Các tập đoàn điện gió hàng đầu thế giới tăng cường đầu tư tại Việt Nam và châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiến trình thúc đẩy nền kinh tế không carbon tại châu Á đã tạo ra thời cơ không thể thuận lợi hơn để các công ty điện gió châu Âu tăng cường đầu tư vào thị trường này.

Với việc nhiên liệu hóa thạch đang vấp phải nhiều sự phản đối trên toàn cầu do gây ra tình trạng biến đổi khí hậu, ngày càng có nhiều quốc gia thúc đẩy tiến trình kinh tế không carbon. Cụ thể hơn là đầu tư vào công nghệ điện gió - một trong những nguồn năng lượng tái tạo quan trọng nhất.

Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu dự báo, công suất điện gió mới vào năm 2025 sẽ được bổ sung thêm 112 GW, nhiều hơn 21% so với năm 2020, hơn một nửa tới từ châu Á. Trước diễn biến này, các công ty điện gió tới từ châu Âu không thể bỏ qua thời cơ để tiến công vào một thị trường giàu tiềm năng.

 

Việt Nam đang bước vào thời kỳ bùng nổ năng lượng tái tạo. Ảnh: Nikkei
Việt Nam đang bước vào thời kỳ bùng nổ năng lượng tái tạo. Ảnh: Nikkei


Theo Nikkei, Công ty WPD có trụ sở tại Bremen (Đức) mới đây đã công bố một thỏa thuận hợp tác nhằm cung cấp hơn 1 GW năng lượng điện gió (tương đương với năng lượng từ một lò phản ứng hạt nhân) cho một công ty thuộc ngành công nghiệp bán dẫn tại Đài Loan. Ngoài ra, WPD cũng đang cố gắng thâm nhập vào thị trường năng lượng xanh Nhật Bản thông qua một dự án điện gió nằm ở ngoài khơi Nagasaki.

Equinor tới từ Na Uy cũng đang thương thảo một số dự án năng lượng xanh trên khắp Nhật Bản. Đáng chú ý nhất trong số này là trại điện gió công suất lớn được đặt tại bờ biển phía bắc của Hokkaido. Ngoài ra, họ cũng có thỏa thuận hợp tác với Công ty Korea East-West về một dự án điện gió tại Hàn Quốc.

“Thị trường năng lượng xanh tại châu Á có rất nhiều cơ hội, rất nhiều tiềm năng. Việc tầng đáy biển tại Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng với Na Uy cũng giúp chúng tôi vô cùng tự tin trong việc xây dựng và vận hành kỹ thuật cho các dự án điện gió”, ông Lars Johannes Nordli, Phó chủ tịch Equinor châu Á, chia sẻ.

Không chỉ có các công ty tới từ châu Âu nhận ra cơ hội tới từ ngành công nghiệp năng lượng xanh, Chính phủ Nhật Bản cũng nhanh chóng thúc đẩy việc phát triển các dự án điện gió. Vào tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã chọn gã khổng lồ Mitsubishi trở thành doanh nghiệp điều hành 3 dự án điện gió lớn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và giảm giá điện. Để thực hiện tầm nhìn này, Mitsubishi đã mua lại công ty năng lượng Enoco tới từ Hà Lan vào năm 2020. Với công nghệ điện gió của Enoco, giá điện mà Mitsubishi dự kiến sẽ chỉ rơi vào khoảng 11 - 16 yên (khoảng 3.000 đồng) cho mỗi 1 KWh. Đây thực sự là mức giá làm choáng váng các đối thủ cạnh tranh, khi họ cho rằng giá bán điện gió sẽ rơi vào khoảng 20 yên cho mỗi Kwh.

Ngoài tập trung vào thị trường trong nước, các công ty năng lượng châu Á cũng không ngồi yên để các đối thủ châu Âu chiếm lĩnh thị trường của mình. Theo đó, công ty Nhật Bản Mitsui O.S.L Lines đã đầu tư vào một vài dự án điện gió tại Đài Loan.

Việt Nam thu hút các dự án điện gió hàng chục tỉ USD

Trước đó, Ørsted - tập đoàn năng lượng bền vững hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Theo cam kết này, Ørsted sẽ triển khai các dự án điện gió ngoài khơi đầu tư mới tại Bình Thuận và Ninh Thuận, với tổng công suất lắp đặt ước tính gần 10 GW và tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỉ USD (dự kiến được phân kỳ đầu tư trong thời gian 20 năm).

 

Cánh đồng điện gió ở Hướng Linh (Quảng Trị). Ảnh: Nguyễn Phúc
Cánh đồng điện gió ở Hướng Linh (Quảng Trị). Ảnh: Nguyễn Phúc


Gần đây, Tập đoàn Equinor của Na Uy cũng cho biết, đang muốn đầu tư và phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam vì cho rằng đây là một thị trường nhiều hứa hẹn. Hiện tại, Equinor đang xây dựng cánh đồng gió lớn nhất thế giới ngoài khơi Vương quốc Anh và rất mong muốn được đến Việt Nam.

Theo thông tin từ Tập đoàn UPC của Mỹ, tập đoàn này sẽ cùng đầu tư các dự án điện gió (trên bờ, gần bờ), điện mặt trời tại các tỉnh Ninh Thuận, Đắk Nông, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, với tổng công suất ước tính gần 1.500 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 2,5 tỉ USD. UPC được biết đến là nhà phát triển, sở hữu, vận hành các nhà máy năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, với hơn 20 năm kinh nghiệm trên toàn cầu trong việc tiên phong xây dựng các dự án năng lượng gió, mặt rời. Trong những năm qua, UPC đã đầu tư đưa vào vận hành các dự án điện gió, mặt trời có tổng công suất lắp đặt hơn 3.500 MW với giá trị đầu tư trên 5 tỉ USD và đang có kế hoạch phát triển lên đến hơn 5.000 MW.

 

Các dự án điện gió đáng chú ý tại Việt Nam

Tính đến 1.11.2021, đã có 84 dự án điện gió kịp vận hành thương mại với tổng công suất hơn 3,980 MW. Trong số đó, các nhà máy có công suất lớn nhất bao gồm:

- Phong Điện Trung Nam đặt tại Ninh Thuận, công suất 151,1 MW/năm.

- Nhà máy điện gió Ea Nam đặt tại Đắk Lắk, công suất 399,6 MW/năm.

- Trang trại điện gió BT1 đặt tại Quảng Bình, công suất 109,2 MW/năm.

- Nhà máy điện Đông Hải 1 đặt tại Trà Vinh, công suất 100 MW/năm.


Theo Việt Dũng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Tạo đột phá từ logistics

Tạo đột phá từ logistics

(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.

null