB phối hợp giải thích, vận động, hòa giải thành công vụ việc tranh chấp đất bờ rào giữa hộ ông Đồng Như Hưng và hộ bà Trần Thị Vi (cùng thôn Phú Tân) và vụ việc dân làng Phun Thanh tranh chấp mương nước với hộ ông Nguyễn Tiến”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-đánh giá: “Trên thực tế, các CLB “Nông dân với pháp luật” đã phát huy vai trò phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực tham mưu, giúp chính quyền thành lập và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mô hình này. Những tổ chức Hội nào làm tốt sẽ được cộng thêm điểm thi đua hàng năm”.

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

(GLO)- Định hướng một số nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, sáng 10-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.