Campuchia công bố lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 trên sân Morodok Techo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nước chủ nhà Campuchia đã công bố lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 được tổ chức trên sân vận động quốc gia Morodok Techo tại thủ đô Phnom Penh.

Lễ khai mạc SEA Games 32 diễn ra ngày 5.5 và lễ bế mạc tổ chức vào ngày 17.5. Cả 2 sự kiện quan trọng này được nước chủ nhà Campuchia tổ chức trên sân vận động quốc gia Morodok Techo.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo được xây dựng với chi phí lên đến 160 triệu USD. Ảnh: AFP

Sân vận động quốc gia Morodok Techo được xây dựng với chi phí lên đến 160 triệu USD. Ảnh: AFP

Sân quốc gia Morodok Techo cũng sẽ tổ chức các sự kiện như môn điền kinh từ ngày 8 đến 12.5 và các môn thể thao khác nhau như bơi lội, lặn, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng rổ, kick-boxing, kun khmer và môn cầu mây.

Các trận đấu môn bóng đá nam sẽ diễn ra tại các sân vận động Olympic và Prince, trong khi các đội tuyển bóng đá nữ sẽ thi đấu tại các sân vận động RSN và Army. Cả 4 sân vận động này đều nằm ở thủ đô Phnom Penh.

Nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, sân vận động quốc gia Morodok Techo được khởi công xây dựng vào tháng 8.2017 và hoàn thành vào tháng 8.2021 với chi phí lên tới 160 triệu USD, theo tờ Khmer Times. "Sân được xây dựng theo mô hình "chiếc thuyền buồm", với hai cấu trúc nhọn cao tới 99 m và được bao quanh bởi một con hào theo phong cách Angkor cổ đại", tờ Khmer Times mô tả về sân vận động quốc gia Morodok Techo.

Trong thời gian diễn ra AFF Cup 2022, sân Morodok Techo được sử dụng để tổ chức các trận đấu của đội tuyển Campuchia. Trước đó, đây cũng là nơi diễn ra vòng chung kết giải U.22 Đông Nam Á năm 2022, nơi chứng kiến đội tuyển U.22 Việt Nam lên ngôi vô địch.

Tại SEA Games 32, lễ khai mạc và bế mạc diễn ra trên sân Morodok Techo với sự tham gia trình diễn các tiết mục hứa hẹn hoành tráng của khoảng 1.000 nghệ sĩ từ Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, hơn 2.000 VĐV và nhân viên khác cũng cùng tham gia vào các sự kiện. "Công tác chuẩn bị và tập dượt các tiết mục trình diễn cho lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 đã được thực hiện suốt thời gian qua", ông Thong Khon, Bộ trưởng Du lịch Campuchia đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) cho biết trên trang chủ chính thức của SEA Games 32 gần đây.

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.