Các quốc gia vùng Vịnh phản đối Israel mở rộng định cư tại Cao nguyên Golan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UAE cảnh báo hành động của Israel có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, kiên quyết phản đối bất kỳ biện pháp nào thay đổi hiện trạng pháp lý của Cao nguyên Golan.

Binh sỹ Israel được triển khai gần vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 15.12.2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Binh sỹ Israel được triển khai gần vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 15.12.2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quyết định mới nhất của Israel về việc mở rộng các khu định cư tại Cao nguyên Golan đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các nước Arab, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 15.12 đã thông qua kế hoạch trị giá hơn 40 triệu shekel (tương đương 11 triệu USD) với mục tiêu tăng gấp đôi dân số người Israel sinh sống tại Cao nguyên Golan.

Ông Netanyahu khẳng định việc củng cố sự hiện diện tại khu vực này là yếu tố then chốt trong chiến lược an ninh của Israel, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn gia tăng tại biên giới với Syria. Ông nhấn mạnh: "Củng cố Golan chính là củng cố Nhà nước Israel”.

Ngay lập tức, động thái này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các quốc gia Arab trong khu vực.

Theo Chính phủ Saudi Arabia, kế hoạch của Israel là nhằm phá hoại nỗ lực kiến tạo hòa bình và ổn định tại Syria.

Trong khi đó, UAE cảnh báo hành động của Israel có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, kiên quyết phản đối bất kỳ biện pháp nào thay đổi hiện trạng pháp lý của Cao nguyên Golan.

Quốc gia này đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng khu định cư là mối đe dọa trực tiếp đến chủ quyền và an ninh của Syria.

Qatar thì đánh giá hành động của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế. Quốc gia này kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động can thiệp và tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Về phần mình, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani đã tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, nhấn mạnh nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước láng giềng và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ người dân Syria vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cao nguyên Golan là vùng đất rộng khoảng 1.800km2, giáp với Syria, Israel, Jordan và Liban.

Đây là một phần của Syria kể từ năm 1944, khi quốc gia Trung Đông này được công nhận là nước cộng hòa độc lập.

Israel kiểm soát khoảng 2/3 diện tích cao nguyên Golan sau chiến tranh năm 1967 và đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này năm 1981. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra nghị quyết tuyên bố việc sáp nhập này là vô hiệu.

Hiện tại, Cao nguyên Golan có khoảng 30.000 người Israel sinh sống, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, bên cạnh khoảng 23.000 người Druze (một cộng đồng Arab theo nhánh Hồi giáo riêng), phần lớn vẫn giữ quốc tịch Syria.

Liên quan đến tình hình tại Syria, ngày 16.12 Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự ở Syria, nhắm vào các kho vũ khí, bao gồm cả kho chứa vũ khí hóa học, thuộc chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad.

Israel tuyên bố đây là hành động tự vệ, nhằm ngăn chặn các hoạt động khủng bố và bảo vệ biên giới của mình, chứ không nhằm mục đích leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện với Syria.

Lo ngại về tình hình an ninh bất ổn, một số quốc gia đã tiến hành sơ tán công dân khỏi Syria. Nga đã điều máy bay quân sự sơ tán một số nhà ngoại giao Nga, Belarus và Triều Tiên khỏi Damascus.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Syria vẫn duy trì tục hoạt động.

Indonesia cũng đã thực hiện hai đợt sơ tán, đưa tổng cộng 65 công dân trở về nước an toàn và tiếp tục theo dõi sát tình hình để hỗ trợ những công dân còn lại.

Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null