Cặp đôi cổ phiếu HAG, HNG ngược dòng, tài sản bầu Đức cán mốc 4.000tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TTCK Việt Nam phiên giao dịch ngày 26.9 tiếp tục chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên, VnIndex giảm 1,13 điểm (0,11%) xuống 1.009,61 điểm. Tuy nhiên, cặp đôi cổ phiếu bầu Đức là HAG, HNG lại đi ngược chiều tăng điểm, giúp tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tăng 58,63 tỷ đồng lên 4.006,70 tỷ đồng.
Áp lực tăng mạnh cuối phiên, VnIndex gần về mốc 1.000 điểm
Những diễn biến xảy ra trong phiên giao dịch ngày 25.9 phần nào giống với phiên giao dịch ngày 25.9 khi VnIndex tăng điểm vào cuối phiên sáng, nhưng hụt hơi và đảo chiều giảm điểm khi chốt phiên giao dịch chiều.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26.9, chỉ số VnIndex giảm nhẹ 1,13 điểm (0,11%) xuống 1.009,61 điểm; trong khi HNX-Index tăng nhẹ. Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức cao với giá trị khớp lệnh đạt gần 6.000 tỷ đồng, tương đương khối lượng giao dịch 324 triệu cổ phiếu.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26.9, chỉ số VnIndex giảm nhẹ 1,13 điểm (0,11%) xuống 1.009,61 điểm (Ảnh: I.T)
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26.9, chỉ số VnIndex giảm nhẹ 1,13 điểm (0,11%) xuống 1.009,61 điểm (Ảnh: I.T)
Phiên giao dịch ngày 26.9, TTCK Việt Nam tiếp chứng kiến áp lực bán mạnh trong ít phút cuối phiên giao dịch.
Sau nhiều phiên gia tăng giá trị giao dịch, dòng cổ phiếu dầu khí đã có phiên điều chỉnh. Cổ phiếu GAS, PVC, PVD, PVS, PLX đều quay đầu giảm điểm, thậm chí PVS giảm mạnh 2,5%.
Nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 như BVH, MSN, MWG, VNM, VIC, VHM… đều chìm trong sắc đỏ và gây tác động không nhỏ, kéo VnIndex lùi xuống dưới mốc 1.010 điểm. Cổ phiếu BVH giảm sâu 2,1% xuống 95.000 đồng; KDC giảm 2,7% xuống 28.550 đồng; MSN giảm 1% xuống 93.500 đồng.
Tính riêng trong nhóm 10 mã vốn hóa lớn nhất, chỉ có TCB tăng giá 3,21%, lên 28.900 đồng, còn lại đều giảm, nhưng mức giảm đều dưới 1%.
Trong khi đó, sắc xanh được duy trì tại các cổ phiếu VRE, TCB, SSI, TPB, VJC, VCS đã giúp kìm đà giảm của VnIndex. Trong số này, cổ phiếu VRE tăng 2,3% lên 40.750 đồng.
Phiên giao dịch chiều 26.9, TTCK Việt Nam chứng kiến hơn 5 triệu cổ phiếu HPG được giao dịch với tổng giá trị giao dịch lên tới 206,8 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua ròng lượng cổ phiếu HPG trị giá 29,62 tỷ đồng (Ảnh: I.T)
Phiên giao dịch chiều 26.9, TTCK Việt Nam chứng kiến hơn 5 triệu cổ phiếu HPG được giao dịch với tổng giá trị giao dịch lên tới 206,8 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua ròng lượng cổ phiếu HPG trị giá 29,62 tỷ đồng (Ảnh: I.T)
Sau phiên giao dịch hôm nay, tài sản của 3 tỷ phú USD Việt Nam trên sàn chứng khoán đã có sự thay đổi. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giảm 361,98 tỷ đồng (0,5%) xuống 71.672,94 tỷ đồng do giá trị giao dịch của cổ phiếu VIC giảm xuống 99.000 đồng/cổ phiếu.
Trong khi đó, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lại tăng nhẹ 0,02% lên 27.035,22 tỷ đồng sau khi cổ phiếu VJC lấy lại sắc xanh vào những phút cuối cùng của phiên giao dịch chiều 25.9.
Còn tài sản của tỷ phú Trần Đình Long giảm 95,39 tỷ đồng (0,61%) do giá trị giao dịch của cổ phiếu HPG giảm xuống còn 41.000 đồng/cổ phiếu. Hôm nay, đã có hơn 5 triệu cổ phiếu HPG được giao dịch với tổng giá trị giao dịch lên tới 206,8 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua ròng lượng cổ phiếu HPG trị giá 29,62 tỷ đồng.
Cặp đôi cổ phiếu HAG, HNG ngược dòng, bầu Đức thu về 58 tỷ đồng
Trong khi TTCK Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 26.9 tiếp tục chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên giao dịch và khiến các chỉ số thị trường rung lắc thì cặp đôi cổ phiếu bầu Đức là HAG, HNG lại đi ngược chiều tăng điểm, giúp tài sản của Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tăng 58,63 tỷ đồng (1,49%), đồng thời đạt 4.006,70 tỷ đồng.
Tài sản bầu Đức đã chạm mốc 4.000 tỷ đồng (Ảnh: HAGL)
Tài sản bầu Đức đã chạm mốc 4.000 tỷ đồng (Ảnh: HAGL)
Sau ít phút đầu tiên rung lắc, cổ phiếu HAG đã lấy lại sắc xanh từ thời điểm 10h sáng và giữ vững sắc xanh tới hết phiên giao dịch. Trong khi cổ phiếu HNG dùy trì sắc xanh từ thời điểm mở cửa tới thời điểm kết thúc phiên giao dịch chiều 26.9, trong phiên giao dịch hôm nay, có thời điểm HNG đã tăng tới 4,06% lên 16.650 đồng/cổ phiếu, song khi kết thúc phiên giao dịch, chỉ còn tăng nhẹ 1,25% lên 16.200 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, ngày 19.9.2018, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã mua thỏa thuận thành công 24 triệu cổ phiếu HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG). Giá trị giao dịch ước tính xấp xỉ hơn 370 tỷ đồng.
Sau khi kết thúc giao dịch, HAG nắm giữ hơn 512,7 triệu cp HNG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 57.81%. Động thái này có thể là để đảm bảo quyền sở hữu chi phối của HAGL đối với HAGL Agrico sau đợt chào bán 87,4 triệu cổ phiếu HNG cho nhà đầu tư riêng lẻ sắp tới.
Theo thông tin mới công bố, HAGL Agrico sẽ thực hiện chào bán hơn 87,4 triệu cổ phiếu với giá 16.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán gần 1.400 tỷ đồng.
Số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ được HAGL Agrico dùng để tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của Công ty.
Hoàng Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null