Căng thẳng Pakistan-Ấn Độ: Iran đề xuất làm trung gian hòa giải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan, Tổng thống Iran tuyên bố nước này sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Pakistan và Ấn Độ nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Ngày 7.6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif, trong đó khẳng định Iran sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Pakistan và Ấn Độ nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Binh sỹ Ấn Độ gác tại thành phố Srinagar, thủ phủ mùa hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 9.5.2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Binh sỹ Ấn Độ gác tại thành phố Srinagar, thủ phủ mùa hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 9.5.2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một thông báo trên ứng dụng Telegram, Tổng thống Pezeshkian cho biết: “Nước Cộng hòa Hồi giáo hoan nghênh mọi hành động nhằm thiết lập hòa bình bền vững giữa Pakistan và Ấn Độ và (Iran) có thể đóng vai trò trung gian để đạt được mục tiêu này”.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố gần thành phố Pahalgam thuộc vùng Jammu và Kashmir của Ấn Độ ngày 22.4, khiến 26 người thiệt mạng. Đây là các cuộc đụng độ tồi tệ nhất giữa hai nước láng giềng trong 20 năm qua.

Vụ việc đã kéo theo nhiều vụ đụng độ và hoạt động quân sự đến từ cả hai nước trước khi New Delhi và Islamabad đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng trước.

Iran có chung đường biên giới dài hơn 900km với Pakistan. Hai nước duy trì quan hệ hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực như Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO). Trong khi đó, Iran cũng có mối quan hệ tốt với Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng.

Ấn Độ từng là một trong những khách hàng lớn mua dầu mỏ của Tehran và hiện đang đầu tư phát triển cảng Chabahar ở Đông Nam Iran nhằm kết nối trực tiếp với khu vực Trung Á mà không đi qua Pakistan.

(Theo TTXVN/NDO)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ điều chỉnh các sắc thuế hàng hải liên quan tàu nước ngoài

Mỹ điều chỉnh các sắc thuế hàng hải liên quan tàu nước ngoài

(GLO)- Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo sẽ sửa đổi một số loại phí hàng hải đối với các tàu chở phương tiện và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được đóng ở nước ngoài từ ngày 14-10, trước khi mức phí cảng mới đối với các tàu liên quan đến Trung Quốc có hiệu lực vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

(GLO)- Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4.

Những ngôi nhà bị phá huỷ trong vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza

Mỹ điều binh sĩ tới hỗ trợ ổn định Gaza

(GLO)- Theo Kênh NBC News, quân đội Mỹ đang chuẩn bị các phương án triển khai khoảng 200 binh sĩ tới Israel nhằm hỗ trợ ổn định tình hình tại Dải Gaza, đồng thời bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo và hỗ trợ an ninh sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas được công bố.

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia Texas tới Chicago

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia Texas tới Chicago, dấy lên tranh cãi về giới hạn quyền lực

(GLO)- Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas (Mỹ) đã tập trung ngày 7-10 tại một cơ sở quân sự gần Chicago. Ông Trump nhấn mạnh: “Chicago là một thành phố tuyệt vời nhưng có nhiều tội phạm. Nếu thống đốc không làm được, chúng tôi sẽ làm. Mọi chuyện rất đơn giản”. 

null