Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán.
Năm 2021, dịch bệnh viêm da nổi cục xuất hiện tại 14 địa phương trong tỉnh làm 20.706 con bò mắc bệnh. Cơ quan chuyên môn các địa phương và người dân đã điều trị khỏi các triệu chứng của bệnh được 18.299 con; còn lại 2.386 con chết, tiêu hủy. Ngoài ra, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 7 huyện, thị xã, thành phố làm hơn 1.000 con heo mắc bệnh, chết buộc phải tiêu hủy. Trước tình hình đó, cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi tập trung phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm phòng hơn 196 ngàn liều vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò, đạt 99% kế hoạch; hơn 113 ngàn liều vắc xin kép heo; 320 ngàn liều vắc xin lở mồm long móng và 385 ngàn liều vắc xin viêm da nổi cục… Đồng thời, các địa phương đã hỗ trợ hơn 22 ngàn lít hóa chất tiêu độc khử trùng; 160 tấn vôi bột để người dân chủ động phòng-chống dịch bệnh.
Ông Lê Văn Thành (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku) cho biết: “Để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò, tôi mua rơm về dự trữ, đồng thời trồng thêm cỏ voi. Ngoài ra, tôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng các loại vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn”.
Nhân viên thú y Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa tiêm phòng vắc xin cho đàn bò của người dân. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nhân viên thú y Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa tiêm phòng vắc xin cho đàn bò của người dân. Ảnh: Nguyễn Diệp
Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT), đến nay, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đã được khống chế. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện trở lại rất cao, nhất là thời điểm trước Tết Nguyên đán. Để chủ động phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, từ tháng 11-2021 đến nay, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT có nhiều công văn hướng dẫn các địa phương tập trung phòng-chống đói, rét cho đàn trâu, bò; đồng thời triển khai các biện pháp phòng-chống bệnh dịch tả heo châu Phi.
Ông Diệp Đại Quốc-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa-cho hay: Sau khi bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò được khống chế, đơn vị hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên tổ chức tiêu độc khử trùng chuồng trại. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh và thường xuyên kiểm tra để xử lý vi phạm trong việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. 
Trao đổi với P.V, ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho hay: Để hạn chế dịch bệnh, các trạm kiểm dịch động vật cần tăng cường kiểm tra, kiểm dịch từ đầu vào một cách quyết liệt; đồng thời tuyên truyền, vận động người chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ động biện pháp phòng-chống. Khi mua gia súc, gia cầm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khai báo kiểm dịch, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh. “Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, xử lý cá nhân và tổ chức vi phạm Luật Chăn nuôi và Luật Thú y. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phòng-chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới”-ông Thanh thông tin.
Năm 2021, tổng đàn bò của tỉnh ước đạt 434.170 con, đàn trâu 14.411 con, đàn heo 462.000 con, đàn gia cầm trên 4 triệu con. Toàn tỉnh hiện có 3.977 hộ chăn nuôi trâu; 79.907 hộ chăn nuôi bò và 37.276 hộ chăn nuôi heo.
NGUYỄN HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null