Cao su quay lại thời hoàng kim, bầu Đức vẫn ngậm ngùi báo lỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù giá cao su tăng chóng mặt cộng với mảng trái cây thu lãi lớn song tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vẫn báo lỗ tới 144 tỷ đồng.
Doanh thu cao su đạt kỷ lục
Sau nhiều quý lãi lớn, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) giữ vị trí Chủ tịch HĐQT bất ngờ báo lỗ trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2018. Theo đó, con số được đưa ra là gần 144 tỷ đồng.
Đây là thông tin khá bất ngờ vì trên thực tế doanh thu từ cao su của HAGL đạt mức kỷ lục nhiều năm, giá cao su tăng bình quân tới 1% thị giá sau mỗi ngày. Doanh thu bán mủ cao su tăng mạnh lên 221 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.
 
Cao su quay lại thời hoàng kim, bầu Đức vẫn ngậm ngùi báo lỗ.
Cụ thể, từ giữa tháng 11/2018 đến giữa tháng 1/2019, giá cao su tự nhiên thế giới đã có sự hồi phục mạnh mẽ từ mức 132,1 JPY/kg lên mức 191,8 JPY/kg, tương tương mức tăng hơn 45%.
Không chỉ cao su tăng giá mạnh, mảng trái cây phát triển cũng đóng góp trên 50% tổng doanh thu, đạt 619 tỷ đồng. Trong quý IV/2018 riêng mảng trái cây đưa về cho HAGL khoản lợi nhuận 234 tỷ đồng. Thống kê trong 2 năm qua, HAGL đạt doanh thu tổng cộng khoảng 10.600 tỷ đồng, riêng trái cây chiếm tới hơn 4.400 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp lên tới 56%.
Dù lãi lớn ở 2 lĩnh vực trên, kết quả kinh doanh toàn kỳ, HAGL vẫn chịu lỗ. Ghi nhận doanh thu thuần của HAGL trong quý IV/2018 chỉ đạt hơn 1,043 tỷ đồng, giảm 7% so cùng kỳ năm trước.
Nguyên nhân được HAGL đưa ra là do chi phí lãi vay cao và công ty trích dự phòng một số khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Trong giải trình gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HAGL cho biết, tổng lỗ trước thuế quý IV/2018 là 143,9 tỷ đồng, bao gồm lỗ hoạt động kinh doanh là 163,6 tỷ đồng, khoản lợi nhuận khác là 19,7 tỷ đồng.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm 10,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 (quý IV2017 là 30,7 tỷ đồng, quý IV.2018 là 20,1 tỷ đồng). Biến động chủ yếu là do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 2,4 tỷ đồng (quý IV.2017 là 5,9 tỷ đồng, quý IV là 8,3 tỷ đồng).
Theo HAGL, nguyên nhân chủ yếu là do tăng cung cấp dịch vụ sơ chế hoa quả và cho thuê mặt bằng. Thứ hai, quý này, tập đoàn của bầu Đức không phát sinh doanh thu từ các hợp đồng xây dựng.
Những chủ nợ nghìn tỷ của HAGL
Lũy kế cả năm 2018, HAGL đạt doanh thu 5.392 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Tuy nhiên, con số "khủng" hơn đó là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong năm lên tới 1.539 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày HAG phải trả hơn 4 tỷ đồng lãi vay.
Tại ngày 31/12/2018, HAGL nợ hơn 21.800 tỷ đồng, giảm 1.838 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Giảm nợ dài hạn nhưng nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tăng lên trên 7.000 tỷ đồng.
Trong các gói vay của HAGL, công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) đã cho vay 746 tỷ đồng. Ngoài ra, HAGL cũng mượn tỷ phú Trần Bá Dương 500 tỷ đồng.
Ngoài ra, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm xuống còn 31.613 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay dài hạn ngân hàng của HAGL giảm 3.745 tỷ đồng, xuống còn 6.143 tỷ đồng. Còn dư nợ vay ngắn hạn tăng 184 tỷ đồng so với đầu kì.
Cụ thể, khoản vay dài hạn tại Sacombank giảm mạnh từ gần 2.925 tỷ đồng xuống còn 1.005 tỷ đồng, khoản vay tại TPBank cũng giảm 940 tỷ đồng, dư nợ vay dài hạn tại BIDV giảm 398 tỷ đồng...
 
Thương vụ hợp tác nghìn tỷ giữa bầu Đức và tỷ phú USD Trần Bá Dương
Đình Văn (Người Đưa Tin)

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.