Bồng Sơn phát triển không gian đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đô thị Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) vươn lên mạnh mẽ khẳng định vị thế trung tâm động lực của vùng trọng điểm phía Bắc tỉnh. Là địa bàn cửa ngõ, đô thị Bồng Sơn đang tiếp tục được mở rộng không gian.

Vươn mình bên dòng Lại Giang

Đô thị Bồng Sơn ngày càng khởi sắc, vươn mình mạnh mẽ với những đường phố khang trang, nhiều nhà cao tầng, nhà hàng, khách sạn, hoạt động thương mại, dịch vụ sầm uất dọc tuyến đường Quang Trung- “cửa ngõ” vào thị xã.

Ở phía Tây của phường cũng đã xuất hiện nhiều công trình hạ tầng đô thị bề thế tập trung ở khu hành chính - dịch vụ dân cư Bạch Đằng giai đoạn 2; khu thương mại dịch vụ phía Đông đường Ngô Quyền…

Trợ lực thêm cho chiến lược phát triển không gian đô thị ven sông Lại Giang, tỉnh đã đầu tư xây dựng đập ngăn mặn sông Lại Giang, nối hai thôn Định Trị (xã Hoài Mỹ) và khu phố Song Khánh (phường Hoài Xuân). Công trình này không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cung cấp nước sinh hoạt mà còn mở ra không gian đô thị, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khung của địa phương. Đồng thời, thị xã đầu tư tuyến đường 2 chiều rộng 30 m kết nối từ đường Quang Trung (QL1 cũ) với đường tránh QL1 mới dài gần 1 km; cùng với đó là quảng trường thị xã.

Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, cho hay, được cả tỉnh và thị xã hỗ trợ đầu tư, phường Bồng Sơn được hưởng lợi lớn về phát triển đô thị. Tận dụng lợi thế này, thời gian qua phường Bồng Sơn cũng tập trung nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông kết nối.

Hơn 1 năm nay, cùng với các công trình của thị xã, phường Bồng Sơn đã đối ứng giải phóng mặt bằng và đầu tư 30/45 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng như tuyến đường nối khu phố 1 và khu phố Thiết Đính Bắc, đường Lê Thanh Nghị, triển khai đầu tư thi công công trình đường kết nối từ cầu Phú Văn đến đường Biên Cương, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, công viên, hoa viên… Cùng với đầu tư hạ tầng, phường chú trọng xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị; phối hợp với các đơn vị của thị xã xây dựng mô hình tuyến phố đi bộ tại khu phố Phụ Đức, thuộc đề án Phố đêm sông Lại; tập trung quyết liệt trong quản lý trật tự đô thị, nhất là xử lý lấn chiếm vỉa hè ở “điểm nóng”.

Bí thư Đảng ủy phường Bồng Sơn Nguyễn Trung Đạt khẳng định: Đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông thời gian qua đã đưa Bồng Sơn phát triển mạnh mẽ. So với cách đây mươi, mười lăm năm, Bồng Sơn giờ đã đổi thay gấp năm, gấp mười lần rồi, trở thành một đô thị với dáng dấp mới mẻ và hiện đại. Đến nay, cơ cấu kinh tế của phường đã chuyển dịch với thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng chiếm đến 92%.

Đô thị Bồng Sơn nằm dọc dòng Lại Giang. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Đô thị Bồng Sơn nằm dọc dòng Lại Giang. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Mở rộng không gian đô thị

Trong quy hoạch phát triển TX Hoài Nhơn đến năm 2035 và tầm nhìn 2050, Bồng Sơn tiếp tục khẳng định vị thế đô thị trung tâm. Cùng với phát triển kinh tế, phường tiếp tục phát triển mở rộng không gian dọc sông Lại Giang, về phía Tây.

Ông Nguyễn Văn Thông cho rằng, sông Lại Giang là tài sản quý giá để kiến tạo đô thị sông nước. Trong quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đô thị Bồng Sơn - Hoài Nhơn, địa phương sẽ khai thác tối đa lợi thế không gian dọc sông.

Trước đây, trung tâm đô thị Bồng Sơn tập trung phát triển ở các khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 dọc theo tuyến QL1 cũ, khi đó, vùng đô thị cũng mở rộng phát triển về phía Tây với nhiều dư địa, tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối cho khu vực này. Tới đây, tuyến cao tốc Bắc - Nam hoàn thành trên địa bàn phía Tây cũng đồng thời tạo ra điểm kết nối giao thông về khu vực trung tâm đô thị Bồng Sơn. Thêm vào đó, thị xã sẽ đầu tư tuyến giao thông từ chợ nông sản đến trung tâm thị xã (trên địa bàn phường Bồng Sơn). Đây là những trục giao thông kết nối quan trọng mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Tây Bồng Sơn.

Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn Lê Đăng Tuấn cho rằng, không gian đô thị dọc sông Lại Giang tiếp tục được thị xã đầu tư là một lợi thế rất lớn để Bồng Sơn phát triển đô thị và thương mại - dịch vụ trên tuyến bờ kè sông chạy dọc theo các khu phố 1, 3, 4, Phụ Đức, Trung Lương. Đây sẽ là trục giao thông chính phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ. Trong khi đó, cùng với các dự án đầu tư khu dịch vụ - dân cư bên dòng Lại Giang đã và đang được thị xã triển khai, quy hoạch dự án khôi phục và nâng cấp sông Cạn cũng đồng thời mở ra tuyến đô thị dọc sông với các chức năng đô thị dịch vụ, du lịch, không gian mở gắn liền với các giá trị cảnh quan ven sông đặc trưng tạo động lực mới cho đô thị Bồng Sơn.

“Câu chuyện tái cấu trúc để biến không gian ven sông thành một phần của “cơ thể đô thị” lại luôn là bài toán không đơn giản. Tuy nhiên, trên địa thế dọc sông, đô thị Bồng Sơn cũng được quy hoạch thuận theo dòng chảy của sông. Vùng đệm từ sông đến đất đô thị được giữ nguyên vẹn, vừa tạo vành đai xanh, vừa bảo tồn hệ sinh cảnh đặc trưng bản địa”, ông Tuấn nhấn mạnh.  

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

null