Canh Tiến có điện lưới quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bấy lâu nay, điện lưới quốc gia vẫn là giấc mơ xa vời đối với người dân Canh Tiến - ngôi làng nằm biệt lập giữa rừng sâu, không có đường ô tô vào tận nơi, thuộc xã Canh Liên (huyện Vân Canh). Nhưng, chỉ độ mươi ngày nữa thôi, cuối tháng 4.2025, điện lưới quốc gia sẽ về đến đây, mang theo hy vọng đổi đời cho hơn 500 đồng bào dân tộc thiểu số.

Vượt rừng, băng núi đưa điện về làng

Làng Canh Tiến có 188 hộ dân, hơn 530 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Bana, Chăm, Tày. Ở đây, trẻ em học bài dưới ánh đèn dầu. Không có điện lưới, việc tiếp cận thông tin của người dân cũng rất hạn chế. Trăn trở với điều này, UBND tỉnh đã quyết tâm đưa điện từ lưới điện quốc gia về làng Canh Tiến, nhằm cải thiện đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế vùng sâu.

Công nhân Điện lực Phú Tài vận chuyển trang thiết bị điện bằng thuyền tới làng Canh Tiến. Ảnh: HẢI YẾN

Công nhân Điện lực Phú Tài vận chuyển trang thiết bị điện bằng thuyền tới làng Canh Tiến. Ảnh: HẢI YẾN

Công trình cấp điện cho làng Canh Tiến do Công ty Điện lực Bình Định triển khai có quy mô lớn và phức tạp: 12,9 km đường dây trung áp xuyên rừng, 2,2 km đường dây hạ áp, 3 trạm biến áp 22/0,23 kV, 188 công tơ điện tử đo xa, cùng hệ thống điện trong nhà cho tất cả hộ dân; tổng vốn đầu tư 9,2 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Từ khi khởi công ngày 17.12.2024, Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định, đơn vị nhận trách nhiệm thi công, phải đối mặt với nhiều khó khăn: Thi công trong rừng sâu, leo núi dựng cột bằng tay, kéo dây qua đèo dốc, vận chuyển vật tư qua đường lầy lội.

Ông Lê Văn Long, Giám đốc Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước, chia sẻ: Toàn tuyến hầu như đi qua rừng keo lâu năm, nhiều đoạn phải xin ý kiến điều chỉnh để đảm bảo không ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân. Mọi vật tư đều phải chuyển bằng sức người hoặc bằng ghe theo hướng từ hồ Núi Một (TX An Nhơn) vào. Công trình đi qua những cánh rừng trồng của dân nên phải vừa thi công vừa làm công tác dân vận để nhận sự đồng thuận của bà con. Thời điểm cuối năm 2024, mưa lũ tràn về làm đổ sập cả mảng núi kéo theo những cột điện vừa dựng xong, chúng tôi phải làm lại từ đầu. Công ty đã tăng cường nhân lực, vật lực, ưu tiên triển khai thi công công trình, sớm hoàn thành toàn bộ khối lượng công trình.

Công ty Điện lực Bình Định giao nhiệm vụ cho Điện lực Phú Tài hỗ trợ chi phí và thi công lắp đặt đường dây hạ áp, bảng điện và đèn chiếu sáng vào tận từng nhà dân, để các hộ dân nơi đây có điện dùng ngay khi điện lưới quốc gia về tới làng.

Điện thắp sáng những niềm hy vọng mới

Đến nay, công trình đã hoàn thành tất cả các hạng mục, dự kiến lễ đóng điện làng Canh Tiến được tổ chức vào cuối tháng 4.2025, nhưng những ngày này người dân nơi đây đã khấp khởi vui mừng. Dòng điện quốc gia lần đầu tiên thắp sáng từng ngôi nhà nhỏ giữa đại ngàn, mở ra một chương mới cho làng.

Công nhân Điện lực Phú Tài lắp đặt công tơ tại trụ điện ở làng. Ảnh: HẢI YẾN

Công nhân Điện lực Phú Tài lắp đặt công tơ tại trụ điện ở làng. Ảnh: HẢI YẾN

Ông Đinh Văn Tào, Trưởng làng Canh Tiến, xúc động bày tỏ: Dân làng tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày được dùng điện như ở đồng bằng. Nay có điện, bà con mừng lắm, từ nay không còn tối tăm nữa, con cháu học hành cũng dễ hơn, cuộc sống sẽ khá lên.

Niềm vui không chỉ đến từ người dân. Đối với những người thợ điện đã vượt núi, băng rừng để thực hiện công trình, đây là một mốc son đầy tự hào. Ông Đinh Long Vân, Giám đốc Điện lực Phú Tài, cho biết: Ngày 14 - 15.4 vừa qua, chúng tôi đã hoàn thành lắp đặt toàn bộ công tơ điện cho các hộ gia đình, kiểm tra mọi công đoạn, chờ ngày đóng điện chính thức. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm xã hội. Anh em kỹ sư, thợ điện đã làm việc ngày đêm, bất kể thời tiết, để kịp tiến độ. Nhìn bà con háo hức chờ mong, chúng tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Từ nay, người dân Canh Tiến có thể lên kế hoạch mua sắm quạt, tivi, đèn học, máy xay..., phát triển chăn nuôi, chế biến nông sản. Trẻ em được học bài dưới ánh đèn điện sáng rỡ, ổn định. Sự kiện này cũng tạo tiền đề cho các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin viễn thông tiếp cận đến người dân.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định, nhấn mạnh: Đưa điện về làng Canh Tiến là một dấu ấn trong hành trình xây dựng lưới điện nông thôn ở tỉnh. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát triển hệ thống điện an toàn, ổn định để phục vụ tốt hơn đời sống bà con vùng sâu, vùng xa. 

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Đưa cà phê Gia Lai đến nước Mỹ

Đưa cà phê Gia Lai đến nước Mỹ

(GLO)- Từ những vùng cà phê trên cao nguyên, các sản phẩm chế biến mang thương hiệu Gia Lai đang từng bước hiện diện tại Mỹ - thị trường tiêu dùng lớn với yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Sau khi lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng, chính sách tiền lương sẽ được nghiên cứu theo hướng nào?

Sau khi lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng, chính sách tiền lương sẽ được nghiên cứu theo hướng nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 8%, áp dụng với hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cùng với đó, chính sách tiền lương đang tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện theo lộ trình mới.

Bãi chôn lấp chất thải rắn phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã quá tải sau gần 10 năm đưa vào sử dụng. Ảnh: Đức Thụy

Gia Lai chọn nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý rác phía Bắc tỉnh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh. Công ty TNHH CONIC SALES V.N là nhà đầu tư trúng thầu, với đơn giá dịch vụ xử lý tối đa áp dụng công nghệ đốt đề xuất là 400.000 đồng/tấn.

Thị trường bánh Trung thu tại Gia Lai: Đa dạng mẫu mã, giá bán

Thị trường bánh Trung thu tại Gia Lai: Đa dạng mẫu mã, giá bán

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, thị trường bánh tại Gia Lai càng đa dạng về thương hiệu, hương vị và giá bán. Bên cạnh bánh truyền thống, nhiều dòng bánh mới, ít ngọt và các sản phẩm do cơ sở địa phương sản xuất được đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, biếu tặng của người tiêu dùng.

null