Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an viên bán chuyên trách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày 5, 6-8, Công an huyện Ia Pa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 51 đồng chí là công an xã bán chuyên trách trên địa bàn toàn huyện.

 Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Văn Nhân
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Văn Nhân

Trong thời gian tập huấn, 51 học viên được học tập, quán triệt, bồi dưỡng cách thức nghiên cứu nâng cao kiến thức pháp luật để triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngay tại thôn, làng mình phụ trách; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng dẫn quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống về an ninh trật tự; quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác bảo vệ hiện trường, hỗ trợ điều tra; cách thức nhận biết ma túy và biện pháp phòng-chống tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy; các biện pháp phòng cháy-chữa cháy, phòng, tránh đuối nước…

Qua tập huấn, các học viên trở về cơ sở công tác tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kết hợp với kiến thức đã được tiếp thu trong qúa trình tập huấn, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

  VĂN NHÂN

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null