Canh Giao - đường mới, sinh khí mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Muốn đến làng Canh Giao, xã Canh Hiệp (Vân Canh) trước đây chỉ có con đường độc đạo từ thôn 4, xã Ða Lộc, huyện Ðồng Xuân (Phú Yên), nhưng đường đi rất xấu. Từ nguồn xã hội hóa, một con đường mới vừa thành hình, kết nối niềm vui, mở ra nhiều cơ hội cho bà con Canh Giao.

Con đường mới được xây dựng bê tông hóa từ thôn 4, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) tới làng Canh Giao. Ảnh: HẢI YẾN

Con đường mới được xây dựng bê tông hóa từ thôn 4, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) tới làng Canh Giao. Ảnh: HẢI YẾN

Ông Nguyễn Văn Thanh, trưởng làng Canh Giao, kể: Làng có địa hình hiểm trở, dù chỉ cách trung tâm xã Canh Hiệp một ngọn đồi, nhưng để vào được làng phải đi vòng qua xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) tổng cộng khoảng 35 km. Đây là tuyến đường độc đạo vào làng nhưng thường xuyên bị sạt lở, hư hỏng, trên đường có suối Lớn nước dâng cao khi mùa mưa về, chia cắt hoàn toàn Canh Giao với bên ngoài.

Còn ông Huỳnh Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Canh Hiệp, thông tin: Canh Giao là làng nghèo nhất xã, 72 hộ dân ở đây đa số là hộ nghèo. Trong những năm qua, làng được quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí từ các nguồn vốn Chương trình 134, 135, 30a để xây dựng các công trình nước sinh hoạt tự chảy, cầu, cống…, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về đường đi.

Năm 2023, huyện Vân Canh đã dành hơn 6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng một số đoạn đường bê tông, dần hoàn thiện hệ thống đường giao thông nhằm rút ngắn khoảng cách giữa Canh Giao với các vùng khác; nhưng trên tuyến đường 35 km kể trên vẫn còn lại hơn 3,3 km thuộc xã Đa Lộc (Phú Yên) chưa được xây dựng, người dân đi lại rất khó khăn.

Trước đó, tại lễ khánh thành công trình cấp điện cho làng Canh Giao từ nguồn điện lưới quốc gia (tháng 4.2024), với mong muốn đời sống bà con nhân dân đỡ vất vả hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn hứa sẽ kêu gọi nguồn xã hội hóa xây dựng đoạn đường từ xã Đa Lộc vào làng, xây dựng trạm phát sóng di động tại làng.

Lời hứa ấy đã nhanh chóng thành hiện thực. Cuối tháng 6.2024, người dân làng Canh Giao phấn khởi tạm biệt chuyện vượt đèo, lội suối. Công trình đường bê tông xây mới này được khởi công vào tháng 5.2024, với quy mô chiều dài tuyến 3,3 km; thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B miền núi; bề rộng mặt đường 3,5 m. Tuyến đường được bố trí các điểm tránh xe, các công trình ATGT và phụ trợ khác như biển báo, cọc tiêu...

Bà Nguyễn Thị Thảo, 48 tuổi, người dân làng Canh Giao, vui mừng kể: Tôi vẫn nhớ cha mẹ tôi lúc còn sống ao ước có điện, đường. Từ ngày giải phóng đất nước đến nay dân làng mới có điện lưới quốc gia, nay đường đến làng đã được đổ bê tông thẳng tắp. Chúng tôi vui mừng và cảm ơn Đảng, nhà nước, lãnh đạo quan tâm giúp dân làng.

Trên con đường bê tông uốn lượn bám vào triền núi từ xã Đa Lộc đến làng Canh Giao, chúng tôi chứng kiến được niềm vui hiện rõ trên nét mặt của người dân nơi đây. Những ngày qua, nhiều người đã đi mua sắm nồi cơm điện, tủ lạnh, ti vi về trang bị cho gia đình.

Ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, chia sẻ: Việc hoàn thành tuyến đường đã góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đi vào làng Canh Giao. Người dân trong làng, nhất là giáo viên đi dạy học vào mùa mưa lũ thuận lợi hơn. Có đường mới, hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa, nông sản nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã có chủ trương vận động Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây dựng; lãnh đạo xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân trong việc phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan triển khai công tác vận động, tuyên truyền người dân để giải phóng mặt bằng đoạn tuyến qua địa phận thôn 4, đảm bảo cho công trình được triển khai thi công thuận lợi.

Đường giao thông hoàn thành, lời hứa của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn được thực hiện khi làng Canh Giao có đủ điện, đường, trạm. Được biết, cuối tháng 5.2024, trạm phủ sóng Viettel sẽ được lắp đặt ở Canh Giao. Niềm vui của những người già, thanh niên và cả những đứa trẻ đi trên con đường làng khiến Canh Giao như được thổi một luồng sinh khí mới.                

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null